Táo hồng miền Tây đắt khách nhờ kết hợp du lịch sinh thái

Mô hình canh tác cải tiến kết hợp khai thác du lịch miệt vườn giúp giá bán táo hồng miền Tây duy trì ở mức cao ổn định.

Táo hồng miền Tây đang trở thành sản phẩm nông sản có giá trị thương mại cao tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với ưu điểm thịt quả giòn cứng, mọng nước và hương vị chua ngọt đặc trưng, loại trái cây này không chỉ phục vụ nhu cầu ăn tươi mà còn gắn liền với phát triển du lịch trải nghiệm.

Hiện nay, táo hồng được bán cho du khách tham quan tại vườn với giá trung bình khoảng 70.000 đồng/kg. Lớp vỏ chắc chắn cùng độ dẻo dai của quả cũng tạo lợi thế lớn cho quá trình đóng gói và vận chuyển đi xa.

dsc08493.jpg
Ảnh minh hoạ.

Táo hồng thuộc nhóm táo ta nhưng đạt chất lượng vượt trội nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Khi đạt độ chín già, quả chuyển sang màu vàng tươi, thịt quả nhiều nước nhưng giữ được độ chắc giòn và không bị chát.

Thời gian thu hoạch táo hồng tập trung trong khoảng 3 đến 4 tháng, bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài đến hết tháng Giêng năm sau. Thời điểm này trùng với mùa cao điểm du lịch trải nghiệm, giúp nhà vườn tiêu thụ nông sản trực tiếp tại chỗ và giảm sự phụ thuộc vào trung gian thương lái.

Để đảm bảo chất lượng trái đồng đều, người trồng áp dụng phương pháp canh tác đặc thù là cưa loại bỏ phần thân sau mỗi vụ thu hoạch. Nhà vườn chỉ giữ lại gốc và tập trung chăm sóc để cây bật chồi mới, giúp cây cho lứa quả tiếp theo sau khoảng 6 tháng. Trong quá trình phát triển, việc tỉa bớt quả non được thực hiện nghiêm ngặt nhằm tập trung dinh dưỡng nâng cao kích thước và độ ngọt cho số trái còn lại.

Về mặt hiệu quả kinh tế, cây táo trưởng thành từ 4 năm tuổi đạt năng suất trung bình 40-50 kg mỗi vụ, trong khi cây nhỏ hơn đạt từ 10-20 kg. Sự kết hợp giữa kỹ thuật trẻ hóa cây trồng và việc đa dạng hóa kênh tiêu thụ thông qua du lịch sinh thái đang tạo nên mô hình phát triển bền vững cho các vùng chuyên canh cây ăn trái tại miền Tây.

Mời quý độc giả xem video: Chuyển đổi số thúc đẩy nông nghiệp bền vững/ Nguồn: VTV24

Nông dân miền Tây tăng thu nhập nhờ đa dạng hóa sản phẩm từ mãng cầu gai

Nhờ xu hướng chế biến sâu như sấy dẻo và làm trà, mãng cầu gai miền Tây không chỉ giữ giá quả tươi ổn định mà còn gia tăng đáng kể giá trị thương mại.

Cây mãng cầu gai từ lâu đã trở thành cây trồng quen thuộc tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang. Nhờ khí hậu nóng ẩm phù hợp, cây sinh trưởng tốt và cho vụ thu hoạch chính kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.

Mãng cầu gai thu hút người tiêu dùng nhờ phần thịt màu trắng kem mọng nước, cấu trúc dẻo mềm cùng hương vị chua thanh ngọt dịu đặc trưng. Khi chín, quả tỏa mùi thơm rõ rệt, thích hợp để ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các thức uống giải nhiệt như sinh tố, kem và trà.

Đặc sản quả xay nhung miền Trung, từ thức quà rừng đến mặt hàng đắt khách

Sự biến chuyển hương vị độc đáo từ vị chua sang ngọt giúp dòng quả rừng tự nhiên này trở thành mặt hàng đắt khách tại các đô thị.

Mỗi dịp từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9 dương lịch, thị trường trái cây tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên lại bước vào mùa khai thác quả xay nhung. Do nguồn cung hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên và thời gian thu hoạch ngắn, loại đặc sản rừng này luôn nhận được sự chú ý lớn từ thực khách mỗi khi xuất hiện.

image7-202510301434338445.jpg
Ảnh minh hoạ.

Thị trường thiết bị làm sạch thông minh Việt Nam bùng nổ doanh thu

Nhờ công nghệ làm sạch tự động cùng sự dịch chuyển sang các dòng sản phẩm cao cấp, quy mô ngành thiết bị hút bụi tại Việt Nam tăng trưởng kỷ lục.

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường GfK ghi nhận sự tăng trưởng bứt phá của thị trường thiết bị hút bụi và lau nhà thông minh tại Việt Nam từ năm 2022 đến nay. Quy mô doanh thu ngành hàng này đã tăng gấp hơn 4 lần chỉ trong 4 năm, từ mức 2,04 triệu USD (hơn 53 tỷ đồng) năm 2022 lên 8,55 triệu USD (hơn 225 tỷ đồng) vào năm 2025.

Đà tăng trưởng tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong quý I/2026 khi doanh thu ngành hàng đạt xấp xỉ 6 triệu USD (gần 160 tỷ đồng), tăng 263% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ đạt 16.000 sản phẩm, tăng 194% so với con số 5.430 thiết bị của quý I/2025.

Đọc nhiều nhất

Tin mới