Đĩa cơm trang trí đẹp như tranh vẽ của bà mẹ 8X

Google News

Tranh thủ thời gian ở nhà nghỉ do dịch Covid-19, chị Trần Quế Phượng (32 tuổi, hiện đang ở Pháp) đã bày biện đồ ăn đẹp mắt khiến đứa trẻ nào dù chán ăn cũng khó cưỡng lại được.

 

Mới đây trên một hội nhóm yêu nấu ăn, bà mẹ 8X Trần Quế Phương (nhân viên văn phòng, hiện đang ở Pháp) đã chia sẻ thực đơn chuẩn bị đồ ăn cho con khiến nhiều người bất ngờ bởi sự phong phú, đa dạng và bắt mắt.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X

'Cá voi tung tăng' gồm nguyên liệu là cá hồi sốt mật ong, nước tương ăn kèm rau củ xào, bông cải và đậu Hà Lan hấp, cơm trắng bọc rong biển.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-2

'Nhím che mưa' gồm chả cá lá chanh, cơm trộn sốt cà, nấm kim châm xào, đậu que hấp, ăn kèm canh khoai tím thịt bằm.

Được biết, hiện tại khu nhà của chị Phượng đang bị phong tỏa do dịch Covid-19 nên chị có nhiều thời gian rảnh bày biện làm đồ ăn ngộ nghĩnh cho con. Qua các đĩa ăn, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những nhân vật đã gắn liền với tuổi thơ như Totoro, Snoopy hay chuột Mickey...

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-3

'Bò sữa' gồm cá nướng hạnh nhân (khi ăn vắt thêm chanh), cơm trắng rong biển, bí ngòi và đậu que.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-4

'Gấu mèo lơ lửng' gồm cơm trộn mè đen, ức gà xá xíu, đậu que cải bó xôi chần, canh củ dền tôm khô, tráng miệng sữa chua mâm xôi.

'Mình thường lấy ý tưởng từ các quyển sách, bài hát của con, hoặc bất cứ đề tài gì mà hai mẹ con vừa trò chuyện cùng nhau. Mình thường phác thảo ý tưởng ra giấy trước khi bắt tay vào làm để tiết kiệm thời gian. Mình mất 1 tiếng nấu cơm cho cả nhà và lấy ra một phần nhỏ để trang trí đĩa cơm cho bé, thời gian trình bày khoảng 5-10 phút.

Mình đặc biệt chú trọng đến cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, bao gồm cả tinh bột, đạm, rau xanh. Mình cũng thường chọn rau củ nhiều màu sắc để có nhiều vitamin, khoáng chất và trang trí thêm đẹp mắt. Thức ăn khi dọn ra phải nóng sốt đảm bảo con ăn ngon miệng', chị Phượng cho biết.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-5

'Báo đốm ngủ trưa' gồm cơm trộn nước củ dền, chả tôm chiên, măng tây áp chảo, củ sen và khoai lang hấp.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-6

'Ngựa vằn' bao gồm ức gà rô ti cắt lát, cải làn luộc, cơm trắng.

Dưa (3 tuổi) nhà chị Phượng khá dễ ăn, hầu như món ăn nào mà mẹ nấu bé đều thích. Chị cho biết, bé thường reo lên mỗi khi được mẹ chuẩn bị cho những đĩa cơm ngộ nghĩnh, rồi vừa miêu tả 'đây là bạn gì, có mắt làm bằng gì, trong đĩa ăn có cây cỏ,mây trời hay con vật gì'…

Để làm nên một đĩa đồ ăn đẹp, chị Quế Phượng cho biết cần thực hiện theo 6 bước, gồm lên ý tưởng, nấu cơm, làm món tốn nhiều thời gian xử lý, cắt tỉa rau củ, bày biện như mục đích ban đầu.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-7

'Chó con chổng mông' gồm đậu hũ ma bà (ko cay), ăn kèm cơm, đậu rồng luộc, bắp ngô.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-8

'Chim Gouldian Finch' gồm salad trộn kiểu mễ: cà chua, bắp, bông cải tím, quả bơ, rau diếp xoăn, ô liu đen. Khi ăn rưới sốt trộn đều.

