Ngày 11/02/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, ông Mai Cao Kỳ đã ký Quyết định số 32/QĐ-BQLDAĐL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa công trình tại số 03, đường Hải Thượng, phường Cam Ly – Đà Lạt.
Đáng chú ý, gói thầu này có giá 5.500.188.231 đồng. Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ được chỉ định thầu rút gọn và trúng thầu với giá 5.500.183.165 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu tại một gói thầu quy mô hơn 5,5 tỷ đồng, con số tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 5.066 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm này được đánh giá là "siêu thấp", gần như không đáng kể so với tổng giá trị đầu tư.
Dự án này được thực hiện trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phường Cam Ly – Đà Lạt, nơi tọa lạc công trình sửa chữa, là đơn vị hành chính mới được thành lập từ việc sáp nhập Phường 5, Phường 6 và xã Tà Nung.
Tìm hiểu về năng lực của nhà thầu trúng thầu, dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phong NĐ (địa chỉ tại xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) là cái tên rất quen thuộc trong giới xây lắp địa phương. Tính đến cuối tháng 02/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 39 gói thầu và trúng tới 38 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 97%. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt hơn 21 tỷ đồng.
Đặc biệt, tỷ lệ giảm giá trung bình của nhà thầu này chỉ ở mức 99.67%, cho thấy các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia thường có giá trúng thầu sát với giá dự toán. Tại Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, ngoài gói thầu số 05 nêu trên, nhà thầu này cũng vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các phần việc tương ứng.
Phân tích về khía cạnh pháp lý và hiệu quả kinh tế, Luật sư Nguyễn Văn Lập (TP HCM) chia sẻ: "Dưới góc độ Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ định thầu rút gọn là hình thức được pháp luật cho phép trong các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu giá trị nhỏ. Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu có giá trị hàng tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ mang tính tượng trưng, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính cạnh tranh và công tác lập giá dự toán của chủ đầu tư".
Để đảm bảo tính khách quan, cần xem xét lại quy trình khảo sát giá và lập dự toán tại dự án sửa chữa số 03 Hải Thượng. Việc tiết kiệm được 5.000 đồng cho một khoản chi 5,5 tỷ đồng liệu đã thực sự tối ưu hóa nguồn lực ngân sách trong bối cảnh địa phương đang dồn lực sau công tác sáp nhập đơn vị hành chính?