Dịch đau mắt đỏ tăng rầm rộ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Dịch đau mắt ở Hà Nội đang lan nhanh chóng mặt, số ca mới mắc chỉ trong tuần qua đã chiếm gần 70% tổng số bệnh nhân kể từ đầu vụ dịch. 

Tính từ đầu vụ dịch đến ngày 14/9, chỉ hơn 1.870 ca đau mắt đỏ được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội. Nhưng trong vòng một tuần từ 15/9 đến 21/9, số ca bệnh được phát hiện đã là hơn 4.100, rải đều tại các quận, huyện, thị xã. Theo báo cáo chiều 22/9 của Sở Y tế Hà Nội, dịch bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) đang có xu hướng gia tăng mạnh do thời tiết chuyển mùa từ nắng nóng sang mưa nhiều, độ ẩm tăng tạo điều kiện thuận lợi cho virus Adenovirus phát triển và gây bệnh. 
Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, theo bác sĩ Hoàng Cương, khoa Khám bệnh, số ca khám vì đau mắt đỏ gần đây tăng rất cao, chiếm khoảng 25%-40% tổng số bệnh nhân.
Trẻ em chiếm tỷ lệ lớn trong các trường hợp đau mắt đỏ vì trẻ thường nhạy cảm với các loại virus nói chung nên dễ bị bệnh này. Theo bác sĩ Hoàng Cương, người già ít bị đau mắt đỏ, có lẽ mô kết mạc đã xơ và lão hóa, không thích hợp cho virus phát triển. 
Đau mắt đỏ gây dịch quy mô nhỏ, dễ lây lan, gần như đã thành thường niên vào mùa thu ở Hà Nội. Tuy vậy, tùy từng năm, cũng có những khác biệt nhất định. Năm 2013, khi ở đỉnh dịch, bệnh gần như xuất hiện mạnh trên toàn quốc, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11. Năm nay bệnh xuất hiện muộn hơn, ít rầm rộ hơn. Theo đánh giá của bác sĩ Cương, tình hình dịch năm nay chưa đáng gọi là “nguy hiểm” hay “báo động”.
Để ngăn dịch bùng phát mạnh, Sở Y tế sẽ tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, tăng cường hướng dẫn vệ sinh phòng chống bệnh trong trường học và tại cộng đồng. Sở cũng yêu cầu trung tâm y tế dự phòng các quận, huyện rà soát, thống kê chính xác số ca mắc đau mắt đỏ; theo dõi chặt chẽ diễn biến để phát hiện sớm và khoanh vùng xử lý kịp thời ổ dịch.
Về cách phòng trị đối với cá nhân, bác sĩ Hoàng Cương khuyến cáo, đau mắt đỏ lây qua 3 đường chính: hơi thở và nước bọt, lây trực tiếp tay – mắt và quan hệ vợ chồng, vì vậy để phòng tránh, cần chặn những đường lây này. Việc nhìn nhau không gây lây truyền đau mắt đỏ.
Đau mắt đỏ là bệnh lành tính, khỏi sau 7 đến 10 ngày. Bệnh nhân không nên xông lá thuốc có tinh dầu như trầu không vì sẽ làm tăng nặng triệu chứng, nặng hơn có thể gây bỏng mắt. Theo kinh nghiệm của một số người, việc xông các loại thảo dược tính mát như lá dâu, hoa cúc, lá tre ở khoảng cách an toàn, khi bệnh đã ở giai đoạn lui giảm... có thể làm mắt dễ chịu, đỡ vướng cộm.

Bài thuốc trị đau mắt đỏ bằng đông y

(Kiến Thức) - Bên cạnh việc điều trị căn bệnh này bằng tây y, đông y cũng có những bài thuốc chữa hiệu quả.

Trong 2 tuần vừa qua, bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ) ngày càng có những diễn biến phức tạp, số người mắc bệnh ra tăng nhanh chóng, có nhiều địa phương, thành phố lớn bùng phát dịch trên diện rộng.

Nguyên tắc chăm con trẻ bị đau mắt đỏ

(Kiến Thức) - Nếu trẻ bị đau mắt đỏ, mẹ hãy lưu ý những điều sau để con nhanh khỏi nhất.

Để kiểm soát bệnh đau mắt đỏ không phát triển thành dịch, tránh cho bé đến những nơi tập trung đông người như trường học, công sở, khu vui chơi, khu thương mại,…
Để kiểm soát bệnh đau mắt đỏ không phát triển thành dịch, tránh cho bé đến những nơi tập trung đông người như trường học, công sở, khu vui chơi, khu thương mại,… 

Những biến chứng đáng sợ của đau mắt đỏ

(Kiến Thức) - Hiện dịch đau mắt đỏ bùng phát mạnh trong cộng đồng nhưng nhiều người vẫn chủ quan, cho rằng bệnh tự khỏi, đã dẫn đến những biến chứng khó lường.
 

Bệnh đau mắt đỏ nếu gặp phải vi rút adenovirut có thể gây những biến chứng nguy hiểm. Bệnh có sự liên kết của nhiều bộ phận như viêm kết mạc ở mắt, đau họng và lên hạch ở gáy phía dưới hai tai nên được gọi là viêm kết mạc - họng - hạch. Rất nhiều người nhầm lẫn với bệnh viêm kết mạc thông thường, nên khi thấy mắt đỏ chỉ nghĩ bị đau mắt hoặc thấy khan giọng thì nghĩ đau họng.
Bệnh đau mắt đỏ nếu gặp phải vi rút adenovirut có thể gây những biến chứng nguy hiểm. Bệnh có sự liên kết của nhiều bộ phận như viêm kết mạc ở mắt, đau họng và lên hạch ở gáy phía dưới hai tai nên được gọi là viêm kết mạc - họng - hạch. Rất nhiều người nhầm lẫn với bệnh viêm kết mạc thông thường, nên khi thấy mắt đỏ chỉ nghĩ bị đau mắt hoặc thấy khan giọng thì nghĩ đau họng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới