Chủ đầm nuôi rươi ở Hải Phòng tử vong bất thường, nghi bị sát hại

(Kiến Thức) - Lực lượng công an huyện An Lão đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ cái chết của chủ đầm nuôi rươi ở xã Quang Hưng được cho là có nhiều bất thường.

Trao đổi với PV chiều 29/12, đại diện Công an xã Quang Hưng (huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc chủ đầm nuôi rươi ở xã này được phát hiện tử vong vào sáng cùng ngày.
Nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Văn Th. (SN 1966, trú tại thông Câu Thượng, xã Quang Hưng). Ông Th. được người thân phát hiện tử vong trên nền nhà tại nhà riêng ở ngoài bãi rươi của gia đình vào khoảng 6h30 sáng 29/12.
Ngay sau đó, người thân nạn nhân đã báo cáo sự việc với UBND xã và ban Công an Quang Hưng. Nhận được tin báo, công an xã Quang Hưng đã lập tức tới hiện trường để làm công tác bảo vệ, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an huyện An Lão.
Nói về thông tin từ dư luận cho rằng, cái chết của ông Th. nghi bị sát hại, cướp tài sản, đại diện Công an xã Quang Hưng cho biết, chưa thể khẳng định việc này.
Chu dam nuoi ruoi o Hai Phong tu vong bat thuong, nghi bi sat hai
Khu vực gần căn nhà ở bãi rươi của nạn nhân, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Phạm Hà. 
“Trên thi thể của nạn nhân có thương tích hay không và trong nhà có dấu hiệu bị mất tài sản hay không cơ quan công an hiện đang thực hiện công tác khám nghiệm để làm rõ”, đại diện Công an xã Quang Hưng nói và cho biết, hiện một tổ công tác của cơ quan công an huyện An Lão và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đang đến Hải Dương để xác minh, khoanh vùng nghi phạm.
Được biết, ông Th. ở đầm rươi một mình, vợ con ông này làm ăn ở nội thành Hải Phòng. Từ trước đến nay, nạn nhân vui vẻ hòa đồng, không có mâu thuẫn với ai.
Trao đổi với báo chí chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết, hiện đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của của người đàn ông này.
Vụ chủ đầm nuôi rươi ở Hải Phòng tử vong bất thường, nghi bị sát hại đang được Công an huyện An Lão phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Thảm sát 5 người ở Thái Nguyên: Nghi can khai gì?

Nguồn VTC Now.

Quan hệ với bé gái 15 tuổi rồi đưa thuốc tránh thai, chàng trai nhận quả đắng

Làm chung quán nhậu rồi nảy sinh tình cảm, Hùng quan hệ với bạn gái nhí rồi đưa thuốc tránh thai bảo uống.

VKSND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Lò Văn Hùng (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Án mạng kinh hoàng ở Uông Bí: Bắt giữ nghi phạm chém chết bố vợ

Sau khi dùng dao sát hại bố và anh vợ cũ, hung thủ gây án mạng kinh hoàng ở Uông Bí bỏ chạy lên rừng rồi về nhà thay quần áo, bỏ trốn về quê nhà ở Hải Phòng. 

Chiều 5/8, Công an TP Uông Bí và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Văn Sắt (SN 1973; quê TP Hải Phòng; tạm trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - nghi phạm gây ra án mạng, sát hại bố vợ cũ và anh vợ cũ một cách dã man.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà Điện Biên bị sát hại: 6 bị cáo nhận án tử hình

(Kiến Thức) - Ngày 29/12, Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 6 án tử hình các đối tượng liên quan tới vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại.

