Khi cô giáo đem chậu đi dạy học khiến học sinh cười ngất

Google News

Cô giáo này đã dùng cả một chiếc chậu màu đỏ to đùng để đựng các dụng cụ lên lớp của mình, từ giáo án, laptop, sổ ghi.

Lượn một vòng TikTok thời gian gần đây, bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi thấy hội Gen Z sử dụng những chiếc túi, hộp giấy, thậm chí cả thùng mì tôm, thùng bia... để đựng sách vở đến trường. Trào lưu Anti Backpack Day (ngày không cặp sách) này đang được các bạn học sinh hưởng ứng cực nhiệt tình với những ý tưởng độc đáo có "1-0-2".
Khi co giao dem chau di day hoc khien hoc sinh cuoi ngat
Từ những chiếc hộp, chiếc túi ở siêu thị đến những đồ dùng sinh hoạt trong nhà như làn đi chợ, va-li, thùng mì tôm đều được đưa vào "trend" này. (Ảnh cắt từ clip TikTok @linhcas)
Anti Backpack Day là trào lưu sử dụng những vật dụng để đựng sách vở như túi, rổ, hộp... thay vì dùng balo hay cặp sách thông thường. Tưởng rằng chỉ có hội học sinh mới lầy lội "đu trend" này thì mới đây hình ảnh một giáo viên cũng "bắt trend" khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.
Cụ thể, cô giáo này dùng cả một chiếc chậu màu đỏ to đùng để đựng các dụng cụ lên lớp của mình. Từ giáo án, laptop, sổ ghi đều được cô giáo đựng gọn trong chiếc chậu đầy ấn tượng này.
Khi co giao dem chau di day hoc khien hoc sinh cuoi ngat-Hinh-2
(Ảnh: @botoc10si)
Hình ảnh chiếc chậu màu đỏ đựng đầy sách vở đặt cạnh bàn giáo viên khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Được biết, bức ảnh này được chụp tại lớp 10 Sinh trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông.
Sau khi hình ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được lượng tương tác "khủng" từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn học sinh tỏ ra thích thú với cô giáo vô cùng lầy lội và đáng yêu này.
- Trend này hay quá nè. Mấy hôm nay trên TikTok thấy rần rần không à, cứ nghĩ chỉ có tụi học sinh mới lầy lội vậy không ngờ cô giáo còn lầy lội hơn.
- Các thầy cô ngày càng hài hước và đáng yêu. Nhớ thời đi học quá, ngày xưa không mua được cặp sách hay balo thì toàn mang mấy cái túi này đi học bây giờ lại thành trào lưu.
- Trend này đã phát hiện ra cả một thế hệ "mầm non giải trí" mới nổi. Từ cô giáo đến học sinh ai cũng "lầy" hết sức.
Theo Linh Lê/Hoahoctro

>> xem thêm

Bình luận(0)