Đà Nẵng công bố tân Bí thư Thành uỷ trẻ nhất nước

Google News

(Kiến Thức) - Đà Nẵng vừa chốt danh sách Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, trong đó ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành uỷ ở tuổi 39.

Trưa nay (16/10), Đà Nẵng đã công bố danh sách Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, trong đó ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 ở tuổi 39, đây là Bí thư Thành uỷ trẻ nhất nước từ trước tới nay.
Trước khi được bầu làm Bí thư Thành uỷ , ông Nguyễn Xuân Anh từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Da Nang cong bo tan Bi thu Thanh uy tre nhat nuoc
 Ông Nguyễn Xuân Anh, tân Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng. Ảnh: báo Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi) sinh tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Ông là con trai ông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
Cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng đã bầu ra 52 người vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, trong đó có ông Nguyễn Bá Cảnh (32 tuổi) con trai ông Nguyễn Bá Thanh đang là Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.
Danh sách Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI công bố sáng nay như sau:
1. Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy
2. Võ Công Trí - Phó bí thư Thành ủy
3. Huỳnh Đức Thơ - Phó bí thư Thành ủy
4. Trần Đình Hồng
5. Nguyễn Thanh Quang
6. Lương Nguyệt Thu
7. Trần Thanh Vân
8. Phạm Quý
9. Đặng Việt Dũng
10. Nguyễn Nho Trung
11. Võ Văn Thương
12. Hồ Kỳ Minh
13. Đặng Thị Kim Liên
14. Trương Chí Lăng
15. Lê Văn Tam
Trần Vũ

Bình luận(0)