Tin tức 24h: Miền Bắc có mưa rất to đến khi nào?

Google News

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, diễn biến mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc được dự báo còn phức tạp.

Miền Bắc có mưa rất to đến khi nào?

Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (23/7), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, tình hình mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc; gió mạnh và sóng lớn ở các các vùng biển phía Nam còn phức tạp.

Theo đó, từ chiều 23/7 đến ngày 24/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều 23/7 đến đêm 24/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Sk&ĐS

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận đang có mưa vừa đến mưa to. Trong 6 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/7

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

CSGT giải cứu 2 ô tô khi nước lũ ào ào đổ xuống: "Hành khách trên xe như sống lại lần nữa"

Chiều 23/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Bộ Công an điều động các lực lượng tập trung khắc phục thiệt hại sau bão số 2 và rà soát các điểm sạt lở, ngầm tràn để phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng - nơi trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 2, lực lượng CSGT phối hợp cùng lực lượng khác để chốt chặn tại các khu vực ngầm tràn, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Đồng thời, dọn dẹp đất đá bị sạt lở, thu dọn cây cối gãy đổ. Đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ dùng xe chuyên dụng vừa tuần tra cơ động vừa phát loa hướng dẫn tài xế tham gia giao thông an toàn trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế.

CSGT phối hợp dọn dẹp cây gãy đổ do bão.

Tại Bắc Giang, cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Sơn Động đã thực hiện chốt chặn qua khu vực ngầm tràn (thuộc xã An Bá, huyện Sơn Động), cấm các phương tiện lưu thông.

Tại các vùng núi phía Bắc mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước cuốn với cường độ mạnh cuồn trôi nhiều đất đá gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.

Tại Lào Cai nhiều điểm trên Quốc lộ 4D bị sạt lở nghiêm trọng tiềm ẩn nguy mất an toàn gia thông, lực lượng CSGT đã phối hợp với lực lượng chức năng cấm đường, cảnh báo và hướng dẫn, điều tiết cho các phương tiện di chuyển trên tuyến đường tỉnh 155 (đường tránh QL4D) để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, khắc phục, sửa chữa.

CSGT xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo cho các phương tiện được lưu thông

Đáng chú ý, trong ngày 27/7, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời giải cứu 2 chiếc xe khách đang gặp nguy hiểm do sạt lở đất. Tất cả những người trên xe đều may mắn thoát nạn.

"Khi bạn là hành khách trên 2 chiếc xe khách mắc kẹt giữa hai điểm sạt lở ở Mù Cang Chải, Yên Bái, trước sau đều có nước lũ chảy siết từ trên núi đổ xuống, một bên là vực thẳm, một bên là vách núi cao, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, lúc đó chỉ biết chờ đợi và hi vọng. Giữa lúc nguy lan đó thì CSGT cùng lực lượng chức năng đã đến và giải tỏa lưu thông tuyến đường giúp chúng tôi rời khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tôi cùng bao hành khách trên xe như được sống lại một lần nữa, không biết nói gì hơn cảm ơn và cảm ơn các chiến sĩ CSGT rất nhiều", hành khách trên 2 xe bị mắc kẹt được CSGT Yên Bái giải cứu xúc động kể lại.

Lực lượng CSGT tỉnh Yến Bái giải toả điểm sạt lở, giải cứu 2 xe khách đang mắc kẹt.

"Mỗi khi lưu thông trên những tuyến đường đèo thấy CSGT túc trực cảnh báo lái xe an toàn tôi cảm thấy yên tâm hơn khi bước vào những cung đường sắp tới" tài xế thường xuyên lưu thông trên Quốc lộ 4D chia sẻ thêm.

Mất 5,6 tỷ đồng vì bạn trên mạng hứa chơi game là thắng

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang làm rõ nội dung trình báo của một phụ nữ 40 tuổi (ngụ tỉnh Thanh Hóa) về việc bị một đối tượng quen biết qua mạng xã hội Facebook lừa đảo, chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng từ chiêu trò chơi game online.

Theo trình báo, khoảng cuối tháng 5/2024, tài khoản Facebook tên "Quốc Bảo" kết bạn nói chuyện, hỏi han, tâm sự về công việc với người phụ nữ trên. Đối tượng giới thiệu là nhân viên công nghệ thông tin (IT) của một công ty ở Hà Nội. Đến ngày 1/6, "Quốc Bảo" gửi cho người phụ nữ đường link web https://www.aaf2.com/Public.login.do của trang web game SANDS nhờ người này đăng nhập tài khoản game của "Quốc Bảo" để chơi hộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia mạng xã hội.

