Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP HCM

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần lượt ứng cử tại TP HCM, Hải Phòng.

Chiều 26/4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Trong 870 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 11 người tự ứng cử, 97 người ngoài Đảng, 339 người là phụ nữ, 204 người dân tộc thiểu số, 168 người tái cử và 268 người dưới 40 tuổi.
Trong danh sách công bố, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ.
Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Công Khanh.
 Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Công Khanh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Cần Thơ, gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng, và huyện Phong Điền.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP HCM, gồm quận 1, quận 3 và quận 4.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng gồm quận Kiến An, Đồ Sơn và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.
Như vậy, so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, 3 chức danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng giữ nguyên địa phương ứng cử.
Thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được giới thiệu ứng cử ở tỉnh Đồng Nai; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ở Lâm Đồng.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ứng cử tại tỉnh Quảng Ninh; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình ở Quảng Bình; Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ứng cử ở tỉnh Sơn La.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh; Phó thủ tướng Trương Hoà Bình ứng cử tại tỉnh Long An; Phó thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ở Hà Nam; Bộ trưởng Công an Tô Lâm ở Bắc Ninh.
Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân được chuyển giới thiệu ứng cử tại tỉnh Trà Vinh.
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội gồm thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất.
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9, TP HCM gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn...
Tại mỗi đơn vị bầu cử, các cử tri sẽ bầu 3 đại biểu trên 5 người ứng cử.
Địa phương nào cũng muốn lãnh đạo cấp cao về ứng cử
Trước câu hỏi có Ủy viên Bộ Chính trị nào ứng cử tại các vùng sâu vùng xa như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam hay không, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, quan điểm của Hội đồng Bầu cử Quốc gia là không chỉ các ủy viên Bộ Chính trị mà các thành viên của Chính phủ cũng phải tới vùng sâu vùng xa.
"Các địa phương đều muốn có lãnh đạo cấp cao về ứng cử. Ví dụ các đồng chí bộ trưởng, nhiều đồng chí có ba bốn địa phương mong muốn giới thiệu về. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có tới 5 địa phương xin giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội" - ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.
Về việc nhiều người tự ứng cử đã bị loại khỏi danh sách sau vòng hiệp thương thứ 3 do Mặt trận tổ quốc tổ chức, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay người dân ở những vị trí khác nhau có đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội là điều rất đáng hoan nghênh.
"Tuy nhiên dù là ứng viên được giới thiệu hay tự ứng cử đại biểu Quốc hội cũng phải qua các bước khác nhau theo luật định như lấy phiếu tín nhiệm ở nơi cư trú, ở nơi công tác và các vòng hiệp thương" - ông khẳng định.
Với những người có tín nhiệm ở nơi cư trú và công tác cao, nhưng vẫn không qua được vòng hiệp thương thứ 3, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng đây là vấn đề "hết sức bình thường" bởi còn liên quan tới lá phiếu của các đại biểu tại vòng hiệp thương do Mặt trân tổ quốc tổ chức.
Ông cho biết thêm, việc lựa chọn hình thức bỏ phiếu tín nhiệm tại các vòng hiệp thương theo giơ tay hay bỏ phiếu kín là quyền của cử tri và của các đại biểu tại các vòng hiệp thương.
Cũng theo Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong danh sách 870 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, chưa có ai là Việt kiều.

BT Tô Lâm thăm PGĐ CA Đắk Lắk bị thương vụ nổ mìn tự sát

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Bộ công an đã đến thăm đại tá Phạm Minh Thắng – Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bị thương trong vụ nam thanh niên nổ mìn tự sát.

Sáng 26/4, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để thăm hỏi sức khỏe đại tá Phạm Minh Thắng – Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk bị thương trong vụ nam thanh niên nổ mìn tự sát xảy ra vào tối ngày 24/4.
BT To Lam tham PGD CA Dak Lak bi thuong vu no min tu sat
 Thượng tướng Tô Lâm thăm sức khỏe Đại tá Phạm Minh Thắng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Formosa phạt Giám đốc phát ngôn gây sốc vụ cá chết ở miền Trung

(Kiến Thức) - Ông Trương Phục Ninh - Phó tổng giám đốc điều hành Formosa cho biết sẽ xử phạt Giám đốc đối ngoại Chu Xuân Phàm về phát ngôn gây sốc vụ cá chết ở miền Trung.

Sau khi Giám đốc đối ngoại của Formosa ông Chu Xuân Phàm có phát ngôn gây sốc dư luận liên quan đến vụ cá chết ở miền Trung, chiều nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tổ chức họp báo.
Buổi họp báo dự kiến diễn ra lúc 14h để thông tin về việc Formosa xả thải ra biển và phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm. Tuy nhiên do chưa xin giấy phép của Sở Thông tin truyền thông Hà Tĩnh nên cuộc họp bị lùi lại lúc 15h30.

Nhặt được điện thoại của công an, bị còng tay, đánh đập?

(Kiến Thức) - Nhặt được điện thoại của công an huyện Vĩnh Bảo, anh Hòa yêu cầu chuộc 8 triệu đồng. Quá trình thỏa thuận không thành, anh Hòa bị công an huyện còng tay...

Vụ việc anh Phùng Văn Hòa (SN 1992, trú tại thôn Bái Khê, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng) tố cán bộ công an huyện Vĩnh Bảo còng tay bằng còng số 8 khi nhặt được điện thoại của công an huyện này đang gây xôn xao dư luận địa phương.
Theo lời anh Phùng Văn Hòa kể lại: “Vào chiều ngày 5/4, khi tôi đi làm về qua đoạn sông Thái Bình gần nhà thì thấy một số người nói chuyện về việc có hai cán bộ công an làm rơi điện thoại xuống sông. Họ đã thuê người mò nhưng không thấy. Sau đó, tôi xuống sông tắm và mò được cả hai điện thoại. Khi mang lên bờ, không thấy ai nhận nên tôi mang về nhà. Đến tối cùng ngày có người gọi điện cho tôi nói xin chuộc lại hai chiếc điện thoại. Do hai điện thoại hiệu Samsung và iPhone còn mới nên tôi có thỏa thuận là sẽ cho chuộc với giá 8 triệu đồng, họ đồng ý và hẹn sáng hôm sau gặp tại lán mà họ đang làm nhiệm vụ, cách nhà tôi mấy chục mét".

Đọc nhiều nhất

Tin mới