Đằng sau vụ Ả Rập Saudi chặt đầu 37 người, bêu đầu trên phố

Là người trẻ nhất bị tử hình trong ngày Ả Rập Saudi chặt đầu 37 người, Abdulkareem al-Hawaj không bị bêu đầu đem diễu khắp thành phố.

Theo The Sun, Abdulkareem al-Hawaj bị bắt từ khi mới 16 tuổi vì tham gia vào những cuộc biểu tình chống chính phủ ở Ả Rập Saudi. Thanh niên này được cho là đã bị tra tấn, xét xử không công bằng.
Dang sau vu A Rap Saudi chat dau 37 nguoi, beu dau tren pho
Abdulkareem al-Hawaj là một trong những người trẻ nhất bị chặt đầu hôm 23.4. 
Mới đây nhất, al-Hawaj là một trong số 37 người bị chặt đầu công khai ở Ả Rập Saudi. Việc Ả Rập Saudi chặt đầu 37 người trong một ngày đã khiến cả thế giới rúng động.
Thanh niên trẻ tuổi dường như đã biết kết cục của mình, sau nhiều năm kháng án bất thành. Với tư cách là người Hồi giáo dòng Shiite, al-Hawaj đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống chính phủ dòng Sunni ở phía đông vương quốc.
Al-Hawaj bị liệt vào danh sách khủng bố và do đó phải nhận bản án cao nhất là tử hình. Tổ chức Ân xã Quốc tế cho rằng al-Hawaj bị xét xử không công bằng, không có luật sư bào chữa, cũng như không có bằng chứng phạm tội cụ thể.
Hôm 23.4, al-Hawaj bị chặt đầu cùng 36 người khác ở thủ đô Riyadh. Đây là đợt hành quyết tập thể có số lượng lớn nhất tại nước này trong 3 năm qua.
Điều duy nhất an ủi gia đình thanh niên này là al-Hawaj không bị bêu đầu diễu hành khắp thành phố để răn đe như những người khác. Có một người còn bị đóng đinh, dấu hiệu bị cho là phạm tội hết sức nghiêm trọng.
Lynn Maalouf, nhà nghiên cứu Trung Đông, nói vụ hành quyết tập thể đã cho thấy sự coi thường của Ả Rập Saudi với tính mạng người dân. “Điều tôi lo ngại là việc Ả Rập Saudi dùng án tử hình để đàn áp những người bất đồng trong cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite”.
Ali Al-Ahmed, một cư dân Ả Rập Saudi sống ở Mỹ, nói 34 trong số 37 người bị tử hình là người Shiite. “Đây là vụ hành quyết tập thể người Shiite lớn nhất trong lịch sử vương quốc”.

Thượng đỉnh Nga-Triều: Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Putin

(Kiến Thức) - Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok hôm nay (25/4), thu hút sự quan tâm của toàn thế giới trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Triều giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un đang là sự kiện chính trị được quan tâm nhất hiện nay. Cuộc gặp diễn ra hai tháng sau khi Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 kết thúc mà hai bên không đạt được bất cứ thỏa thuận nào và cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai bên rơi vào bế tắc. 
Theo lịch trình dự kiến, ngày 25/4, Chủ tịch Kim và Tổng thống Putin sẽ có cuộc gặp riêng “một-một” tại Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Russky, thành phố Vladivostok, và sau đó là cuộc gặp chung với sự tham dự của phái đoàn hai bên.

Hé lộ nội dung họp kín suốt 2 giờ của ông Kim-Putin

(Kiến Thức) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã hội đàm kín khoảng 2 giờ trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên diễn ra tại thành phố Vladivostok ngày 25/4.

Theo hãng thông tấn TASS, chiều 25/4 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, dài gấp đôi so với thời gian dự kiến ban đầu là 50 phút, tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok.
Tổng thống Putin cho biết cuộc hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un rất cụ thể, chi tiết.

Thượng đỉnh Nga-Triều: Ông Putin gây bất ngờ khi “đến sớm” gặp ông Kim

Được biết tới là người hay đến trễ trong các cuộc gặp, Tổng thống Putin gây bất ngờ khi đến sớm 30 phút so với lịch trình tại Thượng đỉnh Nga-Triều ngày 25/4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - người được biết tới thường đến trễ trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo thế giới đã khiến nhiều người bất ngờ khi ông thậm chí đã đến địa điểm gặp gỡ trước cả khi thời gian Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Triều diễn ra.
Thuong dinh Nga-Trieu: Ong Putin gay bat ngo khi “den som” gap ong Kim
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Vladivostok ngày 25/4. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Putin đã đến sớm 30 phút so với lịch trình và "chờ" nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn đông tại Vladivostok ngày 25/4. Khi ông Kim Jong Un xuống xe, ông Putin đã chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên một cách nồng ấm, trong khi ông Kim đáp lại bằng cách cảm ơn nhà lãnh đạo Nga vì đã mời ông dự Hội nghị thượng đỉnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới