Hành trình cứu sống bé 15 tuổi bị sốt xuất huyết biến chứng nặng

Sau gần 4 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi sốt xuất huyết nặng với tổn thương tụy, gan, thận đã hồi phục, nhờ phương pháp hỗ trợ đa cơ quan.

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận điều trị cho một nam bệnh nhi sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch.

Theo BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhân là em N.Đ.N.Đ.(15 tuổi, nam, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM), sốt cao liên tục 3 ngày, không đáp ứng thuốc hạ sốt. Sang ngày thứ 4, trẻ ói 3 lần ra dịch lợn cợn nâu, mệt, tay chân lạnh.

Bệnh nhân nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng mạch không bắt được, huyết áp không đo được, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày 4, truyền dịch chống sốc theo phác đồ chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây ghi nhận mạch nhẹ chi mát, huyết áp kẹp 90/70mmHg, da nổi bông, phục hồi màu da kéo dài 4 – 5 giây, được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng, truyền dịch chống sốc theo phác đồ, truyền albumin 10%, sử dụng vận mạch dưới hướng đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) và huyết áp động mạch xâm lấn.

Tình trạng trẻ diễn tiến nặng, sốc kéo dài rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp được chống sốc tích cực, đặt nội khí quản thở máy, truyền máu, huyết tương đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc, diễn tiến lâm sàng phức tạp. Trẻ tổn thương gan thận nặng (men gan > 1500 đv/L, creatinine máu > 450 micromol/L), đặc biệt tổn thương tụy (men tụy amylase > 1000 đv/L, Lipase > 1000 đv/L), được lọc máu liên tục, điều trị hỗ trợ gan, tụy.

Trẻ 15 tuổi chẩn đoán sốc sốt xuất huyết dengue nặng suy đa cơ quan được điều trị tích cực thở máy, lọc máu liên tục, hỗ trợ gan, tụy, điều chỉnh rối loạn đông máu. Ảnh BV

Diễn tiến tình trạng trẻ phức tạp rối loạn chức năng các cơ quan, lúc cải thiện, lúc xấu đi. Trẻ có biểu hiện nhiễm trùng bệnh viện nên được tiếp tục điều trị hỗ trợ các cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng. Kết quả sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, hỗ trợ các cơ quan, tình trạng trẻ cải thiện dần tiểu khá, chức năng gan thận, tụy trở về bình thường, được cai máy thở, tỉnh táo.

Đây là trường sốt xuất huyết có tổn thương tụy nặng, y văn ghi nhận trên thế giới từ 1981 – 2024 có 70 trường hợp. Cơ chế bệnh sinh chưa hoàn toàn rõ với các giả thuyết chính: virus Dengue xâm nhập trực tiếp tế bào tụy, gây viêm, phù nề nhu mô tụy; tổn thương vi mạch – thoát huyết tương: virus Dengue gây viêm nội mạc mạch máu dẫn đến thiếu máu cục bộ tụy; phản ứng miễn dịch quá mức: cơn bão Cytokine gây tổn thương mô tụy; rối loạn đông máu - xuất huyết tụy.

Kết quả sau gần 4 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần tiểu khá, chức năng gan thận, tụy trở về bình thường, được cai máy thở, tỉnh táo. Ảnh BV

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài trên hai ngày. Nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường như quấy khóc nhiều, bứt rứt hoặc li bì, đau bụng, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói ra máu, đi tiêu phân đen, tay chân lạnh, mệt lả, bỏ ăn uống hoặc bỏ chơi, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi và điều trị kịp thời.

Hiện nay đã có vaccine ngừa sốt xuất huyết dành cho trẻ 4 tuổi trở lên, được tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và biến chứng nguy hiểm.

Hà Nội ghi nhận 100 ca sốt xuất huyết trong tuần qua

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 100 ca mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như: Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 19/12 đến 26/12, toàn thành phố ghi nhận 100 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tập trung ở một số khu vực như Từ Liêm, Bạch Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Tây Hồ. So với tuần trước, số ca mắc giảm 17 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong và không phát sinh ổ dịch mới.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 6.516 trường hợp sốt xuất huyết, không có ca tử vong, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2024. Toàn thành phố đã ghi nhận 308 ổ dịch trong năm, hiện đều đã kết thúc hoạt động.

Hà Nội tăng cường phòng chống các bệnh truyền nhiễm

Dù giảm sốt xuất huyết, Hà Nội ghi nhận tăng bệnh tay chân miệng và sởi, ngành y tế đẩy mạnh phòng ngừa, tiêm chủng và giám sát dịch tễ chặt chẽ.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh truyền nhiễm có nhiều diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo chi tiết về bức tranh dịch tễ trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay.

Nhìn chung, dù đối mặt với nhiều thách thức từ các dịch bệnh mới nổi và tái nổi, ngành y tế Thủ đô vẫn đang giữ vững thế chủ động, kiểm soát tốt tình hình và không để xảy ra những ổ dịch lớn ngoài tầm kiểm soát.

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn hành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã.

Theo CDC Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; không có ca tử vong, giảm 45 ca so với tuần trước. Một số địa phương ghi nhận ca bệnh gồm: Tương Mai, Vĩnh Hưng, Phú Diễn, Tam Hưng, Bình Minh, Phú Lương, Hồng Vân…

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 6.262 ca sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân phân bố tại 125/126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại Bạch Mai và Ngọc Hà; cộng dồn năm 2025 có 284 ổ dịch, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới