Tin tức 24h: 50 số điện thoại lừa đảo mới nhất hiện nay, người dân tuyệt đối không nghe, kẻo sẽ rước họa

Google News

Người nghe có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc mất tiền trong tài khoản sau những cuộc gọi từ số lạ.

50 số điện thoại lừa đảo mới nhất hiện nay, người dân tuyệt đối không nghe, kẻo sẽ rước họa

Hiện nay, những đối tượng xấu sử dụng các đầu số điện thoại lừa đảo nhằm chiếm đoạn thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản, tiền bạc. Đây là một hình thức tội phạm mới ngày càng nguy hiểm do sự phát triển của smartphone và Internet.

Trước tình trạng trên, các nhà mạng đưa ra cảnh báo, khách hàng sử dụng điện thoại cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi nhỡ quốc tế. Các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng (+) hoặc 00 ở đầu, hai số tiếp theo không phải là 84 (Mã nước Việt Nam), ví dụ như: Modova (+373), Tunisia (+216), Equatorial Guinea (+240), Burkina Faso (+226)…

Trong các cuộc gọi lừa đảo sẽ có các đối tượng tự xưng như: bên cảnh sát hình sự, bên thanh tra giao thông, tòa án, bên nhà mạng hoặc có thể là nhân viên bưu điện... Ảnh: FPT

Những đầu số có dấu hiệu lừa đảo người dân tuyệt đối không nên nghe

Danh sách đầu số điện thoại quốc tế: +224, +232, +252, +231, +247, +375, +381, +371, +563, +255, +370…

Trong đó, các số điện thoại quốc tế gồm : +8919008198, +4422222202, +22382271520, +22379262886, +22375260052

Các đầu số trong nước: +1900, +024, +028...

Trong đó:

Đầu số +1900 gốm có những số điện thoại sau: 19003439, 19004510, 19002191, 19003441 19002170, 19002446, 19001095, 19002190, 19002196, 19004562, 19003440, 19001199

Đầu số +024 gốm có những số điện thoại sau: 02439446395, 02499950060, 02499954266, 0249997041, 02444508888, 02499950412, 0249997037, 02499997044, 02499950212, 02499950036, 0249997038, 0249992623, 0249997035, 0249994266, 02499985212, 0245678520, 02499985220, 0249997044

Đầu số +028 gốm có những số điện thoại sau: 02899964439, ,2856786501, 02899964438, 02899964437, 02873034653, 02899950012, 02873065555, 02899964448, 02822000266, 0287108690, 02899950015, 02899958588, 02871099082, 02899996142.

Hưỡng dẫn cách chặn số điện thoại lạ

Đối với điện thoại Android:

Bước 1: Bấm vào ứng dụng Cuộc gọi > chọn vào kí hiệu dấu 3 chấm > chọn tiếp vào mục Cài đặt.

Bước 2: Sau đó chọn vào mục Chặn số > tiến hành bật chế độ Chặn người gọi không xác định để chặn tất cả cả số điện thoại lạ gọi vào máy.

Đối với điện thoại Iphone:

Bước 1: Bấm chọn vào mục Điện thoại trên máy > bấm vào ký hiệu dấu chấm than ! kế bên số điện thoại đang muốn chặn.

Bước 2: Sau đó bấm chọn vào mục Chặn người gọi này > cuối cùng xác nhận Chặn liên hệ.

Khi nghe các số điện thoại lạ, người dân có thể gặp những rủi ro như:

Tiền trong tài khoản di động có thể sẽ bị trừ.

Bị đánh cắp thông tin hoặc bị lừa cung cấp thông tin cá nhân, thông tin cá nhân của bạn sẽ bị bán cho nhiều bên khác nhau.

Bị lừa cung cấp tài khoản ngân hàng, xác thực mã OTP qua đó sẽ tiến hành rút tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Thuê xe 10 triệu/tháng rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố lấy 140 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đắc Phong (sinh 1979, ở phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Đắc Phong. Ảnh CACC

Trước đó, tháng 3.2021, Phong đã ký hợp đồng thuê 1 chiếc xe ô tô Hyundai Grand i10 trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) với giá 10 triệu đồng/tháng.

Thuê xe xong, Phong làm giả giấy đăng ký xe ô tô này, sau đó mang đi cầm cố lấy 140 triệu đồng ăn tiêu, cờ bạc, rồi bỏ trốn.

Đến ngày 21/5, Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) nên đã bắt giữ Trần Đắc Phong.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

 Nữ giám đốc ở Bình Dương bị truy nã đặc biệt 

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Kim Loan (60 tuổi, HKTT tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, Bình Dương) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc Nguyễn Thị Kim Loan đang bị truy nã đặc biệt. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Loan là giám đốc một công ty chuyên mua, bán hàng nông sản.

Từ năm 2017 đến năm 2020, Loan đã ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn mua hàng nông sản. Đồng thời, vay tiền của bảy cá nhân với tổng số tiền 5,1 tỉ đồng.

Để đối tác và chủ nợ không nghi ngờ, Loan đã chia tiền lợi nhuận, tiền cảm ơn cho các bị hại là hơn 600 triệu đồng.

Sau đó, Loan đã dọn máy móc, thiết bị khỏi xưởng bỏ trốn và chiếm đoạt của bảy bị hại số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 25-4, Cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Loan để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Nguyễn Thị Kim Loan đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Các cơ quan có thẩm quyền, người dân sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Thị Kim Loan phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: 681 Cách mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc điện thoại 0693.509.266 hoặc 0972.242.224 gặp điều tra viên Hoàng Lâm Duy để phối hợp xử lý.

Ba học sinh chở nhau bằng xe máy, va vào cổng nhà dân, một nam sinh tử vong

Tin tức trên báo Hà Tĩnh, vào khoảng gần 10h ngày 27/5, tại tuyến đường trục chính xã Kỳ Hoa, em N.Q.A (SN 2006, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) điều khiển xe máy mang BKS 38K1-138.XX chở theo 2 người: N.D.T (SN 2006) và N.T.T., cùng trú tại xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) đã va vào cột cổng nhà dân bên đường.

Vụ va chạm mạnh khiến em N.Q.A. tử vong tại chỗ, 2 em N.D.T và N.T.T bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo thông tin ban đầu, cả 3 em đang là học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Kỳ Anh. Trên đường đi học về thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết trên báo Giao thông, vị trí 3 học sinh tự gây tai nạn là cung đường vòng, do không kiểm soát được tốc độ nên tông vào nhà người dân. 

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Kỳ Anh điều tra, làm rõ nguyên nhân.

H.A

Bình luận(0)