Đấu tay đôi không hề phạm pháp tại 5 nơi này

Ngày nay, việc đấu tay đôi “một mất một còn”, dù thường là vì danh dự, đều bị coi là phạm pháp. Tuy nhiên, theo WA vẫn có 5 địa điểm dưới đây cho phép các “hảo hán” sống mái với nhau mà không sợ bị trừng phạt.

1. Các khu vực bộ tộc ở Aghanistan
Sẽ chẳng ai quan tâm nếu 1 cuộc đấu tay đôi đến chết diễn ra ở đây
Sẽ chẳng ai quan tâm nếu 1 cuộc đấu tay đôi đến chết diễn ra ở đây 

Ở những ngọn đồi nằm giữa Afghanistan và Pakistan, tình trạng “phép vua thua lệ làng” rất phổ biến do các bộ tộc địa phương thường toàn quyền quản lý luật lệ.

Trong đời sống ở các bộ tộc này, danh dự nắm giữ 1 vai trò quan trọng và không có gì vinh dự hơn là 1 cuộc đấu giữa 2 người với nhau. Do đó, có lẽ sẽ chẳng ai buồn can thiệp nếu 1 cuộc đấu xảy ra.

2. Đảo Pitcairn

Phải mất khoảng 2 tuần và vài ngàn USD để đến đảo Pitcairn nên mức phạt 100 USD sẽ chẳng thấm gì
 Phải mất khoảng 2 tuần và vài ngàn USD để đến đảo Pitcairn nên mức phạt 100 USD sẽ chẳng thấm gì

Nằm ở phía nam Thái Bình Dương, đảo Pitcairn là quốc gia nhỏ bé nhất thế giới. Hòn đảo này bé đến nỗi nó chỉ có 2 sĩ quan cảnh sát và có rất ít luật để quản lý dân cư vọn vẹn 50 người. Tuy nhiên, Pitcairn vẫn có 1 luật liên quan đến hành động tấn công người khác. Do đó, theo WA, nếu cuộc đấu tay đôi bị ngăn cấm, những “hảo hán” có thể nộp phạt 100 USD và tiếp tục “sống mái” với nhau.

3. Tây Sahara

Tây Sahara chẳng có gì ngoài cát và những kẻ tử thù với nhau
 Tây Sahara chẳng có gì ngoài cát và những kẻ tử thù với nhau

Về mặt chính thức, luật lệ ở Tây Sahara nằm dưới sự quản lý của Maroc. Tuy nhiên, có vẻ như các nhà chức trách sẽ quan tâm tới việc duy trì ổn định sắc tộc và chống khủng bố hơn là 1 cuộc đấu tay đôi giữa 2 kẻ không màng sống chết. Theo WA, lý do là vì khu vực này chẳng có gì khác ngoài cát nên có thể nói rằng đây chính là một trong những địa điểm lý tưởng nhất cho việc “quyết chiến” với kẻ thù không đội trời chung.

4. Các vùng nước quốc tế

Lực lượng tuần duyên và cảnh sát biển vẫn có thể ngăn chặn những cuộc đấu tay đôi nếu phát hiện được
 Lực lượng tuần duyên và cảnh sát biển vẫn có thể ngăn chặn những cuộc đấu tay đôi nếu phát hiện được

Nếu đúng như theo luật lệ, khi 1 con thuyền nằm cách bờ 20km - tức là nằm trên vùng nước quốc tế - con thuyền đó của nước nào thì sẽ áp dụng luật pháp của nước đó (ví dụ như thuyền của Anh sẽ áp dụng luật của nước Anh - PV). Tuy nhiên, vẫn có cách để lách luật: những người tham gia có thể đến 1 hòn đảo hoang không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ nước nào, tự tuyên bố từ bỏ quốc tịch của mình và lên 1 con tàu không đăng ký để đấu tay đôi (với hi vọng không bị ai để ý). Tuy nhiên, theo WA, cách này có vẻ quá phức tạp và tốn sức nên có lẽ những kẻ thù “sống mái” nên chọn cách khác hoặc tốt nhất là hòa giải.

5. Uruguay

Tại Uruguay, đấu tay đôi đến chết vẫn "hợp luật", miễn là có sự cho phép của Quốc hội và Tổng thống
 Tại Uruguay, đấu tay đôi đến chết vẫn "hợp luật", miễn là có sự cho phép của Quốc hội và Tổng thống

Khác với 4 địa điểm kể trên vốn là những khu vực khá là “tự do”, Uruguay đã biến việc đấu tay đôi thành luật quốc gia vào năm 1920. Được biết, cuộc đấu cuối cùng diễn ra vào năm 1971 giữa 2 chính trị gia. Vào năm 1990, 1 cuộc đấu khác cũng “suýt” diễn ra giữa 1 thanh tra cảnh sát và 1 biên tập viên. Thế nhưng, vị cảnh sát này đã rút lui sau đó.