Người này nói mình là nhân viên IT nên biết được hệ thống game bị lỗi vào lúc 15h đến 15h30’ và từ 20h đến 20h30’ hàng ngày, thời điểm này cứ vào "chơi game là sẽ thắng".

Đồng ý chơi hộ, người phụ nữ chỉ cần nhấn vào phần "Việt Nam 5 điểm màu" trong đó sẽ có dòng số chạy tự động trong vòng 1 phút, người phụ nữ chỉ cần nhập 1/2 số tiền trong tài khoản hiện có và nhấn vào 2 nốt ấn "Lớn" và "Nhỏ" sau đó số tiền lợi nhuận sẽ nhận được là 5%, mỗi ngày chỉ thực hiện 2 lần.

Đến ngày 5/6, đối tượng trên gợi ý người phụ nữ cùng tham gia để kiếm tiền. Thấy dễ kiếm tiền nên người phụ nữ đã lập tài khoản để tự chơi. Theo hướng dẫn, người phụ nữ đã chuyển tiền đến tài khoản 000007936097 tên CT TNHH CONG NGHE NANG HFM để nạp vào tài khoản game.

Khi nạp 50 triệu đồng, sau khi chơi người phụ nữ thu được gần 53 triệu đồng, thực hiện lệnh rút hết số tiền thì tài khoản lại nhận được số tiền gần 53 triệu đồng từ tài khoản số 1948013701 mang tên NGUYEN THI TUYET DONG.

Thấy việc kiếm tiền đơn giản và vẫn rút ra được nên người phụ nữ này đã tin tưởng, tiếp tục nạp thêm tiền để chơi. Khi đã nạp vào nhiều lần với tổng là 5,6 tỉ đồng nhưng không rút được tiền về. Lúc này, người phụ nữ mới biết mình bị lừa nên đã trình báo công an.

Bình Định miễn học phí, hỗ trợ hơn 1 triệu đồng/tháng cho học sinh xã đảo

Sáng 23-7, Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định Đào Đức Tuấn cho biết HĐND tỉnh vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ các khoản tiền học phí, ăn uống, thuê trọ, chi phí học tập và đi lại bằng đò cho học sinh xã đảo Nhơn Châu (còn gọi là đảo Cù Lao Xanh).

Xã đảo Nhơn Châu cách đất liền TP Quy Nhơn khoảng 24 km

Theo đó, từ năm học 2024-2025 trở đi, học sinh thường trú ở xã đảo Nhơn Châu đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TP Quy Nhơn sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí, do HĐND tỉnh này quy định. Ngoài ra, mỗi học sinh còn được hỗ trợ với tổng số tiền là 1.070.000 đồng/tháng, gồm: tiền ăn 540.000 đồng/tháng, tiền thuê nhà trọ 180.000 đồng/tháng, chi phí học tập 150.000 đồng/tháng và tiền đi đò 200.000 đồng/tháng. 

Học sinh được hưởng chế độ chính sách hằng tháng theo thời gian học tập thực tế 9 tháng/năm học. Nếu học sinh bỏ học thì không được hưởng chính sách hỗ trợ này, kể từ thời điểm học sinh bỏ học theo xác nhận của trường nơi học sinh theo học.

Theo ông Đào Đức Tuấn, hiện tại có khoảng gần 30 em học sinh ở xã đảo Nhơn Châu đang theo học các trường THPT tại TP Quy Nhơn. Sở này đã thông báo với UBND TP Quy Nhơn và thống kê số lượng học sinh cụ thể.

"Nghị quyết của HĐND tỉnh thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến việc học tập của học sinh xã đảo Nhơn Châu. Qua đó, kịp thời động viên các em học sinh ở xã này đang học tập tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo nguồn nhân lực cho xã đảo", ông Đào Đức Tuấn nói.

Được biết, xã đảo Nhơn Châu cách đất liền Quy Nhơn khoảng 24 km. Ở đây không có trường THPT nên học sinh sau khi học hết lớp 9, muốn học tiếp thì phải vào TP Quy Nhơn để học. Việc đi lại ra vào đảo đều phụ thuộc vào thuyền, đò.

H.A

Bình luận(0)