Công nghệ đặc biệt tại World Cup 2026: Drone chở máy sốc tim cứu khán giả

World Cup 2026 sẽ ứng dụng drone cứu hộ mang máy sốc tim và thiết bị y tế lên khán đài, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu cho khán giả gặp sự cố.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico được kỳ vọng không chỉ tạo dấu ấn về quy mô tổ chức mà còn trở thành sự kiện thể thao tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ bảo vệ sức khỏe khán giả.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp tại các sân vận động.

download-2-6217.png
Loạt máy bay không người lái dự kiến sẽ được triển khai tại các sân vận động World Cup 2026.

Theo truyền thông quốc tế, các drone chuyên dụng sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm tổ chức World Cup nhằm vận chuyển nhanh các thiết bị y tế cần thiết như máy khử rung tim tự động (AED), thuốc cấp cứu và các dụng cụ hỗ trợ sơ cứu đến vị trí xảy ra sự cố.

Cuộc đua với thời gian trong những tình huống sinh tử

Tại các sự kiện thể thao quy mô lớn, tình trạng khán giả gặp vấn đề sức khỏe như ngừng tim đột ngột, đột quỵ, ngất xỉu hoặc khó thở không phải là hiếm gặp.

Trong những trường hợp này, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống sót của bệnh nhân.

Các chuyên gia y tế cho biết việc tiếp cận nạn nhân càng sớm thì cơ hội cứu sống càng cao. Tuy nhiên, tại những sân vận động có sức chứa hàng chục nghìn người, lực lượng y tế đôi khi gặp khó khăn trong việc di chuyển xuyên qua đám đông để đưa thiết bị cứu hộ đến hiện trường.

Sự xuất hiện của drone được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận nạn nhân. Thay vì mất nhiều phút để nhân viên y tế mang theo thiết bị băng qua các khu vực đông người, drone có thể bay thẳng đến vị trí cần hỗ trợ chỉ trong thời gian ngắn.

Mang theo máy sốc tim và bút tiêm khẩn cấp

Theo kế hoạch, các drone sẽ được trang bị máy khử rung tim tự động (AED) – thiết bị có vai trò quan trọng trong xử lý các trường hợp ngừng tim đột ngột.

Ngoài ra, một số drone còn có thể vận chuyển bút tiêm epinephrine dùng cho các trường hợp sốc phản vệ nghiêm trọng hoặc các vật tư y tế cần thiết khác.

Sau khi thiết bị được đưa đến hiện trường, nhân viên y tế hoặc những người đã được hướng dẫn sơ cứu có thể sử dụng ngay trong lúc chờ đội cấp cứu chuyên nghiệp tiếp cận.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng AED trong những phút đầu tiên sau khi nạn nhân ngừng tim có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót.

World Cup lớn nhất lịch sử

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, tăng đáng kể so với 32 đội ở các kỳ trước.

Giải đấu dự kiến diễn ra trên 16 sân vận động thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ, với tổng cộng 104 trận đấu. Đây cũng được xem là kỳ World Cup có lượng khán giả trực tiếp lớn nhất từ trước đến nay.

Việc ứng dụng drone cứu hộ được đánh giá là một phần trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người hâm mộ, bên cạnh các hệ thống giám sát thông minh, công nghệ nhận diện và các giải pháp y tế hiện đại khác.

Giới chuyên môn nhận định nếu mô hình này phát huy hiệu quả tại World Cup 2026, công nghệ drone cứu hộ hoàn toàn có thể được nhân rộng tại các sân vận động, lễ hội âm nhạc, sự kiện đông người hoặc các địa điểm công cộng trên toàn thế giới trong tương lai.

[GALLERY] SVĐ BMO Field hoàn tất nâng cấp, sẵn sàng cho World Cup 2026

Với hạ tầng nâng cấp toàn diện và sức chứa hơn 45.000 chỗ, BMO Field đã hoàn tất chuẩn bị để viết nên chương mới cho lịch sử bóng đá Canada tại World Cup 2026.

project-bmo-large-01-1475515240.jpg
Nằm kiêu hãnh tại trung tâm Exhibition Place bên bờ hồ Ontario, BMO Field sở hữu vị trí đắc địa cùng mạng lưới giao thông kết nối hoàn hảo ngay lòng thành phố Toronto. Trong kỳ World Cup 2026, với tên gọi chính thức là Sân vận động Toronto (Toronto Stadium), nơi đây sẽ trở thành tâm điểm lịch sử khi vinh dự đăng cai trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Canada. (Ảnh: Gensler)

World Cup 2026 khiến doanh nghiệp lo mất hàng tỷ USD vì nhân viên mê bóng đá

World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng nỗi lo nhân viên xin nghỉ phép, làm việc giảm năng suất được dự báo có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp.

World Cup 2026 được kỳ vọng là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội thương mại khổng lồ, giải đấu cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Theo thông tin dẫn từ Business Insider, các doanh nghiệp trên thế giới có thể chịu thiệt hại tới 1,7 tỷ USD do người lao động dành thời gian theo dõi World Cup trong giờ làm việc. Riêng tại Mỹ, mức tổn thất năng suất lao động được dự báo lên tới 4,5 tỷ USD.

"Thánh đường" bóng đá BC Place Vancouver sẵn sàng cho World Cup 2026

Nằm tại trung tâm thành phố Vancouver với kiến trúc hiện đại cùng mái vòm linh hoạt, SVĐ BC Place Vancouver sẽ là nơi đăng cai 7 trận đấu World Cup 2026.

gettyimages-2267910471-scaled.jpg
Nằm ngay trung tâm sầm uất của thành phố cảng Vancouver, bang British Columbia, sân vận động BC Place sở hữu vị trí "vàng" đắc địa bên bờ lạch False Creek, với tầm nhìn bao trọn dãy núi North Shore hùng vĩ. Là công trình biểu tượng của khu đô thị hiện đại, thánh đường bóng đá này không chỉ sở hữu mạng lưới giao thông công cộng SkyTrain kết nối hoàn hảo mà còn là điểm giao thoa độc đáo giữa nhịp sống thành thị và thiên nhiên kỳ vĩ. (Ảnh: Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images)

Đọc nhiều nhất

Tin mới