Chị Quế Phượng chia sẻ mọi người có thể sử dụng nước ép rau củ để làm màu cho cơm. Cách làm là khi cơm gần chín thì cho một chút nước ép vào góc nồi rồi đậy nắp lại. Một cách khác có thể áp dụng là trộn cơm với các loại sốt từ thịt kho, đồ xào, xì dầu...

Để tạo hình, bạn cần bỏ cơm vào màng bọc thực phẩm, quay vòng cho đến khi thành hình tròn. Sau đó, việc nặn hình cũng giống như chơi với đất sét. Khi đã tạo hình xong, bạn cần để nguyên trong màng bọc để tránh cơm bị khô.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-9

'Mẹ con mèo ngắm trăng' gồm cơm rang thập cẩm, trứng chiên, đậu que luộc, tráng miệng dưa hấu.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-10

'Totoro và những người bạn' gồm thịt bò viên chiên, trứng luộc, cà chua bi, bí ngòi và đậu Hà Lan hấp, cơm trắng bọc rong biển, khoai tây nghiền trộn mè đen (tạo hình cây).

Việc tỉa rau củ đòi hỏi sự tỉ mẩn và trình độ sử dụng dao, kéo của người làm bếp. Phần rau củ thừa có thể dùng để làm súp, ép thành detox hoặc cắt nhỏ, xào thập cẩm, rang cơm...

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-11

Mẹ con nhà chị Quế Phượng hiện đang sinh sống ở Pháp.

Sau khi trình bày thành quả của mình trên một hội nhóm làm bếp, bài đăng của Quế Phương đã nhận về gần 20.000 lượt bày tỏ cảm xúc và 4000 lượt share.

Những đĩa cơm đẹp mắt khác của bà mẹ 8X này:

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-12

'Đười ươi leo cây' gồm cơm chà bông thịt, cà rốt và đậu rồng luộc.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-13

'Cá ngựa đỏm dáng' gồm gà khìa nước dừa, rau củ hấp, ô liu đen, cơm trộn nước ép củ dền, phô mai cheddar.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-14

'Hươu nằm dưới gốc cây' gồm tôm xốc tỏi mật ong, cơm trộn hắc xì dầu, bí ngòi áp chảo rắc muối, súp lơ tím hấp.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-15

'Cảnh chùa' gồm mì soba, gyoza gà, rau củ hấp.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-16

'Cá mập đi săn' gồm rau củ tôm luộc, chấm sốt (tuỳ bạn chọn, nước tương hoặc kho quẹt).

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-17

'Kỳ lân đủ màu' gồm nghêu kho sả, cơm trắng, rau củ sắc màu.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-18

'Mèo ngồi trên bờ tường' gồm cơm trộn mè đen, đậu hũ chiên giòn chấm tương, khoai lang và đậu Hà Lan hấp, dưa leo, canh cải thảo nấm đông coi, tráng miệng lê.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-19

'Cừu con tập võ' được làm bằng bún chả giò.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-20

'Chim công' gồm cơm cuộn trứng chiên (bên ngoài) và rong biển (bên trong) với nhân cá hồi nướng gỡ thịt và quả bơ.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-21

'Vịt con' gồm cơm chiên hoàng kim (lòng đỏ trứng), chạo tôm bọc sả cây, nấm hương, đậu nành Nhật, bí ngòi và cà rốt hấp.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-22

'Lạc đà không bướu (llama)' gồm tôm xào su su, bông cải và măng tây, ăn kèm cơm trắng, bắp luộc, dưa leo, tráng miệng dưa hấu.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-23

'Gà con' gồm cơm trắng, trứng bác, cải bó xôi xào dầu mè, nộm bắp cải tím, cà chua bi.

Dia com trang tri dep nhu tranh ve cua ba me 8X-Hinh-24

'Thỏ trượt máng tuyết' gồm thịt nướng ngũ vị hương, cơm trộn nước sốt thịt, rau củ hấp. 
Theo Vũ Linh/Baodatviet

>> xem thêm

Bình luận(0)