U23 VN buộc phải thắng đậm U23 Macau để đi tiếp

Google News

(Kiến Thức) - Để được góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam cần phải có trận thắng rất đậm trước U23 Macau ngày 31/3.

Clip bàn thắng của Nakajima vào lưới U23 Việt Nam:

Sau trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản, cơ hội dự vòng chung kết U23 châu Á của U23 Việt Nam trở nên mong manh. Nếu được là 1 trong 5 đội bóng đứng thứ hai có thành tích tốt nhất, U23 Việt Nam phải thắng đậm U23 Macau ở lượt trận cuối ngày 31/3.
Vòng loại của U23 châu Á có 43 đội tham dự, được chia thành 10 bảng, gồm 3 bảng 5 đội và 7 bảng 4 đội. Theo thể thức thì 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ được đến Qatar vào tháng 1 năm 2016 để đá vòng chung kết. Với những bảng có 5 đội, thành tích của đội nhì bảng với cuối bảng sẽ không được tính để đảm bảo sự công bằng với bảng 4 đội.
U23 VN buoc phai thang dam U23 Macau de di tiep
 Nếu muốn có mặt tại vòng chung kết U23 châu Á thì U23 Việt Nam cần phải thắng đậm trong trận đấu với U23 Macau.
Sau trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam gặp không ít bất lợi so với các đội nhì các bảng còn lại khi mới có được 3 điểm, hiệu số bàn thắng thua là (-1). Trên bảng xếp hạng tạm thời của các đội nhì, U23 Việt Nam đứng thứ 9. Năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hiện nay là U23 Indonesia, U23 Yemen, U23 Uzbekistan, U23 Thái Lan và U23 Myanmar. 
U23 VN buoc phai thang dam U23 Macau de di tiep-Hinh-2
 Bảng xếp hạng những đội nhì bảng có thành tích tốt tại vòng loại U23 châu Á.
Những đội bóng đứng ở top đội nhì bảng đủ quyền tham gia vòng chung kết đều đã giành được 6 điểm và có chỉ số phụ cao. Đáng ngại hơn, những đội bóng đó đều nằm ở những bảng đấu có 4 đội. Muốn đi tiếp, U23 Việt Nam phải đánh bại U23 Macau với tỷ số rất đậm. 
Thiên Anh

Bình luận(0)