Người mẹ Đắk Lắk mất hơn 1,5 tỷ đồng vì tin nhắn giả từ con gái du học Nhật

Tin tưởng tài khoản Facebook của con gái đang du học Nhật Bản nhắn tin nhờ chuyển tiền giúp bạn đáo hạn ngân hàng, người mẹ ở Đắk Lắk bị lừa mất hơn 1,5 tỷ.

Ngày 22/10, Công an xã Ea Knốp cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.H. về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh, điều tra vụ việc.

Theo trình báo, trưa 20/10, bà H. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái đang du học tại Nhật Bản, nhờ chuyển tiền giúp một người bạn học đáo hạn ngân hàng. Người nhắn tin cam kết sẽ hoàn trả ngay trong ngày.

1-7142.jpg
Bà H. trình báo công an. Ảnh: CN.

Tin tưởng người nhắn tin là con gái mình, bà H. vay mượn tiền từ nhiều người rồi thực hiện 4 lần chuyển khoản, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, vào tài khoản được cung cấp.

Sau khi chuyển tiền, bà H. thấy các tin nhắn trao đổi bất ngờ bị thu hồi. Tuy nhiên, bà không hỏi lại vì nghĩ con gái đang bận học.

Đến tối cùng ngày, chưa thấy tiền được hoàn trả như cam kết, bà H. liên hệ trực tiếp với con gái để xác minh. Lúc này, bà mới biết con không hề nhắn tin nhờ chuyển tiền và bản thân đã bị kẻ gian lừa đảo.

Đại úy Bùi Thế Huy, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Ea Knốp, cho biết sau khi tiếp nhận trình báo, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, truy vết dòng tiền, tìm cách thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ

Nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng, trong đó có 64 công dân Việt Nam; 27 công dân nước ngoài, thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, qua công tác nghiệp vụ, trước đó Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm này hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận tiền hoa hồng qua các trang web điện tử ảo từ đó chiếm đoạt tài sản.

1000047741.jpg
Hiện trường thời điểm ban chuyên án đột kích. (Ảnh ANLC).

Khởi tố đối tượng mạo danh lãnh đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Xuân Chất đã mạo danh cán bộ cấp cao, có thể can thiệp việc xử lý vi phạm giao thông, lừa nhiều tài xế chuyển tiền, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 14/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Chất (sinh năm: 1981, thường trú tại tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các tài xế lái xe tải chạy tuyến đường dài, đối tượng Nguyễn Xuân Chất (SN: 1981, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện cư trú tại Hà Nội) đưa ra các thông tin gian dối như tự xưng là lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số tỉnh... có thể can thiệp việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cho các nhà xe vi phạm và yêu cầu lái xe đóng tiền cho Chất.

Thủ đoạn tinh vi ổ nhóm lừa đảo tại Lào vừa bị Công an Hải Phòng triệt phá

Nhóm đối tượng thuê vườn nhà dân tỉnh Bokeo (Lào), dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Ngày 7/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động tại Lào, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Vương Quốc Camphuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Ổ nhóm này do các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới