CNN tuyên bố bắt đầu gọi Covid-19 là “đại dịch“

CNN thông báo hãng truyền thông này sẽ sử dụng thuật ngữ “đại dịch” trong các bài viết về dịch bệnh Covid-19, dù WHO hay CDC vẫn chưa công bố đại dịch do SARS-CoV-2 gây ra.

Bắt đầu từ ngày 9/3, CNN sử dụng thuật ngữ “đại dịch” để mô tả sự bùng phát của virus corona chủng mới, gây bệnh Covid-19.
“Đó không phải là một quyết định mà chúng tôi xem nhẹ. Mặc dù chúng tôi biết nó có vẻ đáng báo động, nhưng không cần phải hoảng loạn vì nó”, trích báo cáo của CNN.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không gọi Covid-19 là “đại dịch”. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia Mỹ (CDC) cũng không sử dụng thuật ngữ này.
Tuy nhiên, nhiều nhà dịch tễ học, chuyên gia y tế công cộng cho rằng thế giới đang trải qua một đại dịch vì virus corona. Hiện tại, hơn 100.000 người nhiễm bệnh và hơn 3.000 người tử vong trên toàn thế giới.
Trong một ngày cuối tuần trước, số ca mắc bệnh mới bên ngoài Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh cao gấp 9 lần số ca mắc mới ở Trung Quốc. Virus corona đã lan rộng trên mọi lục địa, ngoại trừ Nam Cực. Ở một số quốc gia, số ca mắc bệnh mới tiếp tục tăng.
CNN tuyen bo bat dau goi COVID-19 la “dai dich“
Virus corona đã lây nhiễm cho hơn 100.000 người trên toàn thế giới, nhưng WHO vẫn chưa công bố đại dịch. Ảnh: Getty. 
“Ở một số quốc gia, sự lây nhiễm đáng kể trong cộng đồng, đặt nó lại với nhau, đó là đại dịch”, William Schaffner, giáo sư tại Đại học Vanderbilt và là cố vấn lâu năm cho CDC, nói.
Các tiêu chí cụ thể cho một đại dịch chưa được xác định, nhưng có 3 tiêu chí chung, gồm loại virus gây bệnh hoặc tử vong, lây nhiễm từ người sang người và lây lan khắp thế giới. Các chuyên gia của CDC cho biết “đại dịch” là một dịch bệnh lây lan qua nhiều quốc gia, lục địa, ảnh hưởng đến số lượng lớn người.
Trong khi đó, dịch bệnh là "sự gia tăng, thường đột ngột, số ca nhiễm của một căn bệnh so với con số thường thấy trong dân cư của một khu vực".
Cuối tháng 2, tiến sĩ Nancy Messonnier của CDC cho biết thực tế virus corona đã gây ra bệnh, bao gồm bệnh có thể dẫn đến tử vong, đồng thời có sự lây nhiễm từ người sang người, hai tiêu chí để tạo nên một "đại dịch”.
“Khi sự lây lan trong cộng đồng được phát hiện ngày càng nhiều ở các quốc gia, thế giới đang tiến gần hơn tới việc đáp ứng tiêu chí thứ 3, là sự lây lan virus trên toàn thế giới. Chúng ta đã thấy sự lây nhiễm trong cộng đồng ở Mỹ, nhưng khi sự lây lan kéo dài, có nghĩa là nó tiếp tục lây nhiễm qua nhiều thế hệ, khi một người có thể truyền virus cho 2 hoặc 3 người khác”, tiến sĩ Messonnier nói.
Một số chuyên gia y tế tại Mỹ cho rằng việc chuyển đổi thuật ngữ nói về Covid-19 là cần thiết để có sự chuẩn bị khi dịch bệnh lan rộng.
Tiến sĩ Jerome Adams, bác sĩ phẫu thuật hàng đầu tại Mỹ, nói với CNN: “Tôi rất coi trọng sự thay đổi ngôn ngữ này và tôi đã dành vài ngày qua để nói chuyện với các nhà lãnh đạo y tế công cộng, nhà dịch tễ học và bác sĩ về thuật ngữ này. Trong khi một số người còn bảo thủ, phần lớn mọi người đều đồng ý rằng chúng ta đang ở trong một đại dịch”.

Những quốc gia kỳ lạ nhất thế giới

Mỗi quốc gia đều có những điều kỳ quặc theo mỗi nền văn hóa, lịch sử và truyền thống địa phương. Chúng ta không có nấc thang nào để đo lường các sự kỳ lạ đó. 
 

Tuy nhiên, 5 quốc gia được liệt kê dưới đây vẫn được coi là những đất nước kỳ lạ nhất trên thế giới.
Bhutan

Hàn Quốc thừa nhận khống chế dịch thất bại, nhấn mạnh tình hình “rất nghiêm trọng”

Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận thất bại trong khống chế dịch Covid-19 khi quá tập trung vào việc ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ nước ngoài thay vì trong nước.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 22/2 xác nhận có thêm 142 người nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 346. Trong đó, có 92 ca nhiễm Covid-19 mới liên quan đến một bệnh viện ở huyện Cheongdo.

Ảnh mới nhất cuộc sống thường nhật ở “tâm dịch” COVID-19 Vũ Hán

(Kiến Thức) - Vũ Hán, thành phố với hơn 11 triệu dân ở Trung Quốc, bị phong tỏa từ ngày 23/1 do dịch COVID-19 bùng phát.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han
Hãng thông tấn Reuters đăng tải loạt ảnh mới cho thấy cuộc sống ở "tâm dịch" COVID-19 Vũ Hán sau hơn một tháng thành phố này bị phong tỏa. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-2
 Người đàn ông đeo khẩu trang đi xe máy trong một khu dân cư ở Vũ Hán ngày 4/3.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-3
 Hoạt động phun thuốc khử trùng trong khu dân cư ở thành phố Vũ Hán.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-4
 Một sân vận động được biến thành bệnh viện dã chiến, nơi điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), hôm 1/3.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-5
 Đường phố Vũ Hán vắng tanh ngày 3/3 khi nơi này vẫn trong thời gian cách ly vì dịch bệnh COVID-19.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-6
 Nhân viên y tế mang đồ ăn cho bệnh nhân tại một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán ngày 2/3.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-7
 Các y bác sĩ vẫy chào một bệnh nhân được ra viện sau khi bình phục hôm 1/3.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-8
 Cảnh vắng lặng, ảm đạm ở thành phố "tâm dịch" Vũ Hán những ngày đầu tháng 3/2020.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-9
 Người đàn ông đeo khẩu trang đi qua một trung tâm thương mại ở Vũ Hán. Trong những ngày này, người dân địa phương được yêu cầu ở trong nhà để tránh lây nhiễm virus.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-10
 Bên trong một phòng bệnh của Bệnh viện Chữ Thập đỏ Vũ Hán ngày 24/2.

Anh moi nhat cuoc song thuong nhat o “tam dich” COVID-19 Vu Han-Hinh-11
 Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị vào phòng cách ly trong Bệnh viện Chữ Thập đỏ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới