Sản phụ đi đẻ tự tin như người giàu đi mua vàng: “Chị sinh xong rồi, tới lượt em đó”

Google News

Mới đây, một câu chuyện về một người mẹ sau khi sinh con đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khác với hình ảnh thường thấy về sản phụ yếu ớt sau khi vượt cạn, bà mẹ này lại bước ra khỏi phòng sinh một cách tự tin, không hề tỏ ra mệt mỏi. Điều này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc và thậm chí còn trêu đùa rằng: "Cô không thể giả vờ yếu đuối một chút sao? Nếu không, người khác sẽ nghĩ chúng tôi đang giả vờ!".

Khuôn mặt bình tĩnh như chưa từng đẻ của sản phụ vừa sinh con xong.

Thông thường, sau khi sinh con, các sản phụ sẽ được theo dõi trong phòng sinh khoảng 2 giờ để đảm bảo không có biến chứng. Sau đó, họ thường được đẩy trên giường bệnh về phòng hồi sức. Thậm chí đối nhiều người sau khi sinh con, đặc biệt là sinh mổ, sẽ cảm thấy rất yếu ớt và cần sự trợ giúp từ bác sĩ và y tá để di chuyển từ giường sinh sang giường bệnh.

Nhưng đối với bà mẹ được cư dân mạng gọi là "người mẹ mạnh mẽ nhất" ở Hồ Nam (Trung Quốc) thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi sinh đứa con thứ 2, cô ung dung bước ra khỏi phòng sinh như thể chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào. Thậm chí, cô còn vui vẻ chào hỏi người mẹ khác đang trong phòng sinh và nói: "Tới lượt em đó, chị đẻ xong rồi!".

Chỉ là đi đẻ thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng.

Lý do tại sao bà mẹ này lại mạnh mẽ như vậy không chỉ là sự may mắn. Thực tế, có một số nguyên nhân đã giúp cô hồi phục nhanh chóng sau khi sinh.

Nguyên nhân đầu tiên: Cô đã là một bà mẹ có kinh nghiệm, từng sinh con lần thứ hai. Những bà mẹ đã trải qua sinh nở lần đầu thường có kinh nghiệm và quá trình sinh lần thứ hai diễn ra nhanh hơn, ít tốn sức hơn. Điều này giúp cơ thể ít bị tiêu hao năng lượng, do đó không quá yếu sau sinh.

Nguyên nhân thứ hai: Bà mẹ này sinh thường. Đây là lý do quan trọng nhất. Khi sinh thường mà không gặp phải biến chứng hay phải khâu vết thương, quá trình sinh nở diễn ra tự nhiên và cơ thể hồi phục nhanh hơn. Những bà mẹ sinh thường nếu không gặp khó khăn sẽ dễ dàng di chuyển và cảm thấy khỏe mạnh hơn ngay sau sinh.

Nguyên nhân thứ ba: Sức khỏe của người mẹ này rất tốt. Không có các biến chứng sau sinh như băng huyết hay đau nhức cơ thể, cô ấy có thể bước ra khỏi phòng sinh một cách thoải mái mà không gặp trở ngại.

Một số cư dân mạng đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy hình ảnh này. Họ thắc mắc rằng sau khi sinh con, chẳng phải sản phụ phải tĩnh dưỡng và hạn chế hoạt động hay sao?. Thực tế, nếu cơ thể không gặp vấn đề gì, việc đi lại nhẹ nhàng sau sinh là hoàn toàn bình thường và thậm chí được khuyến khích.

Các bác sĩ khuyên rằng, đối với sản phụ sinh thường, việc đứng dậy và di chuyển ngay trong ngày đầu tiên có thể giúp ngăn ngừa tình trạng máu đông, một trong những nguy cơ lớn sau sinh. Với những sản phụ sinh mổ, họ có thể bắt đầu di chuyển từ ngày thứ 2 để giảm thiểu nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tuy nhiên, sau khi sinh, sản phụ cũng cần tránh 3 kiểu hoạt động sau: 

- Thứ nhất: Không nên nâng đồ nặng. Bế em bé quá nhiều hay cúi xuống nhấc đồ nặng có thể gây sa tử cung hoặc sa hậu môn, do cơ sàn chậu chưa hồi phục hoàn toàn sau sinh.

- Thứ hai: Không nên tham gia các hoạt động thể thao mạnh như chạy bộ hoặc nhảy aerobic. Những động tác này có thể gây tổn thương đến nội tạng chưa hồi phục, khiến cơ quan bên trong bị sa.

- Thứ ba: Tránh những động tác sử dụng cơ bụng mạnh, như gập bụng hoặc đứng dậy đột ngột. Sau sinh, các cơ bụng thường bị tách ra, và nếu hoạt động quá sức, tình trạng này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau tất cả, câu chuyện về bà mẹ mạnh mẽ này đã khiến nhiều người không khỏi thán phục. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng mỗi người có quá trình sinh nở và hồi phục khác nhau, và điều quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể mình, không nên quá gắng sức ngay sau khi sinh.

THY DUNG

Bình luận(0)