Mẹ mải buôn điện thoại, con 3 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp

Google News

Một bé gái 3 tuổi đã phải trải qua phẫu thuật và điều trị tích cực sau khi bị bắt cóc và cưỡng hiếp.

Vụ việc xảy ra vào tối hôm 18/6/2016 tại thành phố Jaipur (Ấn Độ). Mẹ bé gái này nghi ngờ hai người đàn ông khuyết tật chính là thủ phạm. Theo cảnh sát, mẹ bé gái từ Maharashtra tới Jaipur để tìm việc. Khi cô đang ngồi bên ngoài một tòa nhà thuộc bệnh viện SMS thì hai người đàn ông khuyết tật tới làm quen với cô và con gái cô.
Me mai buon dien thoai, con 3 tuoi bi bat coc, cuong hiep
Ảnh minh họa. 
Lúc sau, do mải nói chuyện điện thoại nên cô không để ý tới con. Khi quay lại cô phát hiện con gái đã bị bắt cóc. Cô vội vàng đi tìm khắp viện và hỏi những người xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết gì của con.
Đến sáng ngày 19/6/2016, bé gái mới được tìm thấy bên ngoài bệnh viện trong tình trạng chảy nhiều máu vùng kín và phải phẫu thuật cấp cứu. Hiện cô bé vẫn đang phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Trong khi đó, cảnh sát thành phố Jaipur đang mở rộng điều tra để truy tìm thủ phạm hiếp dâm. Họ đã khoanh vùng một số đối tượng và kiểm tra camera an ninh xung quanh khu vực xảy ra vụ việc.
Mời quý độc giả xem video Kỳ án hiếp dâm (nguồn Youtube):
Theo ANTĐ

Bình luận(0)