Đô đốc Mỹ hối thúc Nhật Bản tuần tra chung ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Trong cuộc họp báo, Đô đốc Hải quân Mỹ hối thúc Lực lượng Nhật Bản cùng tuần tra chung ở khu vực điểm nóng Biển Đông.

Vào ngày 31/3, Đô đốc Robert Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết, việc Tokyo đang tiến hành các bước để diễn giải lại Hiến pháp (cho phép lực lượng vũ trang Nhật Bản sử dụng quyền phòng vệ tập thể (CSD) ở nước ngoài) sẽ tạo điều kiện để Mỹ và Nhật Bản mở rộng các đợt huấn luyện và tập trận chung ở khắp khu vực châu Á từ Nhật Bản qua Biển Đông tới Ấn Độ Dương.
Do doc My hoi thuc Nhat Ban tuan tra chung o Bien Dong
Đô đốc Robert Thomas (trái) phát biểu trong cuộc họp báo với Đô đốc Eiichi Funada ở Yokohama ngày 31/3.
“CSD sẽ giúp cho Hạm đội 7 (Hải quân Mỹ) và Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) tiến hành các đợt tập trận và mở rộng phạm vi hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Lực lượng Nhật Bản có đủ năng lực và khả năng tiến hành các hoạt động ở vùng biển và không phận quốc tế trên thế giới”, Đô đốc Robert Thomas phát biểu trong buổi họp báo chung với Tư lệnh JMSDF, Đô đốc Eiichi Funada ở Yokohama.
Hãng thông tấn Reuters cho biết, sự hiện diện của lực lượng biển Nhật Bản ở Biển Đông sẽ khiến các nước đồng minh của Mỹ  như Australia có nhiều động thái hơn trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có hành động lấn lướt  trong vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. 
Phát biểu trên của Đô đốc Thomas đưa ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe chuẩn bị trình các dự thảo luật lên Quốc hội để phê chuẩn quyết định của Nội các nước này, qua đó cho phép Nhật Bản sử dụng quyền phòng vệ tập thể (CSD) trong các hoạt động ở nước ngoài.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì khách đấm nữ tiếp viên

(Kiến Thức) - Một chuyến bay của hãng hàng không easyJet đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Rome (Italia) sau khi một hành khách đấm nữ tiếp viên.

May bay ha canh khan cap vi khach dam nu tiep vien
Một máy bay của hãng hàng không easyJet phải hạ cánh khẩn cấp ngày 31/3.
Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không easyJet từ Geneva (Thụy Sĩ) tới Pristina (Kosovo) vào ngày 31/3. Một hành khách đã la lớn: “Tôi đang rất đói vì phải chờ đợi quá lâu”, trước khi tấn công một nữ tiếp viên.
Một nhân chứng ngồi gần hành khách nóng tính cho biết: “Anh ta la hét vào mặt nữ tiếp viên trước khi đứng dậy và đấm nữ tiếp viên. Khi nạn nhân ngã xuống sàn, anh ta vẫn đánh cô ấy.”

Soi đội quân hùng hậu của nhà tài phiệt Ukraine

(Kiến Thức) - Một số chuyên gia nhận xét, đội quân của nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoisky được trang bị hiện đại hơn so với lực lượng vũ trang chính quy.

Soi doi quan hung hau cua nha tai phiet Ukraine
Ông Igor Kolomoisky, doanh nhân kiêm nhà sáng lập ngân hàng thương mại lớn nhất Ukraine Privat Bank, lên nhậm chức Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovak vào tháng 3/2004.

Trung Quốc ngang nhiên cắm cờ xuống đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Hành động cắm cờ xuống đáy Biển Đông của Trung Quốc được cho là nhằm phục vụ âm mưu đánh dấu mốc cho cái gọi là chủ quyền của TQ tại Biển Đông. 

Bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động ngang ngược tại Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 19/3 đưa tin, Trung Quốc lần đầu tiên đã dùng robot điều khiển từ xa cắm cờ xuống khu vực biển có độ sâu 3.000 m ở Biển Đông.
Tờ báo này cho biết, đây là một phần trong quá trình thử nghiệm các trang bị khảo sát nước sâu cho chiếc tàu công trình đa năng nước sâu đầu tiên có tên “Hải Dương 286”, do Trung Quốc chế tạo.

Trung Quoc ngang nhien cam co xuong day Bien Dong
 Tàu công trình đa năng nước sâu "Hải dương 286".

Đọc nhiều nhất

Tin mới