Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc vẫn tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Theo đó, đơn vị đã thành lập 16 tổ công tác ở các xã Lương Tài, xã Gia Bình, thực hiện rà soát với chính quyền địa phương và người sử dụng đất tại thôn Thủ Pháp (xã Gia Bình), diện tích khu đất khoảng 4,3 ha; lập phương án bồi thường sơ bộ theo các quy định áp dụng của dự án sân bay Gia Bình. Tổ chức họp dân 36/36 thôn của 3 xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và đang rà soát về chủ sử dụng đất, diện tích sử dụng đất, nhân khẩu tại các thôn.
Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh và các chi nhánh trực thuộc kê khai được 6.694/7.980 hộ gia đình, cá nhân với hơn 800 ha đất nông nghiệp (đất trồng lúa).
Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai do người dân đi làm xa, không có mặt tại địa phương để kê khai, đối chiếu diện tích; thiếu hồ sơ xác định đất trồng cây lâu năm, đất công ích nằm trong diện tích đất lâu dài của hộ dân… Dù vậy, các tổ công tác đang phối hợp với chính quyền địa phương, đề xuất Trung tâm, các sở ngành chức năng quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc.
Hiện các tổ công tác tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư và UBND xã Gia Bình, Lương Tài rà soát thông tin hồ sơ, số liệu đất đai lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định (vị trí theo quy hoạch và đề nghị của nhà đầu tư).
Theo quy hoạch điều chỉnh (tại Quyết định số 1204/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 1/8/2025), Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có diện tích 1.959,95 ha, nằm trên địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao tỉnh Bắc Ninh, có cấp sân bay 4E và là sân bay dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, hiện công tác chuẩn bị các điều kiện xây dựng dự án giai đoạn 2 đang được triển khai quyết liệt.