Tàu chiến TQ dùng chĩa sắt, búa... tấn công tàu cá VN

Google News

Tàu cá QNg 96185 TS, do ngư dân Nguyễn Đó làm chủ tàu đã bị hư hỏng nặng do tàu chiến Trung Quốc tấn công tại ngư trường Hoàng Sa. 

Lúc 15 giờ ngày 5/7, tàu cá QNg 96185 TS, do ngư dân Nguyễn Đó làm chủ tàu, ngư dân Mai Văn Cường, 31 tuổi, làm thuyền trưởng (cả 2 đều trú ở thôn Tây xã An Vĩnh huyện đảo Lý Sơn), đã cập đảo Lý Sơn. Tàu bị hư hỏng nặng do tàu chiến Trung Quốc tấn công tại ngư trường Hoàng Sa.
Cuối năm 2013, tàu cá của thuyền trưởng Mai Văn Cường cũng bị tàu Trung Quốc tấn công đập phá tại Hoàng Sa. 
Tàu vừa cập cảng, các ngành chức năng của huyện Lý Sơn đã có mặt để xác minh theo thông tin mà chủ tàu Nguyễn Đó đã trình báo.
Thuyền trưởng Mai Văn Cường và các ngư dân kể lại: Tàu cá QNg 96185 TS cùng 13 lao động xuất bến rời đảo Lý Sơn ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 21/6. Đến 16 giờ ngày 3/7, khi tàu đang thả lưới buông câu cách đảo Lincon về phía Đông khoảng 10 hải lý thì bị tàu chiến Trung Quốc số hiệu 1312 trang bị pháo và súng bất ngờ xuất hiện và truy đuổi.
Sau hơn 30 phút truy đuổi, tàu chiến Trung Quốc tiếp cận được, sử dụng loa phóng thanh đề nghị tàu cá dừng lại. Thấy thái độ hung hăng của Trung Quốc nên thuyền trưởng Cường cho tàu tăng tốc để vòng tránh. Tàu Trung Quốc bèn chạy song song, lực lượng đi trên tàu Trung Quốc đã sử dụng búa, sắt cùng các vật cứng ném bể kính và cửa sổ bên phải tàu cá, đồng thời, sử dụng chĩa sắt nhọn đâm thẳng vào ca bin làm toàn bộ cửa kính ca bin bị bể nát vụn, máy dò cá và một số thiết bị nghề cá khác bị rơi xuống biển. Tàu Trung Quốc còn đâm ngang mũi vào đuôi phải tàu cá làm hư hỏng một số ván. Thấy không uy hiếp được tàu cá, tàu chiến Trung Quốc đành quay mũi bỏ đi.
Xác minh ban đầu cho thấy, tàu cá QNg 96185 TS bị Trung Quốc tấn công, gây thiệt hại trên 150 triệu đồng, chưa kể phí tổn của chuyến đi.
Theo Tiền Phong

Bình luận(0)