Bí quyết biến mình thành “gái tân” của phụ nữ xưa và sự thật “đắt giá”

Google News

Giống như các thử nghiệm kiểm tra trinh tiết, các kỹ thuật để phục hồi lại “vùng kín” cũng được áp dụng từ xa xưa. Tuy nhiên theo các chuyên gia hiện đại, những phương pháp cổ xưa này rất nguy hiểm, gây tổn hại không nhỏ tới sức khỏe phụ nữ.

Chế nước rửa "vùng kín" từ lá cây chứa chất độc
Sách y học thời trung cổ và nhiều văn bản lịch sử có ghi chép lại phương thuốc giúp chị em khôi phục lại sự trong trắng. Đó là đun sôi lá và cây tầm ma với nước, sau đó người phụ nữ dùng hỗn hợp này để rửa “vùng nhạy cảm” mỗi sáng và tối trong 9 ngày sẽ có thể trở thành “gái tân” như trước.
Tầm ma thường được người ta sử dụng gốc rễ và phần trên mặt đất làm thuốc. Thời Hy Lạp cổ đại, lá cây tầm ma được dùng chủ yếu như thuốc lợi tiểu và thuốc nhuận tràng. Tầm ma được áp dụng cho điều trị không ít bệnh, nhưng cho đến nay, không có đủ bằng chứng khoa học để xác định tầm ma có hiệu quả cho tất cả mọi người hay không.
Dùng nước phèn hoặc "viên đá trinh tiết" để thu nhỏ "vùng kín"
Trong các tác phẩm văn học của một số tác giả thời La Mã cổ như Ovid, Samual Pepys, John Wilmot và John Baptista Porta có đề cập tới việc sử dụng nước phèn như một chất thần kỳ giúp phục hồi lại trinh tiết. Nước phèn này là một hợp chất hóa học, cụ thể là kali sulfat nhôm ngậm nước được trộn với thịt muối chua và thuốc nhuộm vải.
 
Họ tin rằng loại nước phèn này là một chất làm se, có thể làm co và căng da. Vì vậy nếu dùng nó cho “vùng kín” sẽ giúp thu nhỏ các mô, tạo cảm giác ảo như một người con gái còn “trong trắng” mà không cần tái tạo lại màng trinh.
Phương pháp này đến nay còn được một số khu vực trên thế giới tin dùng chỉ khác ở cách pha chế. Ở khu vực phía bắc Cameroon và một số vùng của Nigeria, người ta nghiền đá phèn (còn được gọi là "viên đá trinh tiết") thành bột và trộn với nước, đôi khi bổ sung thêm nước chanh hoặc mật ong. Họ dùng chúng để làm sạch “vùng nhạy cảm” và tin rằng cách làm này sẽ giết chết vi khuẩn và gây co thắt âm đạo nên có thể mang lại cảm giác như gái tân.
Tuy nhiên Joseph, bác sĩ phụ khoa từng làm việc ở miền bắc Cameroon năm 2010 cho biết anh đã chữa trị cho rất nhiều phụ nữ gặp vấn đề sức khỏe có nguyên nhân liên quan tới việc sử dụng đá phèn.
“Cái gọi là viên đá trinh tiết thực tế không có tác dụng và nó ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ rất lớn. Phụ nữ không nên đặt bất cứ thứ gì vào “vùng kín” vì bản thân nó đã có cơ chế tự làm sạch. Đá phèn sẽ phá hủy sự cân bằng trong âm đạo, do đó dễ nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục. Hơn nữa bột đá vẫn có độ rắn nhất định nên có thể gây viêm âm đạo. Nếu một người phụ nữ sử dụng đá phèn thường xuyên sẽ khiến âm đạo trở nên co cứng, khi sinh con sẽ bị tổn thương nghiêm trọng", bác sĩ Joseph nói.
Xông hơi để tái tạo "vùng kín"
Xông hơi là một liệu pháp chữa bệnh được áp dụng nhiều vào thời Trung cổ, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi nó cũng được truyền bá là giúp phục hồi lại “vùng kín”. Người phụ nữ sẽ được nhét một cái ống vào trong "cô bé", một đầu của ống được nối với phễu. Các thầy thuốc sẽ đun sôi một số loại thảo dược cho đến khi tạo thành hơi nước và hơi nước sẽ được truyền vào phễu, đi qua ống tới “vùng kín” của chị em. Người xưa tin rằng hơi nước của thảo dược có thể “sửa chữa” lại màng trinh.
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của đại học Yale, Hoa Kỳ cho biết biện pháp xông hơi để se khít “vùng kín” thực tế có hại nhiều hơn là có lợi. Giáo sư Mary Jane Minkin cho biết có ba nguyên nhân chính để chị em không nên áp dụng biện pháp xông hơi "vùng nhạy cảm", dù là xông khô hay ướt.
Thứ nhất, cách làm này có thể gây bỏng vùng kín trong khi đây là khu vực khá nhạy cảm, mỏng mạnh. Thứ hai, nó có thể làm biến mất những vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Hơi nước làm khô môi trường sinh sống tự nhiên của các loại vi khuẩn này, từ đó càng khiến chúng ta dễ bị viêm nhiễm hơn.
Nguyên tắc giữ vệ sinh "vùng kín" chị em nào cũng phải thuộc lòng
1. Mặc quần áo thoải mái, thoáng khí, tránh mặc đồ bó sát
Đặc biệt, mặc đồ lót làm từ loại vải tổng hợp để đảm bảo sự lưu thông không khí xung quanh âm đạo, thoát mồ hôi. Nếu mồ hôi không thoát được ra ngoài mà đọng lại ở "vùng kín" thì có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện mùi hôi và nhiễm trùng.
2. Thay quần áo khi bị ướt (do ngấm nước, mồ hôi...) càng sớm càng tốt
Quần áo ẩm ướt (nhất là quần áo lót) có thể tạo điều kiện cho các vi khuẩn sinh sôi và tăng khả năng nhiễm trùng, kể cả nhiễm trùng ở "vùng kín".
Vì vậy, bạn nên tắm và mặc áo khô, sạch sẽ sau mỗi lần đi bơi hoặc tập thể dục.
3. Vệ sinh "vùng kín" hàng ngày với xà phòng chuyên dụng và nước
Loại xà phòng này không gây kích thích âm đạo nên không có nguy cơ gây viêm nhiễm như các loại hóa chất mạnh có trong các loại xà phòng kháng khuẩn khác.
Vệ sinh "vùng kín" với nước sạch sau khi dùng xà phòng chuyên dụng, sau đó lau khô bằng khăn sạch và mặc quần áo sạch.
Theo Thu Mai (t/h)/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)