Sà lan tông ghe chở lúa, 2 mẹ con đang ngủ tử vong

Google News

Rạng sáng 3/6, một chiếc sà lan tông ghe chở lúa khiến 2 mẹ con chị H. đang ngủ trên ghe tử vong.

Tin tức trên Tri thức trực tuyến, chiều 3/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan chức năng huyện Phú Tân đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đường thủy - sà lan tông ghe chở lúa khiến hai mẹ con chị Lưu Thị Mỹ H. (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) tử vong.
Thông tin cho hay, vụ tai nạn xảy ra trên sông Hậu, đoạn qua xã Phú Bình, huyện Phú Tân (An Giang) vào lúc 4h cùng ngày.
Lúc này, Lê Thanh Cường (33 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) chạy sà lan về hướng TP Long Xuyên đã tông vào ghe chở lúa của anh Phạm Văn Tâm đang neo đậu ven sông.
Báo Dân trí đưa tin, cú tông mạnh và trực diện ngay mũi ghe đã khiến chị Lưu Thị Mỹ H., vợ của anh Tâm tử vong tại chỗ.
Sa lan tong ghe cho lua, 2 me con dang ngu tu vong
 Lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong. Ảnh: Báo Dân trí.
Ngoài ra, bé Phạm Thị Như Y. (6 tuổi, là con của anh Tâm) cũng đang ở gần mũi ghe bị hất văng xuống sông. Ngay sau khi sự cố xảy ra, mọi người đã tích cực tìm kiếm nhưng phải hơn 1 giờ sau mới tìm thấy thi thể bé Y.
Theo anh Cường – người lái sà lan, sở dĩ xảy ra vụ va chạm tai nạn này là do ghe anh Tâm đậu ngủ nhưng không để “đèn báo hiệu”.
Được biết, lúc này, do không ở gần phía mũi ghe nên anh Tâm và đứa con nhỏ tên Phạm Thị Như Quỳnh (4 tuổi) đã thoát nạn.
Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân, CQĐT kết luận chị H. tử vong do gãy cột sống và đứt phế quản, còn bé Y. tử vong do ngạt nước.
Hiện, vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Đời sống pháp luật

Bình luận(0)