Hai vợ chồng bị giết đêm Noel: Hung thủ cướp cả... mũ bảo hiểm

Google News

(Kiến Thức) - Hung thủ vụ hai vợ chồng bị giết đêm Noel sau khi ra tay đã cướp đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 1 mũ bảo hiểm cùng 1 đôi dép.

Liên quan đến vụ hai vợ chồng bị giết đêm Noel xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/12, tại số nhà 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị lực lượng nhanh chóng khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường để sớm truy bắt hung thủ.
Bằng những manh mối thu thập và nghiệp vụ ngày 26/12, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội đã xác định được nghi phạm Nguyễn Công Ngọc (25 tuổi, trú ở Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội).
Hai vo chong bi giet dem Noel: Hung thu cuop ca... mu bao hiem
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng trong đêm Noel.
Theo thông tin ban đầu tại cơ quan điều tra, Ngọc bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Nguyên nhân khiến Ngọc ra tay tàn độc như vậy là do thường xuyên chơi lô đề, cờ bạc nên trở thành con nợ của bà Nhỡ.
Ngọc khai, tối hôm 24/12, sau khi bà Nhỡ đòi nợ Ngọc ráo rết y đã nảy sinh ý định giết chủ nợ để thanh toán. Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Ngọc dùng búa, dao giết hai vợ chồng bà Nhỡ dã man rồi lấy đi 4 điện thoại di động, cướp đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 1 mũ bảo hiểm cùng 1 đôi dép. Thực hiện các hành vi trên xong, Ngọc dùng lửa đốt nhà nạn nhân hòng phi tang dấu vết, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến ngày 26/12, thì Ngọc bị Công an bắt giữ.
Một diễn biến khác liên quan đến vụ việc, thay mặt Đảng ủy Công an Tung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã nhiệt liệt biểu dương thành tích phá án xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hà Nội, đồng thời thưởng nóng cho 3 đơn vị 10 triệu đồng gồm Phòng PC45, PC54, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tiền thường được trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.
Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để sớm làm rõ vụ việc.
Vũ Bằng

Bình luận(0)