Tin tức 24h: Vụ bé 5 tuổi ở Hải Phòng bầm tím khi đi học: Bị bạn đấm 20 lần vào lưng, gáy

Google News

Kết quả giám định từ Trung tâm Pháp y Hải Phòng cho thấy, tỷ lệ % tổn thương cơ thể của bé 5 tuổi bị bầm tím khi đi học là 0%.

Vụ bé 5 tuổi ở Hải Phòng bầm tím khi đi học: Bị bạn đấm 20 lần vào lưng, gáy

Về vụ việc trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi Trường mầm non An Dương (quận Lê Chân) bị bầm tím ở vùng lưng khi đi học, Trung tâm Pháp y Hải Phòng vừa có kết quả chính thức.

Theo đó, tỷ lệ % tổn thương cơ thể của cháu N.H.N tại thời điểm giám định là 0%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đủ cơ sở xác định: Trong thời gian từ khi đến lớp cho đến khi gia đình đón về vào ngày 15/5, cháu N.H.N bị cháu Vũ Minh Tr. dùng tay đấm nhiều lần (20 lần) vào vùng lưng, gáy vào khoảng 10h08 đến 10h28.

Vết bầm tím ở lưng cháu N.H.N - lớp 5 tuổi Trường Mầm non An Dương.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng giao UBND quận Lê Chân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; ổn định hoạt động Trường mầm non An Dương. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn, trong đó có quy định về chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã vào cuộc xác minh và có báo cáo kết quả điều tra vụ việc cháu N.H.N. (sinh năm 2018, học sinh lớp 5 tuổi Trường Mầm non An Dương) có dấu hiệu bị xâm phạm sức khỏe.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Lê Chân, Trường Mầm non An Dương đã tổ chức họp hội đồng toàn trường để quán triệt nhắc nhở giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ và quản lý lớp. Đồng thời họp xem xét trách nhiệm tập thể Ban Giám hiệu, cá nhân lãnh đạo và 3 cô giáo phụ trách lớp 5A1. Cùng với đó, 3 cô giáo đã báo cáo giải trình và tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo.

Nhà trường đã ban hành Quyết định phân công 3 giáo viên Lưu Thị T., Phan Thị Minh V., Nguyễn Thị Hồng Th. phụ trách lớp 5 tuổi A1 thực hiện nhiệm vụ khác từ ngày 17/5 để phục vụ xác minh; phân công 3 giáo viên khác phụ trách lớp 5 tuổi A1 đến hết năm học.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, ngày 16/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái 5 tuổi học tại Trường Mầm non An Dương có vết bầm tím lớn ở vùng lưng, ngay dưới bả vai. Theo người nhà, khi gia đình đến trường đón con được các cô giáo báo con bị ngã từ trưa cùng ngày. Tuy nhiên, gia đình nghi vấn việc con bị bạo hành nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Tháng 6 sẽ có bao nhiêu đợt nắng nóng?

Nhiệt độ tháng 6 cao hơn trung bình nhiều năm

Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 6/2024, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong tháng 6, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong 10 ngày đầu tháng 6, ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở các khu vực. Sau đó, nắng nóng có khả năng gia tăng hơn tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong tháng có khả năng xuất hiện 1- 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Dự báo nhiệt độ tháng 6 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.

Ông Vũ Văn Hoà, Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, tháng 6 có thể xuất hiện 1-2 đợt nắng nóng gay gắt. Sang tháng 7, 8/2024, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, với khoảng 4 - 6 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng đỉnh điểm có nơi lên đến 40 độ C gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, cuộc sống người dân. Theo Bộ Y tế, thời tiết nắng, nóng làm cơ thể ra nhiều mồ hôi, gây mất nước, điện giải, đặc biệt là ở trẻ em dễ dẫn đến mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa. 

Thời tiết nắng nóng làm cho thức ăn, thực phẩm dễ bị ôi, thiu, dễ nhiễm nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi chống nóng bằng biện pháp bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp gây nên nhiễm lạnh, viêm phổi…

Đề cập đến tình hình mưa, bà Trần Thị Chúc cho rằng, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, riêng 10 ngày đầu tháng, khu vực trên có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng mưa.

Theo cơ quan khí tượng, tháng 5, trên phạm vi toàn quốc đã xảy ra nhiều trận dông, lốc và mưa đá, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi thuộc Tây Nguyên gây thiệt hại đáng kể. Trong tháng 5, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ đã xảy ra 01 đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt vào các ngày từ 26-30/5; trong đó, khu vực Thanh Hóa đến Ninh Thuận có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trên cả nước đã ghi nhận nhiều trạm khí tượng xảy ra giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử.

Mùa mưa bão năm nay có gì bất thường?

Bà Trần Thị Chúc cho biết, chiều ngày 30/5, vùng áp thấp trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đến chiều ngày 31/5, áp thấp nhiệt đới trên đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 01 năm 2024, có tên quốc tế là MaliksiI. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62- 74km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h. Đến sáng ngày 01/6, sau khi đi vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo thống kê, với việc xuất hiện cơn bão đầu tiên trên Biển Đông vào tháng 5 thì đây là lần đầu tiên sau 15 năm  (từ cơn bão số 1 - bão Chan-hom năm 2009), Biển Đông mới có bão trong tháng 5.  Trong 15 năm qua, các cơn bão tại Việt Nam phần lớn đều được gói gọn trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11. Điều này cũng làm cho mùa bão 2024 ở biển Đông đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm.

Điều đáng nói, mùa bão gần nhất có bão sớm tháng 5 như năm nay là năm 2009 với diễn biến có đến 11/22 cơn bão đổ bộ vào Biển Đông. Liệu rằng, sau năm 2023 không có cơn bão nào đổ bộ vào Việt Nam thì mùa bão năm nay sẽ rất khốc liệt? Chúng ta cần theo dõi sát các diễn biến từ cơ quan khí tượng.

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, hiện tượng El Nino (pha nóng) kéo dài đến giữa năm 2024 và đạt đỉnh, nên năm 2024 có thể là năm thứ 10 liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao nhất và thiên tai sẽ bất thường hơn. Cảnh báo nguy cơ thiếu nước ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong nửa đầu năm, ở Trung Bộ trong các tháng 6, 7, 8.

Hiện tượng El Nino sẽ chuyển sang trạng thái trung tính vào giữa năm, sau đó xuất hiện hiện tượng La Nina, do đó hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng sẽ tập trung nhiều hơn vào nửa cuối năm. Đặc biệt, bão, áp thấp nhiệt đới hình thành ở Biển Đông sẽ nhiều hơn, dự báo cơ cấu bão ở Biển Đông sẽ chiếm 1/3 so với toàn bộ số cơn bão.

Điều đó đồng nghĩa với việc phòng, chống bão sẽ phải thực hiện nhanh hơn, gấp hơn vì bão trên Biển Đông sẽ tác động rất nhanh đến đất liền. Cùng với đó, mưa dông và mưa lớn thời đoạn ngắn xuất hiện thường xuyên hơn, gây lở đất vùng núi, ngập lụt đô thị.

Trước các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên, chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh, sóng lớn... Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Cướp tài sản trong cửa hàng, vung dao đâm người loạn xạ trên phố ở Đồng Nai

Ngày 1-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Bình (32 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, TP. Long Khánh, Đồng Nai) để tiến hành điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Bình nghiện ma túy và có tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó vào chiều ngày 30-5, Bình điều khiển xe máy đến Phòng Giao dịch của một cửa hàng tại đường Hồng Thập Tự (phường Xuân Trung, TP. Long Khánh) để tìm kiếm người sơ hở nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi đi, Bình mang theo trong người một con dao Thái Lan.

Bình đi vào bên trong dùng dao khống chế nhân viên của F88 để cướp tài sản. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi đến nơi, lợi dụng thời điểm phòng giao dịch vắng vẻ, không có người ra vào và chỉ có mình chị LTTL là nhân viên đang trông coi nên Bình đã nhanh chóng rút dao hăm doạ nữ nhân viên rồi yêu cầu đưa tiền và điện thoại. Do sợ, nạn nhân không dám kháng cự và buộc phải mở ngăn kéo có chứa tiền.

Thấy vậy, Bình cầm lấy một xấp tiền rồi đi ra ngoài và đe dọa nữ nhân viên này không được đuổi theo. Tuy nhiên, chị L vẫn chạy theo nên Bình nhanh chóng lên xe nổ máy bỏ chạy. Chị L tiếp tục nắm lấy phía sau đuôi xe máy thì Bình dùng dao đâm, cắt nhiều nhát vào tay khiến nữ nhân viên bị thương tích.

Bình bị bắt ngay sau đó. Ảnh: VŨ HỘI

Sau đó, Bình chạy bộ ra ngoài tìm cách lẩn trốn nhưng bị người dân vây bắt. Tên cướp dùng dao chống trả nhưng sau đó bị khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở công an

Công an thu giữ một con dao Thái Lan, điện thoại di động hiệu Iphone 15 Pro màu đen và số tiền 21.502.000 đồng mà Bình cướp của nữ nhân viên.. Riêng chị L bị thương ở ngón tay, không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe đã ổn định.

 Người đánh học sinh lớp 9 nhập viện lãnh án 

TAND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thượng Mỹ (ngụ huyện Tư Nghĩa) - người đánh học sinh lớp 9 nhập viện mức án 2 năm tù treo tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 1-6, trả lời PV, ông Lâm Văn Lượng (cha của nam sinh LGK, 14 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa) cho rằng, bị cáo Mỹ vô cớ đánh con trai ông gây thương tích nguy hiểm.

Phan Thượng Mỹ đánh học sinh lớp 9 nhập viện lãnh án 2 năm tù treo. Ảnh: Cắt từ clip

Cháu K bị đánh thương tích 12%, nhưng TAND huyện Tư Nghĩa tuyên mức án trên chưa đủ tính răn đe.

"Ông Mỹ bị phạt 2 năm tù treo là chưa công bằng, chưa đủ tính răn đe. Tôi sẽ kháng cáo", ông Lượng không hài lòng với bản án.

Theo hồ sơ vụ án, ông Mỹ đánh cháu K hồi tháng 12-2023. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tại lớp học của con ông này và bé K.

Trưa 8-12, ông Mỹ đi xe máy đến đợi trước cổng trường THCS thị trấn La Hà, đợi cháu K về. Khi ra khỏi trường, K đi về thì ông Mỹ đi theo khoảng 800m, rồi chặn đường, dùng cùi chỏ, đầu gối đánh liên tiếp vào đầu nam sinh.

Bị đánh, cháu K choáng váng, gục xuống đường. Toàn bộ sự việc được camera an ninh gần đó ghi lại khiến dư luận bức xúc.

Sau khi đánh K, ông Mỹ lên xe bỏ đi. Lúc này, K có biểu hiện nôn ói, chảy máu mũi nên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 18-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa ra quyết định khởi tố bị can Mỹ tội Cố ý gây thương tích.

Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ Hàn Quốc trong khách sạn

Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ một nghi can 24 tuổi (quốc tịch Hàn Quốc) liên quan đến vụ sát hại người phụ nữ trong khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình vào trưa 30/5 vừa qua…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 30/5, chị P.H. (SN 1991, quốc tịch Hàn Quốc) cùng bạn trai là L.C. (SN 2000, quốc tịch Hàn Quốc) đến thuê phòng tại khách sạn trên đường Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Tại đây, L.C. đòi quan hệ tình dục nhưng chị P.H. không đồng ý, sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã.

Khoảng 10 phút sau, L.C. đã ra tay bóp cổ chị P.H., đồng thời dùng chiếc gối ở trên giường đè chặt lên mặt bạn gái của mình. Chị P.H. cố gắng giãy giụa được một lúc thì bất động.

Sợ hãi, L.C. bỏ chạy ra khỏi phòng, sử dụng thang máy để lên tầng 65 khách sạn với mục đích tự tử thì bị lực lượng an ninh của khách sạn giữ lại và báo Công an phường Cống Vị đến để giải quyết. Hậu quả, chị P.H. đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra làm rõ. Đối tượng nghi phạm cũng đã bị bắt giữ.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

H.A

Bình luận(0)