Đoàn đám cưới thản nhiên dừng xe, tràn ra cao tốc... chụp ảnh kỷ niệm

Google News

Sáng 7/6, một đoàn xe đám cưới đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã thản nhiên dừng đỗ để chụp ảnh.

 
Theo thông tin từ Ban quản lý đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết, vào khoảng 9h45’ ngày 7/6 tại Km40 hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng (thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), một đoàn xe đám cưới đã bất chấp nguy hiểm để dừng lại chụp ảnh.
Đoạn video hơn 2 phút ghi lại rất rõ hình ảnh hơn 20 xe ô tô dừng đỗ tràn cả ra giữa đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng khiến nhiều xe khác phải giảm tốc độ đột ngột tránh đoàn xe trên.
Thông tin về vụ việc, theo một cán bộ thuộc Ban quản lý đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết, hiện đã gửi hình ảnh và thông tin liên quan đến vụ việc trên sang Cục CSGT để xử lý theo quy định.
Vẫn biết trong ngày vui trọng đại, gia đình luôn mong muốn có những khung hình tuyệt vời nhất, tuy vậy việc dừng đỗ như trên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho đoàn và các phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc.
Vị trí đoàn xe dừng chụp ảnh thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Google maps. 
Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện ô tô không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc, khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt biển báo nguy hiểm theo quy định mức phạt sẽ từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Theo Nhật Ngân/VOV.VN

>> xem thêm

Bình luận(0)