Chủ nhà 4 tầng bị sập từng yêu cầu hàng xóm dừng đào móng

Google News

Liên quan vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, chủ nhân căn nhà cho biết, trước đó đã yêu cầu nhà hàng xóm dừng thi công đào móng vì lo sợ nhà mình bị ảnh hưởng.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội, chủ nhân của căn nhà cho biết, trước đó ông đã yêu cầu nhà hàng xóm dừng thi công đào móng vì lo sợ nhà mình bị ảnh hưởng.
Cơ quan công an xác định, ngôi nhà bị sập nói trên là của ông Trần Tuấn Anh (SN 1964, trú tại 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội), chủ cơ sở kinh doanh nem Xuân Dần ở 43 Cửa Bắc. Ông Tuấn Anh có cửa hàng điện thoại khoảng 30 m2 được xây 3 tầng, 1 tum. Tầng 1, 2 để kinh doanh, còn tầng 3, là chỗ ngủ của nhân viên và bếp ăn.
Lực lượng chức năng tập trung giải cứu nạn nhân vụ sập nhà 4 tầng ở Hà Nội. Ảnh ANTĐ. 
Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà số 43 xây dựng từ lâu, móng hầu như không có. Trong khi đó, gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở số nhà 41 Cửa Bắc (sát ngôi nhà số 43) đang sửa chữa đào móng, có khả năng gây ảnh hưởng. Báo Dân trí thông tin.
Tại hiện trường ngày4/8, ông Trần Tuấn Anh cho biết, khoảng 21h ngày 2/8, ông đã đến gặp chủ nhà số 41 và cảnh báo dừng thi công vì lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn ngôi nhà của mình.
“Khoảng 21h ngày 2/8 tôi có gặp họ (chủ nhà 41 – PV) và bảo phải dừng lại đừng có xây, tránh trường hợp tiến hành xây, đào móng sẽ làm móng nhà tôi tụt chân vì nhà tôi phổ cổ. Họ nói đồng ý dừng và đợi đến khi thi công sẽ báo lại cho tôi” – ông Trần Tuấn Anh cho biết.
Tuy nhiên, chủ nhà 41 đã bỏ qua cảnh báo của ông Trần Tuấn Anh. Tối 3/8, chủ nhà này đã cho máy móc đến tiến hành đào móng nên mới xảy ra vụ sập nhà nghiêm trọng nói trên.
Như tin tức Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa, tính tới 11h30 ngày 4/8, đã có hai nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội. Trong đó, nạn nhân Nguyễn Văn Thanh đã tử vong vào hồi 7h25 khi đang trên đường cấp cứu. Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào lúc 11h là chị Nguyễn Thị Hằng đã tử vong trước khi được đưa ra ngoài.
Trước đó, 4 người được đưa đến nơi an toàn gồm: anh Nguyễn Vĩnh Đua, anh Trần Văn Dần, anh Nguyễn Hồng Chiến và anh Nguyễn Văn Thắng. Tại hiện trường, 4 người được giải cứu khỏi đống đổ nát gồm anh Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hằng, chị Nguyễn Thị Thoa.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hai Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng cùng đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.
Theo Doanh nghiệp Việt Nam

Bình luận(0)