Công an Sơn La xác minh hiện tượng lửa tự bốc cháy trên nền bê tông

Tại sân nhà một hộ dân ở bản Ngùa, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, hiện tượng các đốm lửa tự cháy bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người tò mò, quan tâm.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hiện tượng tự cháy xảy ra tại hộ gia đình bà Quàng Thị Tươi và ông Lò Văn Mi ở bản Ngùa, xã Yên Châu.

duc.png
Lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân các đốm lửa tự cháy. Ảnh: SLTV

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, hiện tượng xuất hiện trên nền bê tông trước cổng nhà, các đốm lửa cao khoảng 5cm, phát sinh khói màu trắng và tàn màu vàng. Nhiệt độ bề mặt nền bê tông có thời điểm đo được lên tới khoảng 150 độ C.

Để phục vụ công tác xác minh, cơ quan chức năng đã phá dỡ một phần nền bê tông, thu thập mẫu vật để giám định.

Qua khảo sát ban đầu, khu vực xảy ra hiện tượng trên thuộc hệ tầng địa chất Yên Châu 2 và không phát hiện khoáng sản.

duc-2.png
Lửa tự bốc cháy trên nền bê tông. Ảnh: SLTV

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân có thể xuất phát từ lượng hóa chất còn sót lại trong vật chứa bằng kim loại đã bị oxy hóa theo thời gian.

Khi hóa chất tiếp xúc trực tiếp với không khí đã xảy ra phản ứng sinh nhiệt và phát lửa. Trong quá trình đổ bê tông sân trước nhà, hộ dân sử dụng cát, sỏi lấy từ suối nên có thể đã vô tình lẫn vật chứa hóa chất vào hỗn hợp vật liệu xây dựng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Trước đó, từ ngày 25/5 đến nay, tại hộ gia đình bà Quàng Thị Tươi, hiện tượng các đốm lửa tự bốc cháy đã xảy ra trên nền sân bê tông trước cổng nhà.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Yên Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với gia đình khoanh vùng khu vực xảy ra hiện tượng, dựng rào chắn, bố trí phương tiện chữa cháy và tuyên truyền, hạn chế người dân tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.

Đề xuất UBND tỉnh kiểm kê khí nhà kính, sàn giao dịch carbon

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giao UBND cấp tỉnh chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính hằng năm và quản lý các cơ sở phát thải trên địa bàn

Hoàn thiện những bước cuối cùng để vận hành thị trường carbon

Tại "Diễn đàn quốc gia về Môi trường và Khí hậu - Từ chính sách đến hành động", ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trưởng Phụ trách cục Biến đổi khí hậu cho biết, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, việc vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước đang tiến gần đến giai đoạn hoàn tất. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và khung pháp lý, Việt Nam kỳ vọng sớm hình thành thị trường carbon, tạo động lực thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Cháy lớn tại xưởng gỗ làng nghề Liên Hà, Hà Nội

Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy xưởng gỗ tại nhà số 8 đường Thành Công (Làng nghề Liên Hà, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).

Ngay khi tiếp nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17, số 23 và số 24 với 6 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ chiến sĩ, xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều đồng 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác CC&CNCH.

Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Tìm kiếm 1 phụ nữ ở Gia Lai rơi xuống sông Sê San bị nước cuốn trôi

Trong lúc gia đình đang vui  chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) đã xuống gần mặt nước và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.

Chiều 5/6, UBND xã Ia O cho biết, ngay khi nhận được tin báo về sự việc đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O và người dân tổ chức tìm kiếm 1 phụ nữ bị mất tích do nước cuốn trôi trên sông Sê San vào chiều 4/6.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) là lực lượng chủ lực đang triển khai lực lượng, phương tiện. Đội ngũ thợ lặn được điều động nhanh đến hiện trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới