Công trường đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh nhộn nhịp dịp 2/9
Dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tại phường Tuần Châu vẫn nhộn nhịp.
Theo Vũ Ngọc Tân/nguoiduatin
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, dù đang trong những ngày của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 nhưng tại khu vực phường Tuần Châu, Quảng Ninh, công trường dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vẫn duy trì hoạt động nhộn nhịp. Các tốp công nhân với hàng trăm người được bố trí làm việc theo từng hạng mục, tranh thủ thời gian để triển khai các phần việc theo kế hoạch.
Được biết dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).
Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội-Bắc Ninh-Hải Phòng-Quảng Ninh với chiều dài 120,2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/giờ, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/giờ. Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 Depot đặt tại ga cuối Hạ Long.
Theo ghi nhận của phóng viên tại phường Tuần Châu, trong dịp Quốc khánh, khi phần lớn người lao động có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, những công nhân được phân công làm việc tại công trường vẫn phải duy trì nhịp độ lao động theo kế hoạch.Mỗi tốp đảm nhiệm một phần việc khác nhau. Người vận hành máy móc, người kiểm tra, xử lý các hạng mục kỹ thuật; các nhóm công nhân phối hợp để từng phần việc được triển khai liên tục, hạn chế thời gian chờ đợi.Việc công trường vẫn duy trì hoạt động trong kỳ nghỉ lễ cũng phần nào cho thấy áp lực tiến độ của một dự án có quy mô đặc biệt lớn.Theo kế hoạch, dự án sẽ dự kiến hoàn thành và chính thức đi vào vận hành trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh xuống 5-7 lần, từ hơn 2 tiếng chỉ còn khoảng 23 phút.
Tại khu vực thi công, công nhân phối hợp với máy móc để thực hiện các công việc từ chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu đến thi công kết cấu. Những chuyến xe chở vật liệu liên tục ra vào công trường. Không khí lao động khẩn trương giữa ngày lễ tạo nên một hình ảnh đặc biệt tại công trường dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.
Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội-Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra kỷ nguyên tăng tốc, góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án Mường Thanh, trước hết rà soát, phân loại cả công trình, tầng, căn hộ để xác định phần được tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.
Dù nam giới chiếm đa số trên sân golf thực tế, phụ nữ Gen Z Trung Quốc lại đang biến môn thể thao này thành hiện tượng thời trang gây sốt trên không gian mạng.
Gần rằm tháng Tám, thị trường bánh Hà Nội ghi nhận cảnh trái ngược: quầy vỉa hè không quá nhiều khách, trong khi đó tiệm truyền thống vẫn bán tấp nập.
Thị trường đồ chơi Trung thu tại Nghệ An sôi động, nhiều mặt hàng thiếu nguồn gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ, lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao.
Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án Mường Thanh, trước hết rà soát, phân loại cả công trình, tầng, căn hộ để xác định phần được tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ.
Mối liên hệ điều hành song trùng giữa PDN và hai công ty liên kết cùng các đơn vị vệ tinh đang đặt ra bài toán kiểm soát giao dịch nội bộ, trong bối cảnh danh mục đầu tư ngoài ngành kém sắc và áp lực giữ chân khách hàng trước các siêu cảng ngày một lớn.
Dự án thành phần 1A Tân Vạn - Nhơn Trạch được nâng cấp lên chuẩn cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100 km/h, cùng tổng mức đầu tư điều chỉnh đạt gần 8.913 tỷ đồng.
Hà Nội lên lộ trình xử lý 12 dự án, công trình thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, dự kiến hoàn tất di dời trong năm 2027, phá dỡ và tái thiết vào năm 2028.