“Nguyên dàn” cán bộ Công ty Rừng Tây Nguyên lĩnh án

Google News

(Kiến Thức) - Sau 4 năm khởi tố vụ án để điều tra, gần 10 ngày xét xử, chiều 6/6 TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 14 bị cáo thuộc Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên (CNRTN) tổng cộng 65 năm tù, 87 tháng án treo.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên nhóm bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Vũ Thị Lệ Quỳnh (SN 1969, nguyên PGĐ Công ty CNRTN, nguyên Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk) 10 năm tù; Phạm Trọng Thi (SN 1960, nguyên PGĐ Công ty CNRTN) 10 năm tù; Đào Thị Mai (SN 1965, nguyên Phó phòng Kế hoạch, Công ty CNRTN) 10 năm tù; Trần Quốc Trí (SN 1960, nguyên GĐ Công ty CNRTN) 9 năm tù; Hồ Thị Thanh Hà (SN 1965, nguyên Kế toán trưởng Công ty CNRTN) 6 năm tù; Phạm Thị Hồng Liên (SN 1961, nguyên PGĐ Công ty CNRTN) 3 năm tù treo; Bùi Văn Tài (SN 1948, buôn bán tự do) 6 năm tù; Mai Trung Tâm (SN 1963, buôn bán tự do) 5 năm tù; Nguyễn Minh Đông (SN 1956, buôn bán tự do) 4 năm tù; Nguyễn Quang Vinh (SN 1958, nguyên GĐ Công ty TNHH Quang Minh) 2 năm tù treo. 
 Các bị cáo tại tòa

Nhóm bị cáo thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Lê Bá (SN 1941, nguyên Tổng GĐ Vinafor) 3 năm tù; Phạm Trọng Minh (SN 1954, nguyên Phó TGĐ Vinafor) 2 năm tù; Trần Đức Sinh (SN 1952, nguyên Tổng GĐ Vinafor) 18 tháng tù treo; Hà Xuân Hạnh (SN 1952, nguyên Phó TGĐ Vinafor) 9 tháng tù treo. 

Riêng bị cáo Võ Hồng Huỳnh (SN 1952, nguyên GĐ Công ty CNRTN), đối tượng chủ mưu của vụ án đã được tạm đình chỉ án để đi điều trị bệnh bắt buộc do ông Huỳnh có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. 

Đây mà một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài suốt nhiều năm qua, cơ quan công an đã phải mất 4 năm để thực hiện công tác điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án, Tòa cũng phải mất gần 10 ngày đưa ra xét xử mới kết tội được các bị cáo.

Theo cáo trạng, Ngày 20/11/1997, Thủ tường Chính phủ có Quyết định số 985/TTg về việc: “Khắc phục hậu quả của cơn bão số 5, khôi phục, phát triển sản xuất cho các tỉnh ven biển Nam bộ và Nam Trung bộ”, trong đó giao cho Bộ NN&PTNT mua và vận chuyển gỗ tròn cung ứng, khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Từ năm 1998 đến 2006, Cty CNRTN thông qua Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) đề nghị Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương thu mua, vận chuyển gỗ tròn từ rừng tự nhiên để cung ứng, dự trữ đóng tàu thuyền đánh bắt cá xa bờ và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cho các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung.
 Trụ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Rừng Tây Nguyên


Từ đây, Chính phủ và Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh Tây Nguyên chỉ đạo khai thác gỗ và cấp chỉ tiêu cho Công ty CNRTN. Từ chủ trương này, UBND các tỉnh Tây Nguyên đã ra các quyết định phân bổ chỉ tiêu cho Công ty CNRTN được mua gỗ ở các lâm trường với giá chỉ định (giá sàn, không qua đấu thầu). 

Trong vòng 9 năm, Công ty CNRTN đã được giao thu mua 215.054m3 gỗ tròn các loại tại các lâm trường của các tỉnh Tây Nguyên để thực hiện chương trình của Chính phủ.  

Tuy nhiên, những cán bộ của Công ty CNRTN đã không thực hiện việc mua, cung ứng gỗ theo quy định. Dưới sự chỉ đạo của ông Võ Hồng Huỳnh, họ chỉ mua trên 19.000m3 đem về sản xuất đồ da dụng để kinh doanh, số còn lại hơn 154.855m3 Công ty CNRTN đã hợp thức hóa bằng 532 hợp đồng kinh tế bán gỗ cho 209 cá nhân, doanh nghiệp không phải là đối tượng được thụ hưởng mua gỗ theo chương trình của Chính phủ để thu chênh lệch trái pháp luật với số tiền 12,53 tỷ đồng về cho công ty. 

Khắc Lịch

Bình luận(0)