Công ty TNHH Strong Medical Center và loạt cơ sở bị xử phạt vi phạm về y tế

Công ty TNHH Strong Medical Center bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Ngày 21/10, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt hàng loạt cơ sở và cá nhân vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Công ty TNHH Strong Medical Center (72D Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP HCM) bị phạt số tiền 90 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài phạt tiền, cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Công ty TNHH Strong Medical Center (72D Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa) bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng. Ảnh SKĐS

Bệnh viện Quốc tế Grand World (địa chỉ số 1039 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP HCM) bị phạt số tiền 12 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Các hành vi vi phạm gồm: Lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hộ kinh doanh Vật lý trị liệu Niềm Tin (67 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung) bị phạt 45 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng vì hành vi vi phạm hoạt động khám chữa bệnh không phép.

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Bác sĩ Lê Văn Điền (139 Tân Hương, phường Phú Thọ Hòa) bị phạt 40 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng do hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp phép.

Ngoài ra, một số cá nhân như ông Trần Thiên Định (207+207/1A Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) cũng bị phạt 25 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng do sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành.

Bà Nguyễn Thị Nga (80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn) bị phạt 9,5 triệu đồng, tước chứng chỉ 2 tháng vì chỉ định dịch vụ vì vụ lợi và ghi hồ sơ bệnh án không đầy đủ.

Ông Trần Minh Vương (533 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa) bị phạt 35 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 23 tháng do khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn.

Hộ kinh doanh Đào Bùi Quý Quyền (242 Nguyễn Chí Thanh, phường Vườn Lài) bị phạt 4 triệu đồng vì biển hiệu sai quy định và sổ khám bệnh không đầy đủ. Ông Đào Bùi Thanh Quý thuộc hộ kinh doanh bị phạt thêm 32,5 triệu đồng vì hành nghề dược khi chưa có chứng chỉ và không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy và cá nhân thuộc công ty bị phạt vì khám chữa bệnh "chui"./ Ảnh CAND
Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy và cá nhân thuộc công ty bị phạt vì khám chữa bệnh "chui"./ Ảnh CAND

Trong đợt kiểm tra, Sở Y tế TPHCM cũng xử phạt Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy (290 Dương Thị Mười, phường Tân Thới Hiệp) 4 triệu đồng do biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Võ Ngọc Tịnh Như thuộc Công ty TNHH Phục hồi chức năng Thanh Thủy cũng bị phạt 80,5 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, đồng thời bị đình chỉ hoạt động 18 tháng vì hành nghề khi chưa có chứng chỉ và hoạt động khám chữa bệnh không phép.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo, người dân cần lựa chọn các cơ sở y tế có giấy phép hoạt động và đội ngũ y, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để đảm bảo an toàn sức khỏe. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn.

Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T bị xử phạt 113 triệu đồng

Mắc loạt sai phạm, Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T vừa bị Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 113 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-XPHC ngày 20/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T.

Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại BT20, ô đất TT2 Đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ), thành phố Hà Nội. Địa chỉ kinh doanh: Nhà D5, KĐT Padora, 53 Triều Khúc, quận Thanh Xuân (cũ), thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Jung Jae Hoon, quốc tịch Hàn Quốc, giữ chức Giám đốc.

Sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi, một hộ dân ở Đồng Nai bị xử phạt

Ngoài việc bị xử phạt hành chính, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai buộc ông Nguyễn Thanh Phong phải tiêu huỷ 89 con heo dương tính với chất tạo nạc.

Ngày 17/10, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định số 1679/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Phong (ngụ tại số 68/340, tổ 14, khu phố 1, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) về vi phạm hành chính lưu giữ động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

391aa3f8dfb136ef6fa0.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai kiểm tra đàn heo dương tính với chất tạo nạc trước khi tổ chức tiêu hủy. Ảnh: B.Nguyên

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service bị xử phạt 65 triệu đồng

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh thuốc vi phạm quy định, tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Med Service (132 Trường Sa, phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) vừa bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 65 triệu đồng. Lý do xử phạt do công ty dính nhiều sai phạm như: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc (Không có biện pháp theo dõi việc bán thuốc kê đơn đối với các thuốc).

1-7777.jpg
Loạt cơ sở dược - mỹ phẩm bị Sở y tế TP HCM xử phạt/Ảnh chụp màn hình

Đọc nhiều nhất

Tin mới