3 công nhân trong vụ ngạt khí hầm vàng đều tử vong

Google News

3 công nhân trong vụ ngạt khí hầm vàng đều đã tử vong. Chiều tối nay, lực lượng chức năng đã đưa xác nạn nhân cuối cùng ra ngoài.

18h ngày 9/6, đồng chí Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện Bá Thước, Thanh Hoá cho biết đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được người cuối cùng trong 3 nạn nhân vụ ngạt khí hầm vàng tại bản Kịt, xã Lũng Cao là anh Khà Văn Huyền, 34 tuổi, trú ở xóm Nà Lụt, xã Pù Bin, Mai Châu, Hoà Bình.
3 cong nhan trong vu ngat khi ham vang deu tu vong
 Lực lượng cứu hộ tại hiện trường.
Sau khi cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết, gia đình anh Huyền đã đưa thân nhân về quê mai táng theo phong tục địa phương.
Như vậy, sau 3 ngày tích cực tìm kiếm dưới điều kiện thời tiếc khắc nghiệt, liên tục mưa to, nắng gắt, lượng chức năng đã tìm được cả 3 nạn nhân hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn.
Theo Công An Nhân Dân

Bình luận(0)