CA huyện nói gì về vụ CA xã bắn “lạc đạn” vào dân?

Google News

Liên quan đến vụ CA xã bắn dân đêm 30 Tết ở huyện Phú Lộc (Huế), trưởng CA huyện này vừa cho biết sẽ xử lý trách nhiệm từng cá nhân.


Kể lại vụ việc công an xã bắn dân trên, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết, vào khoảng 11h30 đêm 30 Tết (18/2), công an xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) đi tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trong Tết.
Tổ tuần tra do ông Hoàng Văn Chiến, phó công an xã Vinh Hiền, làm tổ trưởng cùng một số công an viên và dân phòng.
CA huyen noi gi ve vu CA xa ban “lac dan” vao dan
 Vết thương của anh Tiến được băng bó, điều trị tại nhà.
“Vào thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện một nhóm năm thanh niên phóng xe máy qua cầu Vinh Hiền với tốc độ rất nhanh 60-70km/h nên đã ra hiệu lệnh dừng lại.
Tuy nhiên, có một chiếc xe đã đâm thẳng vào anh Chiến. Khi còn cách khoảng 5m thì anh Chiến dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên và bị giật cò trúng vào má của người chạy xe và bị thương nhẹ”, ông Thanh nói.
Người bị thương là anh Nguyễn Văn Tiến, 24 tuổi, trú ở thôn Hiền An, xã Vinh Hiền.
Ông Thanh nói hiện Công an huyện Phú Lộc đang điều tra làm rõ trách nhiệm các cá nhân.
“Qua kiểm tra ban đầu, công an xã đi tuần tra theo đúng kế hoạch tết, súng quân dụng có giấy phép của PC64. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ xem lại quy trình. Quan điểm của tôi là điều tra rõ, ai đúng, ai sai thế nào sẽ xử lý nghiêm”, ông Thanh nhấn mạnh.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)