Cảnh báo dịch sốt vàng da hoành hành cực nguy hiểm

Google News

(Kiến Thức) - Người đứng đầu cơ quan y tế Angola cho biết, có hơn 50 người tử vong do dịch sốt vàng da tại nước này trong chưa đầy 2 tháng qua.

Theo giới chức y tế Angola, cho đến thời điểm này, có tổng cộng 240 nhiễm bệnh sốt vàng da. Theo thống kê, hơn 450.000 người đã được tiêm vaccine phòng bệnh theo kế hoạch tiêm vaccine cho gần 1,6 triệu người tại thủ đô nước này.
Canh bao dich sot vang da hoanh hanh cuc nguy hiem
 Dịch sốt vàng da lan rộng tại Angola. Ảnh: Reuters
Bên cạnh đó, số trường hợp bị sốt rét, bệnh tả và tiêu chảy mãn tính cũng ngày một gia tăng tại quốc gia châu Phi này.
Dịch sốt vàng da được phát hiện đầu tiên tại Luanda, thủ đô nước này. Các chuyên gia y tế cho biết, dịch bùng phát trầm trọng do hệ thống vệ sinh và việc thu gom rác thải bị đình trệ tại Luanda và các thành phố khác dẫn đến gia tăng số muỗi mang mầm bệnh.
Theo Reuters đưa tin, chính quyền thành phố thực hiện cắt giảm kinh phí thu gom rác để tiết kiệm ngân sách khiến rác thải chất đống tại các khu ngoại ô nghèo, trong đó có Viana, nơi ca nhiễm sốt vàng da đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2015.
Theo Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh, bệnh sốt vàng da gây các triệu chứng đau đầu, nôn mửa, mệt mỏi.
Chi Anh (Theo Reuters)

Bình luận(0)