Tàu thăm dò Mặt trăng Trung Quốc gửi ảnh về Trái đất

Google News

(Kiến Thức) - Những bức ảnh đầu tiên chụp lẫn nhau của phi thuyền và tàu thăm dò Trung Quốc đã được gửi về Trái đất.

Tàu thăm dò Mặt trăng Thỏ ngọc và phi thuyền Hằng Nga 3 được phóng lên vũ trụ từ ngày 1/12 đã hạ cánh xuống Mặt trăng mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Phi thuyền Hằng Nga 3 hạ cánh xuống Mặt trăng vào lúc 9h tối ngày 14/12 giờ Bắc Kinh. Sau khi đợi vài giờ, tàu thăm dò Thỏ Ngọc mới bắt đầu thực hiện chuyến thăm dò của mình trên Mặt trăng, lúc 4h35 sáng hôm sau.
Ảnh tàu thăm dò Thỏ Ngọc và phi thuyền Hằng Nga tự chụp lẫn nhau, gửi về Trái đất.


Cùng xem những đoạn video khi tàu thăm dò dần đáp xuống bề mặt Mặt trăng, được Trung Tâm điều khiển vũ trụ Bắc Kinh cung cấp:



Hiền Thảo (theo SG)

Bình luận(0)