Tin mới nhất vụ “taxi điên” gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính lái xe "taxi điên" đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà khiến hàng chục người thương vong tối ngày 8/11.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - “taxi điên” đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà xảy ra vào tối qua (8/11), bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của lái xe cũng như các nạn nhân cùng các phương tiện.
Theo đó lái xe điều khiển taxi được xác định là Đăng Văn Cường (SN 1975, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 
Các nạn nhân bị "taxi điên" đâm hàng loạt bao gồm anh Đỗ Văn Hoàng (SN 1982, ở Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) đi xe máy mang BKS: 88S7-4987, anh Hoàng chở theo vợ là chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1985); Nạn nhân tiếp theo là anh Đoàn Hải Long (SN 1988, ở Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội), đi xe máy mang BKS: 29c1-474.12; Chị Vũ Minh Ngọc (SN 1992, ở Lê Chân, Hải Phòng), điều khiển chiếc xe mang BKS: 29c1-468.58; Anh Nguyễn Văn Cương (SN 1997, ở Tiên Du, Bắc Ninh): Anh Trần Quốc Bảo (SN 1994,Giao Thủy, Nam Định); Anh Bạch Văn Ninh (SN 1982, ở La Khê, Hà Đông). Còn hai chiếc xe máy BKS: 30t8-1317; 29T1-851; 29y5-1603 lực lượng chức năng tiếp tục xác định danh tính chủ phương tiện.
Tin moi nhat vu “taxi dien” gay tai nan tren càu vuọt Thái Hà
 Tại hiện trường xảy, sau khi gây tai nạn lái xe taxi tự mở cửa nhảy từ trên cầu vượt xuống phía dưới bị chấn thương sọ não.
Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý, điều tiết giao thông đồng thời đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Trong số các nạn nhân, có trường hợp nạn nhân Đỗ Văn Hoàng đã bị tử vong do vết thương quá nặng, còn vợ anh Hoàng được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Xem lại clip taxi điên đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà khiến nhiều người bị thương, nằm la liệt giữa đường.
Riêng trường hợp lái xe Cường sau khi gây tai nạn anh này đã tự mở cửa xe nhảy từ trên cầu vượt xuống phía dưới cũng bị thương nghiêm trọng, chấn thương sọ não – (Nhân chứng có mặt tại hiện trường). Lái xe Cường đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y
Các nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).
Kiến Thức tiếp tục thông tin.
Vũ Bằng

Bình luận(0)