Cúm A gây bệnh não hoại tử, bé gái 4 tuổi tử vong

Bệnh não hoại tử cấp tính liên quan đến cúm A hiếm gặp nhưng diễn tiến rất nhanh, có thể gây tổn thương não nặng ở trẻ.

Khỏe mạnh nhiễm cúm A đến tổn thương não diễn tiến nhanh

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé gái 4 tuổi, trong tình trạng co giật liên tục, hôn mê sau 2 ngày sốt cao kèm các triệu chứng viêm long đường hô hấp trên.

Trước khi nhập viện, trẻ được gia đình chăm sóc và điều trị tại nhà. Khi xuất hiện co giật liên tục, trẻ được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh. Kết quả test nhanh cúm A từ dịch họng dương tính. Trẻ được chẩn đoán viêm não do cúm A, điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương sau khoảng 30 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng thần kinh.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, dựa trên diễn biến tổn thương não nhanh, co giật, hôn mê, sốt cao, tăng men gan và các chỉ số phản ứng viêm, đồng thời loại trừ các nguyên nhân nhiễm trùng thần kinh thường gặp khác, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc bệnh não hoại tử cấp tính liên quan đến cúm A (acute necrotizing encephalopathy - ANE).

benh-nao-1.jpg
Hồi sức tích cực cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, tại thời điểm khởi phát, chỉ số amoniac (NH3) và kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, các bác sĩ căn cứ tổng hợp biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng để đưa ra chẩn đoán.

Bệnh nhi được điều trị tích cực bằng thuốc ức chế miễn dịch liều cao, lọc máu liên tục, kiểm soát thân nhiệt theo đích và hồi sức thần kinh. Dù được triển khai các biện pháp cấp cứu, tổn thương não tiếp tục tiến triển nhanh. Trẻ không đáp ứng với điều trị, hôn mê sâu và tử vong sau 2 ngày nhập viện.

Bệnh não hoại tử cấp tính hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm

BS Lê Nhật Cường, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh não hoại tử cấp tính là bệnh não hiếm gặp, nguyên nhân chưa được hiểu đầy đủ và thường xuất hiện sau nhiễm virus. Trong đó, cúm A là một trong những tác nhân được ghi nhận thường gặp, đặc biệt tại các nước châu Á.

benh-nao.jpg

Cơ chế bệnh được cho là liên quan nhiều đến tình trạng đáp ứng miễn dịch quá mức của cơ thể sau nhiễm virus. Khi phản ứng viêm không được kiểm soát, nhiều cytokine gây viêm như interleukin-6 (IL-6) và TNF-alpha được giải phóng với nồng độ cao.

Phản ứng này có thể gây tổn thương nội mô mạch máu, phá vỡ hàng rào máu - não, dẫn đến phù não, tổn thương sợi trục, hoại tử, rối loạn đông máu và xuất huyết. Phản ứng viêm toàn thân cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác như gan, thận, hệ tuần hoàn và hô hấp.

Điểm nguy hiểm của ANE là bệnh diễn tiến rất nhanh. Bệnh thường xuất hiện sau vài ngày trẻ có biểu hiện nhiễm virus như sốt cao, ho hoặc các triệu chứng đường hô hấp. Sau đó, trẻ có thể đột ngột rối loạn ý thức, lơ mơ, co giật, hôn mê hoặc tăng trương lực cơ.

benh-nao-2.jpg
Hình minh họa BVCC

ANE thường gặp ở trẻ nhỏ từ 2-5 tuổi. Đây cũng là nhóm tuổi khá thường gặp tình trạng sốt cao, co giật, vì vậy nguy cơ bỏ sót dấu hiệu bệnh não có thể xảy ra nếu phụ huynh hoặc người chăm sóc chủ quan.

Theo BS Lê Nhật Cường, khi trẻ sốt cao kèm biểu hiện viêm long đường hô hấp và xuất hiện co giật, cần được bác sĩ thăm khám, đánh giá thần kinh cẩn trọng trước khi kết luận nguyên nhân chỉ là co giật do sốt.

benh-nao-3.jpg
Hình minh họa BVCC

Chủ động phòng cúm cho trẻ nhỏ

BS Lê Nhật Cường cho biết, phần lớn trẻ mắc cúm có thể diễn tiến nhẹ và hồi phục. Tuy nhiên, cúm cũng có thể gây những biến chứng nặng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp hoặc tổn thương đa cơ quan. Bệnh não hoại tử cấp tính là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ chủ động phòng cúm cho trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Tiêm vaccine cúm hằng năm là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc cúm và bệnh cúm nặng.

Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh tay, vệ sinh đường hô hấp, bảo đảm dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với nguồn lây và đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi đông người.

Hình minh họa BVCC

Hình minh họa BVCC

Khi nào cần đưa trẻ đi khám ngay?

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý khi trẻ mắc cúm hoặc có biểu hiện nhiễm virus nhưng xuất hiện:

- Sốt cao liên tục hoặc tình trạng sốt diễn biến bất thường.

- Co giật, đặc biệt co giật kéo dài hoặc tái diễn.

- Lơ mơ, rối loạn ý thức, khó đánh thức.

- Hôn mê hoặc thay đổi hành vi, đáp ứng bất thường.

- Khó thở, thở nhanh hoặc có dấu hiệu suy hô hấp...

Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, không tự theo dõi kéo dài tại nhà.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Không cho lao động nữ nuôi con nhỏ nghỉ 60 phút mỗi ngày sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng

Sốt, đau đầu vài ngày, trẻ 9 tuổi hôn mê vì viêm não Nhật Bản

Khởi phát bằng sốt, đau đầu như cảm cúm thông thường, viêm não Nhật Bản có thể nhanh chóng gây hôn mê, suy hô hấp và để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc viêm não Nhật Bản, trong đó không ít bệnh nhi nhập viện khi bệnh đã diễn biến nặng.

Chỉ sau 2 ngày, trẻ từ sốt và đau đầu chuyển sang hôn mê

Cúm mùa có thể gây biến chứng nặng ở cả trẻ khỏe mạnh

Không chỉ là cảm lạnh thông thường, cúm mùa có thể khiến trẻ suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

BSCKII Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cúm mùa là bệnh nhiễm virus đường hô hấp có khả năng lây lan nhanh. Dù đa số trẻ có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần nếu được chăm sóc đúng cách, nhưng bệnh không nên bị xem nhẹ.

“Cúm không phải lúc nào cũng là bệnh lành tính. Trẻ mắc cúm có thể gặp nhiều mức độ biểu hiện khác nhau, từ triệu chứng nhẹ đến các biến chứng nghiêm trọng”, bác sĩ Phạm Công Khắc cho biết.

Chạy đua ECMO cứu sống bé gái trụy tim mạch do viêm cơ tim tối cấp

Các chuyên gia cảnh báo viêm cơ tim tối cấp diễn tiến rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt nhẹ, ho và sổ mũi giống cảm cúm thông thường, bé Trần Thị T.N. (11 tuổi, Đồng Tháp) xuất hiện đau ngực, mệt nhiều, khó thở và nôn ói.

Gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Quân Dân y, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trong tình trạng đã trụy mạch. Sau khi được hội chẩn và sử dụng thuốc vận mạch, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 3h sáng ngày 7/7/2026.

Đọc nhiều nhất

Tin mới