Vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh: Đã xác định được vị trí dầm cầu bị sập

Google News

(Kiến Thức) - Sau một ngày vất vả dò tìm trên sông Đồng Nai với thiết bị 3D chụp quét dưới nước, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí dầm cầu bị sập trong vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh.

Clip phỏng vấn ông Trương Hùng Phương – Phó TGĐ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển (Portcoast):
Chiều tối 21/3, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trương Hùng Phương – Phó TGĐ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển (Portcoast) cho biết, sau một ngày dò tìm trên sông Đồng Nai với thiết bị 3D quét, chụp dưới nước, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí dầm cầu bị sập trong vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh.
Vu sa lan tong sap cau Ghenh: Da xac dinh duoc vi tri dam cau bi sap
Ông Trương Hùng Phương trao đổi với PV. 
“Điều kiện nước sông Đồng Nai chảy rất xiết, gây khó khăn cho công tác tiếp cận vị trí dầm cầu đổ sập xuống. Sau gần một ngày dò tìm, đến chiều khi thuỷ triều dâng lên chúng tôi chuyển thiết bị từ ghe lớn xuống ghe nhỏ để tiếp cận vị trí dầm cầu bị sập” – ông Phương chia sẻ.
Cũng theo ông Phương, hiện tại vị trí dầm cầu Ghềnh cũng như các đoạn đường ray xe lửa bị rớt xuống nước ra sao đều đã được thiết bị 3D xác định và chụp lại hình ảnh.
Mặc dù đã xác định được vị trí dầm cầu Ghềnh, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa ra phương án khắc phục sự cố.
Vu sa lan tong sap cau Ghenh: Da xac dinh duoc vi tri dam cau bi sap-Hinh-2
 Mặc dù đã xác định được vị trí dầm cầu Ghềnh nhưng vẫn chưa đưa ra được phương án khắc phục.
“Đầu tiên chúng tôi sẽ xử lý những gì mà ngày hôm nay đã dò tìm và đo được, ngày mai mới báo cáo lên cấp trên, sau khi có số liệu rồi mới họp bàn để đưa ra phương án khắc phục”- ông Phương khẳng định.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành đưa thiết bị quét 3D để thực hiện việc chụp, chiếu dưới đáy sông nhằm đưa ra phương án khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Như Kiến Thức đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 1hh30 trưa 20/3, một chiếc tàu kéo sà lan mang số hiệu SG 3745 lưu thông từ hạ nguồn sông Đồng Nai lên thượng nguồn, khi đến đoạn Cầu Ghềnh (cầu đường sắt Bắc - Nam) bắc qua sông Đồng Nai ở khu vực thuộc xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa) thì sà lan 800 tấn này gây tai nạn rồi đâm sập nhịp cầu khiến nhiều người đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông.
Xảy ra sự cố, nhà chức trách vào cuộc khắc phục, điều tra làm rõ vụ việc. Sáng 21/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ ba nghi can liên quan đến vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh, ba người bị bắt giữ là ông Phan Thế Thượng (63 tuổi, quê Sóc Trăng, chủ tàu đẩy sà lan đâm sập cầu Ghềnh, đồng thời là tài công chính), Trần Văn Giang (36 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Lẹ (SN 1988, quê tỉnh Bạc Liêu). Giang và Lẹ được xác định là hai người điều khiển chiếc tàu đẩy sà lan đâm sập cầu Ghềnh vào trưa 20/3.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)