Từ năm 1992, việc đấu tay đôi chính thức bị cấm. Tuy nhiên, do việc chiến đấu vì danh dự có 1 vị trí đặc biệt trong nền chính trị và văn hóa của Uruguay, việc đấu tay đôi đến chết vẫn có thể diễn ra nếu có sự đồng ý và cho phép của Quốc hội và Tổng thống.

Loạt quốc gia sở hữu những điều “lạ đời” nhất thế giới

(Kiến Thức) - Trung Quốc, Iceland, Hàn Quốc hay Úc luôn là những quốc gia tạo ra những thứ "lạ đời" để phục vụ đời sống cho người dân của mình.

Ô tô bay ở Trung Quốc: Công ty Volkswagen vừa sáng chế ra một loại ô tô không có bánh xe và có thể lơ lửng trên mặt đường. Tuy nhiên, loại ô tô bay này chỉ mới dừng lại ở mức ý tưởng. Ảnh Volkswagen.
Ô tô bay ở Trung Quốc: Công ty Volkswagen vừa sáng chế ra một loại ô tô không có bánh xe và có thể lơ lửng trên mặt đường. Tuy nhiên, loại ô tô bay này chỉ mới dừng lại ở mức ý tưởng. Ảnh Volkswagen. 
Vạch kẻ đường 3D ở Iceland: Những vạch kẻ đường 3D lạ đời nhất thế giới nhìn như đang treo lơ lửng trên mặt đường chính là ý tưởng của cố vấn môi trường Ralf Trylla - người đã từng nhìn thấy vạch kẻ như thế ở Ấn Độ. Ảnh genkcdn.
 Vạch kẻ đường 3D ở Iceland: Những vạch kẻ đường 3D lạ đời nhất thế giới nhìn như đang treo lơ lửng trên mặt đường chính là ý tưởng của cố vấn môi trường Ralf Trylla - người đã từng nhìn thấy vạch kẻ như thế ở Ấn Độ. Ảnh genkcdn.
Những con đường chất lượng tốt nhất ở Đức: Đường cao tốc ở Đức được xây dựng một cách hoàn hảo với tuổi thọ lên tới 30 - 50 năm mà không cần phải sửa chữa. Ảnh AlexanderBelenkiy.
Những con đường chất lượng tốt nhất ở Đức: Đường cao tốc ở Đức được xây dựng một cách hoàn hảo với tuổi thọ lên tới 30 - 50 năm mà không cần phải sửa chữa. Ảnh AlexanderBelenkiy. 
Những con đường này không phát thải ra khí độc khi bị đốt nóng trong khi vẫn đảm bảo độ an toàn rất cao. Ảnh AlexanderBelenkiy.
 Những con đường này không phát thải ra khí độc khi bị đốt nóng trong khi vẫn đảm bảo độ an toàn rất cao. Ảnh AlexanderBelenkiy.

Tăng mức treo thưởng tìm tàu ngầm mất tích bí ẩn

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Argentina vừa tuyên bố tăng số tiền thưởng cho người nào cung cấp thông tin chính xác về vị trí tàu ngầm ARA San Juan mất tích nhiều tháng nay lên đến 5 triệu USD.

Bộ Quốc phòng Argentina vừa cho biết, nước này sẽ tăng số tiền thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin chính xác về vị trí của tàu ngầm ARA San Juan lên con số 5 triệu USD.
Trước đó, hồi đầu tháng 2 Bộ Quốc phòng nước này cũng đã công bố con số 4 triệu USD cho bất cứ ai tìm thấy vị trí của tàu ngầm mất tích hồi tháng 11/2017 này.

Ảnh: Hiện trường thảm sát ở trường học Mỹ khiến 17 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Vụ thảm sát ở trường Trung học Marjory Stoneman Douglas đã khiến 17 người thiệt mạng. Hung thủ vốn là một cựu học sinh đã dùng súng trường AR-15 xả súng vào các học sinh và giáo viên.

Trước khi xảy ra vụ xả súng, hung thủ thậm chí đã kích hoạt hệ thống chuông báo cháy của ngôi trường này, gây ra tình trạng hoảng loạn cho các học sinh và giáo viên ở đây từ trước khi vụ xả súng kịp xảy ra. Nguồn ảnh: CBS.
 Trước khi xảy ra vụ xả súng, hung thủ thậm chí đã kích hoạt hệ thống chuông báo cháy của ngôi trường này, gây ra tình trạng hoảng loạn cho các học sinh và giáo viên ở đây từ trước khi vụ xả súng kịp xảy ra. Nguồn ảnh: CBS.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.