Sáng 29/12, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án 9 bị cáo liên quan tới vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên. 
Xet xu vu nu sinh giao ga Dien Bien bi sat hai: 6 bi cao nhan an tu hinh
Bị cáo Vương Văn Hùng. (Ảnh: Saostar)
Trong phiên xét xử, HĐXX nhận định về phần VKS tỉnh Điện Biên đề nghị rút truy tố về tội cướp tài sản của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng là có căn cứ và được chấp nhận. Theo HĐXX nhận định, đây là vụ án vô cùng nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến nạn nhân và gia đình, đồng thời gây hoang mang cho xã hội cần phải xử lý nghiêm minh.
HĐXX cho rằng trước các buổi xét xử, Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu, Vương Văn Hùng liên tục kêu oan và chối tội, không nhận tội, các bị cáo còn lại đều đã tỏ ra thành khẩn khai báo và nhận tội trước toà.
Cụ thể, Bùi Văn Công đã không khai nhận trước toà, gây khó khăn cho cơ quan điều tra, giữ vai trò chính trong vụ việc, phạm nhiều tội việc loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là cần thiết.
Vương văn hùng không nhận tội gây khó khăn cho cơ quan điều tra, đã có nhiều tiền án, tiền sự, khi trở về với xã hội tiếp tục phạm tội. Qua đó, HĐXX thấy rằng không thể cải tạo đối tượng việc loại bỏ đối tượng ra khỏi xã hội là cần thiết.
Lường Văn Hùng tỏ ra thành khẩn khai báo trước toà, tuy nhiên có nhiều tiền án tiền sự, không chịu tu dưỡng bản thân tiếp tục lao vào con đường phạm tội, trong vụ án này phạm tội đặc biệt nguy hiểm, HĐXX nhận thấy không thể cải tạo đối tượng, việc loại bỏ đối tượng ra khỏi xã hội là cần thiết.
Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Lả, đã thành khẩn khai báo, tuy nhiên đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cùng một thời gian phạm nhiều tội. HĐXX nhận thấy không thể cải tạo đối tượng, việc loại bỏ là cần thiết. Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân Cao Mỹ Duyên, hành vi nguy hiểm đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm, cần xử lý nghiêm minh.
Bùi Thị Kim Thu chứng kiến tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo nhưng đã không tố giác tội phạm, hành vi của Bùi Thị Kim thu đã cấu thành tội không tố giác tội phạm, trước toà không chịu nhận tội. Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt cao nhất của khung hình phạt.
Từ những tình tiết trên, bị cáo Vì Văn Toán bị tuyên phạt tử hình vì tội giết người, 13 năm về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, tù chung thân về buôn bán trái phép chất ma tuý ngày 27/11, vừa qua, tổng hình phạt tử hình.
Bùi Văn Công bị xử phạt tử hình về tội giết người, 14 năm về tội hiếp dâm, 13 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, 2 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, không đề nghị truy tố về tội cướp tài sản, tổng hình phạt tử hình.
Vương Văn Hùng tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm tù về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt tử hình.
Phạm Văn Nhiệm tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt tử hình.
Lường Văn Hùng tử hình về tội giết người, 13 năm tù về tội hiếp dâm, 12 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung tử hình.
Lường Văn Lả tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội hiếp dâm, 11 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt chung tử hình.
Còn đối với các bị cáo Phạm Văn Dũng bị phạt 10 năm tù về tội hiếp dâm, Cầm Văn Chương bị phạt 9 năm tù về tội hiếp dâm thời hạn tù tính từ ngày bị bắt. Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.
Về phần bồi thường trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ thể: Bùi Văn Công 55 triệu, Vì Văn Toán 49 triệu, Phạm Văn Nhiệm 23 triệu, Lường Văn Lả 23 triệu, Vương Văn Hùng 25 triệu, Lường Văn Hùng 23 triệu, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng 3 triệu đồng.
Xem thêm video: Vụ sát hại nữ sinh giao gà, 3 nghi can có thể đối mặt với án tử 

Theo cáo trạng vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hãm hiếp và sát hại, VKSND tỉnh Điện Biên truy tố 9 bị can: Vương Văn Hùng (SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo); Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại Đội 19, xã Thanh Nưa); Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên); Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại Bản Mển, xã Thanh Nưa); Phạm Văn Dũng (SN 1972 ở Đội 19 xã Thanh Nưa - anh trai Phạm Văn Nhiệm); Cầm Văn Chương (SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh); Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Vì Văn Toán (SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).

9 bị can trên bị truy tố với 6 tội danh: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Cơ quan chức năng xác định do bà Hiền nợ số tiền 300 triệu đồng để mua 2 bánh heroin của Toán từ năm 2009 trước khi Toán bị Công an huyện Điện Biên bắt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" đến nay vẫn chưa trả nên có ý định đòi bà Hiền phải trả số tiền này. Sau đó, Toán nhờ đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc để đòi nợ bà Hiền. Sau khi bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên, nhóm này nhiều lần thay nhau hiếp dâm nữ sinh, rồi sát hại, phi tang xác nữ sinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.