Chơi đu quay cảm giác mạnh ở Ấn Độ, 17 người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng cùng hơn một chục người khác bị thương sau khi gặp sự cố nghiêm trọng trong khi chơi trò chơi cảm giác mạnh tại một công viên giải trí ở Ấn Độ.

Những người chơi trò chơi đu quay cảm giác mạnh trong công viên giải trí Kankaria ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ, hôm 14/7, đã gặp một tai nạn kinh hoàng.
Khi đu quay đang chầm chậm đưa người chơi lên cao để chuẩn bị tăng tốc thì bất ngờ trục chính của đu quay bị gãy. Đoàn người trên đu quay lập tức rơi mạnh xuống đất.
Choi du quay cam giac manh o An Do, 17 nguoi thuong vong
 Ghế ngồi dành cho người chơi trò đu quay cảm giác mạnh vỡ nát sau khi rơi xuống đất. Ảnh: The Quint.
Trục bị gãy là trục chính của trò chơi đu quay con lắc. Nó gặp sự cố khi đang trong quá trình tăng tốc.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng cho thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến người chơi không kịp định thần và hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Mời độc giả xem video: Khoảnh khắc đu quay gãy trục khiến hàng chục người thương vong (Nguồn: RT/Zing.vn)

Những người chứng kiến đã nhanh chóng ập đến chiếc đu quay gặp nạn để đưa người ra ngoài.
Hậu quả khiến 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện, theo ông Vijay Nehra, ủy viên Hội đồng Thành phố Ahmedabad (AMC).
"Cơ quan phòng cháy chữa cháy AMC đã nhanh chóng xử lý hậu quả tai nạn", ông Nehra nói. "Người đứng đầu các khoa nhi, chỉnh hình và phẫu thuật đã báo cáo tình hình cho bệnh viện và những người bị thương đang được điều trị".
Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc, để xem xem liệu công viên trò chơi Kankaria có giấy phép vận hành trò "đu quay chết người" hay không.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Bất ngờ nơi trẻ em Hong Kong vui chơi trong những năm 1970

(Kiến Thức) - Theo tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (SCMP), sân chơi cho trẻ tại khu chung cư hay công viên công cộng,... vẫn là những địa điểm vui chơi giải trí phổ biến của các em nhỏ Hong Kong trong hàng thập kỷ qua.

Bé gái ngồi trên chiếc xích đu làm từ lốp xe tại Công viên Aberdeen ở Quận Nam, Hong Kong, hồi tháng 8/1978. (Nguồn ảnh: SCMP)
Bé gái ngồi trên chiếc xích đu làm từ lốp xe tại Công viên Aberdeen ở Quận Nam, Hong Kong, hồi tháng 8/1978. (Nguồn ảnh: SCMP)

Bức ảnh này được chụp trong Công viên Caine Road Garden ở khu Mid-Levels của thành phố Hong Kong hồi năm 1977.
 Bức ảnh này được chụp trong Công viên Caine Road Garden ở khu Mid-Levels của thành phố Hong Kong hồi năm 1977.

Một bé trai được cha mẹ đưa đến Công viên Caine Road Garden.
 Một bé trai được cha mẹ đưa đến Công viên Caine Road Garden.

Những đứa trẻ chơi đu quay tại khu vui chơi Sham Shui Po, nơi diễn ra hội chợ vào tháng 11/1977.
Những đứa trẻ chơi đu quay tại khu vui chơi Sham Shui Po, nơi diễn ra hội chợ vào tháng 11/1977. 

Đường phố cũng là nơi trẻ em Hong Kong vui chơi, khi không gian đô thị ngày càng chật chội hơn. Ảnh: Nhóm thanh niên "đua" ô tô đồ chơi trên đường phố Hong Kong năm 1978.
Đường phố cũng là nơi trẻ em Hong Kong vui chơi, khi không gian đô thị ngày càng chật chội hơn. Ảnh: Nhóm thanh niên "đua" ô tô đồ chơi trên đường phố Hong Kong năm 1978.

Các em nhỏ Hong Kong chơi xích đu tại sân chơi ở Sai Kung tháng 8/1978.
 Các em nhỏ Hong Kong chơi xích đu tại sân chơi ở Sai Kung tháng 8/1978.

Các em nhỏ "tạo dáng" trước ống kính trong bức ảnh chụp tại Công viên Aberdeen năm 1978.
Các em nhỏ "tạo dáng" trước ống kính trong bức ảnh chụp tại Công viên Aberdeen năm 1978. 

Mật độ dân cư ngày càng lớn cũng khiến nơi vui chơi cho trẻ em Hong Kong bị thu hẹp qua năm tháng. Ảnh: Những đứa trẻ được cha mẹ đưa tới Công viên Victoria ở Vịnh Causeway vào dịp lễ Phục sinh năm 1979.
 Mật độ dân cư ngày càng lớn cũng khiến nơi vui chơi cho trẻ em Hong Kong bị thu hẹp qua năm tháng. Ảnh: Những đứa trẻ được cha mẹ đưa tới Công viên Victoria ở Vịnh Causeway vào dịp lễ Phục sinh năm 1979. 

Hai em nhỏ chơi xích đu bên ngoài tòa nhà So Uk ở Cheung Sha Wan.
Hai em nhỏ chơi xích đu bên ngoài tòa nhà So Uk ở Cheung Sha Wan.

Bé gái 3 tuổi được cha đưa đi tham gia lễ hội an toàn giao thông Yau Tsim Mong tổ chức tại khu vui chơi Macpherson ở Mong Kok.
Bé gái 3 tuổi được cha đưa đi tham gia lễ hội an toàn giao thông Yau Tsim Mong tổ chức tại khu vui chơi Macpherson ở Mong Kok.

Tuy nhiên, hầu hết các khu chung cư mới được xây dựng ở Hong Kong đều có sân chơi riêng cho trẻ em, thậm chí là một công viên nhỏ dành cho dân cư sống ở đó. Hình ảnh bé trai đu người trong Công viên Victoria hồi năm 2002.
  Tuy nhiên, hầu hết các khu chung cư mới được xây dựng ở Hong Kong đều có sân chơi riêng cho trẻ em, thậm chí là một công viên nhỏ dành cho dân cư sống ở đó. Hình ảnh bé trai đu người trong Công viên Victoria hồi năm 2002.

Một em bé đứng trên cầu trượt trong khu vui chơi ở Hong Kong năm 2005.
Một em bé đứng trên cầu trượt trong khu vui chơi ở Hong Kong năm 2005.

Bé gái thích thú chơi đùa trong Công viên Chai Wan năm 2015.
 Bé gái thích thú chơi đùa trong Công viên Chai Wan năm 2015.

Sân chơi cho trẻ em của khu chung cư Yee Ming ở Tseung Kwan.
 Sân chơi cho trẻ em của khu chung cư Yee Ming ở Tseung Kwan.

Muôn kiểu lớp học sáng tạo khác nhau trên thế giới

Từ thủ đô London của Anh cho đến những cánh rừng nhiệt đới ở Indonesia, giáo dục luôn được chú trọng, dẫu trong những hoàn cảnh và hình thức khác nhau.

Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi
Bangladesh: Tại Bangladesh, mùa mưa kéo theo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, khiến việc đến trường trở nên bất khả thi với các em nhỏ. Để thay đổi điều này, tổ chức phi lợi nhuận mang tên Shidhulai Swanirvar Sangstha tạo ra lớp học trên những con thuyền sử dụng năng lượng mặt trời. Mỗi sáng, các lớp học kiểu này sẽ di chuyển qua vùng ngập lụt để đón học sinh. Sau đó, nó sẽ neo đậu và dạy học cho khoảng 30 em nhỏ. Máy tính cùng các thiết bị điện tử trên thuyền đều vận hành bằng năng lượng mặt trời. Ảnh: Getty. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-2
Indonesia: Trường học Xanh là một trong những dự án nổi bật tại đảo Bali của Indonesia. Nằm giữa những khu rừng mưa, được xây dựng từ tre, những ngôi trường kiểu này sẽ góp phần giáo dục học sinh về sự bền vững bằng cách tiếp cận mang tính toàn diện. Bên cạnh những môn học truyền thống như toán, các em được học về những vấn đề liên quan tới môi trường. Trường học Xanh hoạt động dựa trên 3 nền tảng chính: phù hợp với địa phương, đề cao môi trường và nghĩ tới tương lai của thế hệ con cháu. Ảnh: Getty. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-3
Canada: Một số trường học ở Canada và Mỹ đã triển khai các lớp học không bàn ghế và giấy tờ. Điều này tạo nên không gian lớp học thoải mái hơn. Học sinh sẽ sử dụng thảm ngồi bệt và iPad, máy tính để tiếp cận tri thức mới. Các em nộp bài tập về nhà thông qua các công cụ trực tuyến để giáo viên có thể nhận xét một cách nhanh chóng. Bảng và phấn truyền thống thậm chí cũng được thay thế bằng bảng thông minh. Ảnh: Getty. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-4
Hà Lan: Trường học Steve Jobs được lấy cảm hứng từ cố lãnh đạo của Apple. Mục đích của trường học kiểu này là khuyến khích học sinh phát triển cá nhân bằng cách trao cho các em quyền được lựa chọn. Lựa chọn môn học, cách học và cả tốc độ học. Với lịch học linh hoạt, các em được chia nhóm dựa theo năng lực và độ tuổi. Trường học Steve Jobs được khởi xướng ở Hà Lan và đang được nhân rộng tại một số quốc gia khác, trong đó có Nam Phi. Ảnh: Steve Jobs School. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-5
Ghana: Nhiều khu vực của quốc gia châu Phi này không có đủ điện sinh hoạt cho người dân, khiến việc học của các em nhỏ trở nên khó khăn sau hoàng hôn. Để khắc phục tình trạng này, Empower Playground đã sáng tạo ra những vòng đu quay để các em vừa có thể vận động, vừa tạo ra năng lượng tích trữ. Mỗi vòng đu quay kiểu này có thể tích trữ điện sử dụng cho 40 giờ thắp sáng. Ảnh: Empower Playground. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-6
Singapore: Pepper là tên của con robot có khả năng tương tác với học sinh và trả lời thắc mắc của các em. Được giới thiệu vào năm 2016, Pepper được sử dụng trong những lớp mẫu giáo để kể chuyện cho các em nhỏ và khiến chúng thoải mái hơn trong lớp học. Ảnh: Getty. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-7
Mỹ: Các học sinh của trường THINK Global School ở New York trải qua những kỳ học ở nhiều quốc gia khác nhau. Không chỉ học ngôn ngữ địa phương, các em còn học về lịch sử, văn hóa, xã hội bằng cách tương tác với cư dân bản địa. Điểm đến cho năm học 2018 - 2019 của trường là Ấn Độ, Botswana, Nhật Bản và Tây Ban Nha. Ảnh: THINK Global School. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-8
Anh: Công nghệ thực tế ảo (VR) đã bước vào các trường học ở Anh nhằm giúp học sinh lĩnh hội các kiến thức hội họa, lịch sử, địa lý... Ảnh: Sevenoaks School. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-9
Thụy Điển: Trường mẫu giáo Egalia ở Stockholm là nơi cấm tuyệt đối chữ "nam" và "nữ". Các em trai có thể chơi búp bê, và các em gái cũng có thể chơi mô hình xe tải. Trường cũng không có những khu vực được thiết kế riêng cho nam hay nữ. Thậm chí chương trình học cũng được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm tránh mọi khuân mẫu liên quan tới giới tính. Các trường học ở Thụy Điển đang tìm cách xóa bỏ những định kiến này để giúp các em nhỏ phát triển một cách toàn diện nhất. Ảnh: AP. 
Muon kieu lop hoc sang tao khac nhau tren the gioi-Hinh-10
 Đan Mạch: Người Đan Mạch mong muốn dạy con em mình về tầm quan trọng của Mẹ thiên nhiên. Thống kê cho thấy khoảng 10% trường mẫu giáo ở đất nước này nằm trong rừng hoặc ở những địa điểm gần gũi thiên nhiên. Những trường học này sử dụng chính môi trường xung quanh làm công cụ giảng dạy. Học sinh rèn luyện thể lực hàng ngày thông qua hoạt động ngoài trời và được phục vụ đồ ăn hữu cơ. Ảnh: Getty.

Chơi trò cảm giác mạnh, nam thanh niên Trung Quốc chết tức tưởi

(Kiến Thức) - Một thanh niên 23 tuổi ở Trung Quốc đã bị ngã xuống đất khi đang ngồi trên đu quay cảm giác mạnh. Ngay lập tức, thanh niên này được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Theo Daily Mail, kênh Minsheng đưa tin, vụ tai nạn khiến nam thanh viên 23 tuổi tử vong xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 23/4 tại Công viên giải trí Xihu ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Khi đó, nạn nhân đã bị văng lên không không trung rồi ngã xuống đất khi đang ngồi trên đu quay cảm giác mạnh “Flying Eagle”. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do dây thắt an toàn của anh bất ngờ bật ra trong lúc chơi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới