Công an Hà Nội khởi tố nam sinh đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp

Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam L.H.V, là học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với L.H.V (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội) để điều tra về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 điều 134 bộ luật Hình sự.

cats-962.jpg
Nam sinh đấm cô giáo chủ nhiệm giữa lớp. (Ảnh cắt từ video).

Kết quả điều tra ban đầu, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V cùng một số học sinh khác trong lớp bị cô giáo L.T.H yêu cầu đứng ở góc lớp. Lúc này, L.H.V bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H., khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải.

Trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi cố ý gây thương tích.

Về phía nữ giáo viên, Sở giáo dục và đào tạo TP Hà Nội cho biết ngay sau sự việc nhà trường đã đưa cô đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cơ quan chức năng để giải quyết. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cô giáo đã dần ổn định, đang tiếp tục nghỉ ngơi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Nam sinh ở Bắc Ninh dũng cảm ngăn chặn hai tên trộm chó.

Bắt kế toán, thủ quỹ liên quan vụ án Hải "Sapa TV"

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can, bắt bị tạm giam Lê Thanh Hiển, Đỗ Kim Chung là kế toán và thủ quỹ liên quan đến vụ án Hải "Sapa TV".

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (sinh năm 1981) và Đỗ Kim Chung (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hiển và Chung là kế toán và thủ quỹ của Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Điện sinh hoạt sẽ có biểu giá mới không chờ kỳ điều chỉnh

Chuyển sang biểu giá 5 bậc giúp phần lớn hộ gia đình giảm tiền điện, trong khi doanh nghiệp và trạm sạc xe điện có thể điều chỉnh phù hợp.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan đối với dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo lần này là đề xuất bỏ quy định phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo mới triển khai cơ cấu mới.

Thay vào đó, biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc cùng khung giờ sử dụng điện mới theo Quyết định 963 sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi chính thức có hiệu lực. Cơ quan quản lý khẳng định, việc áp dụng cơ cấu mới không đồng nghĩa với việc tăng giá điện bình quân - vốn đang giữ ở mức 2.204 đồng/kWh - và Bộ sẽ ban hành quy định cụ thể để triển khai đồng thời.

Giăng bẫy bán “rau sạch Đà Lạt” trên Facbook, một phụ nữ bị bắt

Từ những tài khoản mang tên “Rau Sạch Đà Lạt”, “Hữu Cơ Đà Lạt” đến các lời hứa giao hàng đúng chất lượng, Linh bị cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 21/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Cao Thị Mỹ Linh (39 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) thực hiện.​

Theo hồ sơ, năm 2018, Cao Thị Mỹ Linh bắt đầu kinh doanh các mặt hàng như khẩu trang, rau, củ, quả, sầu riêng, đặc sản sấy khô... trên Facebook, Zalo.​

Đọc nhiều nhất

Tin mới