Cựu Thủ tướng Malaysia Najib đối mặt vòng lao lý: Vì đâu nên nỗi?

(Kiến Thức) - Nghi án biển thủ Quỹ 1MDB đang khiến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đối mặt với nguy cơ tù tội. Tuy nhiên, ngoài cáo buộc biển thủ, ông Najib còn có thể bị điều tra về nghi án âm mưu giết người và cản trở luật pháp.

Ông Najib Razak đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Malaysia trong khoảng thời gian từ ngày 3/4/2009 đến 10/5/2018. Dưới thời ông Najib, nền kinh tế Malaysia tăng trưởng khá nhanh nhưng chính phủ của ông cũng vướng phải nhiều bê bối tài chính gây chấn động dư luận nước này, đặc biệt liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB.
Được biết, Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysial Najib Razak thành lập vào năm 2009 để thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Getty.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Getty. 
Tuy nhiên, Quỹ 1MDB là trung tâm của vụ bê bối rửa tiền gây thất thoát khoảng 4 tỷ USD và ông Razak bị nghi đã bỏ túi hàng trăm triệu USD thông qua quỹ này. Chỉ sau 6 năm hoạt động, 1MDB đã làm phát sinh khoản nợ lên đến hơn 11 tỉ USD, khiến tăng trưởng kinh tế Malaysia tụt dốc.
Trong khi đó, bà Rosmah Mansor, phu nhân của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak luôn bị dư luận trong nước chỉ trích về lối sống xa hoa, tiêu sài hoang phí của mình. Theo một số cáo buộc, một phần số tiền trong Quỹ 1MDB được chuyển vào tài khoản của ông Najib để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của vợ ông.
Hôm 24/5, cựu Thủ tướng Najib Razak đã bị triệu tập lần thứ hai tới trụ sở Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) để trả lời các câu hỏi liên quan tới nghi án tham nhũng tại Quỹ 1MDB.
"Tôi đã trả lời mọi câu hỏi với tất cả những gì mình có thể. Các điều tra viên đã làm tốt việc của họ và cư xử rất chuyên nghiệp", ông Najib cho biết khi bước ra khỏi trụ sở cơ quan này.

Mời độc giả xem thêm video: Chân dung Thủ tướng 92 tuổi Mahathir Mohamad của Malaysia (Nguồn: Youtube)

Cựu Thủ tướng Najib Razak còn bị cáo buộc ngăn chặn điều tra và lừa dối Quốc hội về nghi án tham nhũng nguồn quỹ nhà nước 1MDB. Báo chí đưa tin, một số quan chức đã bị sa thải hoặc đe dọa khi cố mở cuộc điều tra ông Najib trong vụ tham ô Quỹ 1MDB hồi năm 2015.
Chưa dừng lại ở đó, tờ Guardian đưa tin ngày 20/5, ngoài cáo buộc biển thủ công quỹ trong thời gian đương nhiệm, ông Najib có thể sẽ bị điều tra liên quan đến nghi án giết người 12 năm trước.
Theo đó, đêm tháng 10/2006, Sirul Azhar Umar cùng một số nhân viên an ninh cấp cao của cựu Thủ tướng Najib đã bắt cóc phiên dịch viên người Mông Cổ Altantuya Shaariibuu. Cô là người yêu cũ của ông Razak Baginda - cố vấn và là bạn tâm giao của ông Najib. Sau đó, Altantuya bị bắn chết và thi thể bị hủy hoại trong một vụ nổ gần thủ đô Kuala Lumpur.
Do vậy, ông Najib có thể càng gặp rắc rối hơn khi giới chức Malaysia mở lại cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Cuộc sống ở Malaysia hồi thập niên 1950 qua ảnh

(Kiến Thức) - 17 bức ảnh dưới đây ghi lại con người, cảnh quan ở Malaysia, đất nước ở Đông Nam Á, hồi những năm 1950.

Cuoc song o Malaysia hoi thap nien 1950 qua anh
 Người dân Malaysia đi lại trên con phố người Hoa hồi những năm 1950. Ảnh VT

Malaysia ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Thủ tướng Najib Razak

Cục nhập cư Malaysia ngày 12/5 thông báo cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cùng phu nhân là bà Rosmah Mansor đã nằm trong danh sách bị cấm rời khỏi Malaysia.
 

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn nguồn tin trên tờ New Straits Times ngày 12/5 cho biết Tổng Giám đốc Cục nhập cư Malaysia Mustafar Ali xác nhận đã nhận được chỉ thị về việc này trong sáng 12/5, đồng thời cho biết thêm chỉ thị có hiệu lực ngay lập tức. Cũng theo ông Mustafar Ali, hiện chưa có thông tin về lý do của việc ông Najib Razak cùng vợ bị đưa vào danh sách cấm xuất cảnh.

