Đặt stent, cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch

Kỹ thuật đặt stent mạch vành là phương pháp hiệu quả giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Bệnh viện FV TP HCM vừa điều trị thành công bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim kèm sốc tim, ngưng tim nguy kịch.

Theo hồ sơ bệnh án, ngày 29/8 bệnh nhân P.A (49 tuổi, thợ điện, quốc tịch Ấn Độ) trong lúc đang làm việc trên tàu bất ngờ đau tức ngực dữ dội, khó thở và ngã quỵ. Các nhân viên y tế trên tàu nỗ lực cấp cứu bằng xoa bóp tim, sốc điện nhiều lần và đặt nội khí quản. Tuy nhiên, tình trạng nguy kịch buộc ông phải được đưa vào bờ, cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Đặt stent tim giúp máu lưu thông ổn định. Ảnh minh hoạ/Internet
Đặt stent tim giúp máu lưu thông ổn định. Ảnh minh hoạ/Internet

Các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu cơ tim nên lập tức liên hệ để chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện FV trong tình trạng nguy kịch. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vừa di chuyển vừa hồi sức, khi tới bệnh viện, bệnh nhân A. được bác sĩ khẩn cấp chỉ định siêu âm nhanh tại giường cho thấy bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, nhồi máu cơ tim kèm sốc tim và ngưng tim.

TS.BS Hồ Minh Tuấn - Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện FV cho biết, các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện thủ thuật can thiệp động mạch vành qua da. Một ống thông được luồn từ tay bệnh nhân lên vùng tim để xác định chính xác vị trí mạch vành bị tắc và nhanh chóng đặt stent vào vị trí tắc nghẽn.

Ngay lập tức, dòng máu nuôi tim phục hồi, các chỉ số điện tâm đồ và huyết áp của bệnh nhân dần ổn định trở lại. Toàn bộ thủ thuật chỉ diễn ra trong vòng hơn 20 phút.

Trước đó, nhiều ca nhồi máu cơ tim nguy kịch được cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nhờ hệ thống DSA hiện đại và đội ngũ bác sĩ tim mạch can thiệp chuyên sâu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim tại địa phương.

Bệnh nhân L.V.D. (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau thắt ngực dữ dội, được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp vùng trước. Bệnh nhân được đặt stent phủ thuốc mở thông đoạn tắc, sau can thiệp đã ổn định.

Một ca khác là bệnh nhân Đ.H.M. (55 tuổi) có nhiều bệnh nền, nhập viện muộn với nhồi máu cơ tim cấp vùng dưới. Kết quả DSA cho thấy mạch vành tổn thương cả ba nhánh, trong đó động mạch vành phải tắc hoàn toàn. Các bác sĩ đã đặt hai stent, cứu sống bệnh nhân trong tình huống nguy kịch.

Theo các chuyên gia, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí tắc hẹp, từ đó can thiệp ngay tại chỗ, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo, khi có dấu hiệu đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, mệt bất thường, người dân cần đến bệnh viện ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và trẻ hoá.

Cứu sống nam sinh bị đứt khí quản

Đang điều khiển xe máy điện chạy trên đường, em P.T.A. (Quảng Trị) không may va phải dây điện khiến khí quản bị đứt.

Ngày 23/9, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản do vướng dây điện sà ngang đường khi đi xe máy điện.

Trước đó, em P.T.A. (SN 2008, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe máy điện lưu thông trên đường làng, không may va phải dây điện sà giữa đường, khiến vùng cổ bị thương nặng. Ngay lập tức, người nhà đã đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

Cứu bé trai 8 tuổi ở Khánh Hòa nuốt phải dị vật

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (Khánh Hòa) vừa cứu sống bé trai 8 tuổi bị hóc dị vật hình tròn nhỏ, kích thước khoảng 2mm.

Ngày 14/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bệnh nhi tên N.V.T. (8 tuổi, ở xã Ninh Hải) nhập viện trong tình trạng đau họng, đau ngực, sốt nhẹ, thở nhanh bất thường.

Qua chẩn đoán ban đầu, bệnh nhân bị viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi trái mức độ trung bình, kèm phổi trái xẹp hoàn toàn và tắc phế quản trái, nghi ngờ có dị vật bên trong đường thở.

Cứu sống người phụ nữ 61 tuổi ở Phú Thọ mắc u tuyến cận giáp

Bệnh nhân 61 tuổi tại Phú Thọ bị u tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, nguy kịch vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai phẫu thuật kịp thời.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa phẫu thuật cứu sống một nữ bệnh nhân 61 tuổi (Phú Thọ) bị tăng canxi máu nghiêm trọng do u tuyến cận giáp.

Người bệnh có tiền sử bướu nhân tuyến giáp, gần đây bị đau bụng vùng thượng vị, đau âm ỉ, buồn nôn, nôn, đau đầu, chóng mặt, ăn uống kém, không khó thở, không sốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới