TP HCM: Người nước ngoài dùng ATM giả trộm tiền hàng loạt ngân hàng

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng Ivan Slabob Rusev đem theo gần 40 thẻ ATM giả từ Bulgari sang Việt Nam để rút tiền tại các trụ ATM trên địa bàn TP HCM.

Chiều 17/11, Trung tá  Trần Hữu Thành- Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1, TP HCM) cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao  đối tượng Ivan Slabob Rusev (SN 1977, quốc tịch Bulgari, lưu trú tại quận 1, TP HCM) cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Công an quận 1 để điều tra làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Ivan Slabob Rusev tại cơ quan công an. 

Trước đó khoảng 10h ngày 15/11, anh Nguyễn Đức Vũ (SN 1979, nhân viên chi nhánh Ngân hàng HSBC, số 63-67, Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) phát hiện đối tượng Ivan Slabob Rusev sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại cây ATM trước chi nhánh ngân hàng nên đã báo công an. Cùng lúc này, tổ tuần tra thuộc công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 đang trên đường đi tuần phát hiện đối tượng đang dùng thẻ ATM giả để rút tiền nên phối hợp với anh Vũ bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm rõ.

Kiểm tra trên người Ivan Slabob Rusev , cơ quan công an phát hiện 30 triệu đồng tiền mặt, 17 thẻ ATM. Kiểm tra trong cốp của xe máy BKS: 54V8-0201 mà Ivan Slabob Rusev sử dụng, cơ quan điều tra phát hiện thêm 51 triệu đồng tiền mặt, 22 thẻ ATM màu đỏ.

 

 Hàng chục thẻ ATM giả cùng số tiền 81 triệu đồng và một số tang vật thu được trong người và cốp xe của đối tượng.

Tại CQĐT, Ivan Slabob Rusev khai nhận đến TPHCM lưu trú tại một chung cư cao cấp trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1, TP HCM) được gần 15 ngày. Ivan Slabob Rusev  khai số thẻ trên là do hai người bạn đưa cho lúc còn ở Bulgari và kêu Ivan Slabob Rusev sang Việt Nam rút tiền. Từ sáng đến trưa 15/11, Ivan Slabob Rusev  đã sử dụng các thẻ trên và rút tại 10 cây ATM trên địa bàn quận 1 được 81 triệu đồng.

Hiện đối tượng cùng tang vật đang được chuyển lên cho Đội CSĐTTP về TTXH công an quận 1 để xử lý.

Clip đối tượng Ivan Slabob Rusev dùng hàng chục thẻ ATM giả rút tiền tại cơ quan công an : 
Thiên Dũng

Bình luận(1)

Minh Hiền

nao

Hi chắc ở việt nam khâu quản lý ATM của nước ta kém dễ nên qua đây kiếm ăn mà.