Bất ngờ cuộc sống nhộn nhịp ở thủ đô Damascus trước chiến tranh

(Kiến Thức) - Trước khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ vào năm 2011, cuộc sống của người dân ở thủ đô Damascus rất thanh bình và nhộn nhịp, đây cũng là địa điểm du lịch hàng đầu ở Trung Đông thu hút hàng triệu lượt du khách tham quan mỗi năm.

Tuy nhiên sau gần 8 năm xung đột thủ đô Damascus, Syria có tới hơn 60% diện tích bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Trước khi chiến tranh bùng nổ, nơi đây là thành phố lớn nhất và phát triển nhất Syria. Ảnh: Du khách hỏi mua những bức tranh trong một cửa hàng nghệ thuật ở thủ đô Damascus. Ảnh: Getty.
Tuy nhiên sau gần 8 năm xung đột thủ đô Damascus, Syria có tới hơn 60% diện tích bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Trước khi chiến tranh bùng nổ, nơi đây là thành phố lớn nhất và phát triển nhất Syria. Ảnh: Du khách hỏi mua những bức tranh trong một cửa hàng nghệ thuật ở thủ đô Damascus. Ảnh: Getty.

Hiện tại, Damascus đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tay các phần tử khủng bố. Chính quyền và người dân Syria đang nỗ lực tái thiết thành phố này. Ảnh: Đông đảo người dân Syria và du khách tại một khu chợ ở Damascus. Ảnh: AP.
Hiện tại, Damascus đã được giải phóng hoàn toàn khỏi tay các phần tử khủng bố. Chính quyền và người dân Syria đang nỗ lực tái thiết thành phố này. Ảnh: Đông đảo người dân Syria và du khách tại một khu chợ ở Damascus. Ảnh: AP. 

Một du khách Đức đứng nhìn Nhà thờ Hồi giáo Umayyad được xây dựng từ thế kỷ thứ 8. Ảnh: Getty.
Một du khách Đức đứng nhìn Nhà thờ Hồi giáo Umayyad được xây dựng từ thế kỷ thứ 8. Ảnh: Getty. 

Khách du lịch đi qua một khu chợ ở khu phố cổ của thủ đô Syria. Ảnh: Getty.
 Khách du lịch đi qua một khu chợ ở khu phố cổ của thủ đô Syria. Ảnh: Getty.

Một cửa hàng bán đồ cho du khách ở Damacus. Ảnh: Getty.
 Một cửa hàng bán đồ cho du khách ở Damacus. Ảnh: Getty.

Casino đầu tiên của Syria, nằm gần sân bay Damascus, được mở cửa vào đêm Giáng sinh năm 2010. Ảnh: Getty.
 Casino đầu tiên của Syria, nằm gần sân bay Damascus, được mở cửa vào đêm Giáng sinh năm 2010. Ảnh: Getty.

Cảnh tượng thanh bình ở thủ đô Damascus trước nội chiến. Ảnh: Supplied.
 Cảnh tượng thanh bình ở thủ đô Damascus trước nội chiến. Ảnh: Supplied.

Một cửa hàng trong khu vực phố cổ của Damascus. Ảnh: Supplied.
Một cửa hàng trong khu vực phố cổ của Damascus. Ảnh: Supplied. 

Những người phụ nữ Syria đưa con đi dạo trên một con phố ở Damascus. Ảnh: AP.
Những người phụ nữ Syria đưa con đi dạo trên một con phố ở Damascus. Ảnh: AP. 

Trung tâm thủ đô Damacus nhộn nhịp trong bức ảnh chụp hồi năm 2010, một năm trước khi nội chiến Syria nổ ra. Ảnh: AP.
 Trung tâm thủ đô Damacus nhộn nhịp trong bức ảnh chụp hồi năm 2010, một năm trước khi nội chiến Syria nổ ra. Ảnh: AP.
Du khách xem những chiếc khăn được bày bán trong khu chợ ở thủ đô Damascus hồi tháng 10/2010. Ảnh: AP.
Du khách xem những chiếc khăn được bày bán trong khu chợ ở thủ đô Damascus hồi tháng 10/2010. Ảnh: AP. 

Mời độc giả xem thêm video: Thủ đô Damascus của Syria bình lặng sau vụ không kích hồi tháng 4/2018 (Nguồn: Youtube/Vietnam Plus)

Đọc nhiều nhất

Tin mới