Chiến hạm lớn nhất Philippines có trực thăng săn ngầm “khủng”

(Kiến Thức) - Hai chiến hạm lớn nhất Hải quân Philippines sẽ được trang bị mẫu trực thăng săn ngầm hàng đầu thế giới AW-159 Wildcat.

Tờ Jane's Defence Weekly của Anh cho hay, ngày 17/3, Bộ quốc phòng Philippines tuyên bố sẽ chi khoảng 120 triệu USD để mua 2 trực thăng chống ngầm mới cho Hải quân Philippines.
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách tài chính, hiện đại hóa, cơ sở hạ tầng, và đạn dược của Philippines Fernando Manalo, đây là một trong những dự án nằm trong danh mục của Chương trình hiện đại hóa của các Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP). Dự kiến, quá trình mua sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014.
Về loại trực thăng mà Philippines dự định mua, có thông tin cho biết trước đó, Hải quân Philippines thông báo đang cân nhắc khả năng mua trực thăng chống ngầm tiên tiến AW159 Wildcat.
Trực thăng săn ngầm AW159.
 Trực thăng săn ngầm AW159.
Hai chiếc trực thăng này sẽ được biên chế cho các 2 chiến hạm lớn nhất Hải quân Philippines thuộc lớp Hamilton mua lại từ Mỹ mang tên BRP Gregorio Del Pilar (PF-15) và BRP Ramon Alcaraz (PF-16).
AW159 Wildcat là biến thể cái tiến mạnh từ mẫu trực thăng Super Lynx do hãng AgustaWestland (Italy) phát triển cho nhiệm vụ săn tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, bay thử lần đầu tháng 11/2009. Vì vậy, đây có thể nói là mẫu trực thăng chống tàu ngầm rất mới trên thế giới.
Theo thông tin của nhà thiết kế, AW159 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại, ví dụ như hệ thống radar mạng pha chủ động SELEX Galileo Seaspray 7000E.
Trực thăng có thể mang được tên lửa chống hạm tầm ngắn, ngư lôi 324mm, bom chìm chống ngầm, rocket và súng máy. AW159 có thể hoạt động liên tục 2 tiếng 42 phút (hoặc 4 tiếng 30 phút với thùng dầu phụ).

Chiến hạm Ramon Alcaraz của Philippines mạnh cỡ nào?

(Kiến Thức) - Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz của Hải quân Philippines có lượng giãn nước khá lớn trong khu vực ĐNA, tuy nhiên trang bị vũ khí là không quá mạnh.

Sau thời gian hành trình dài từ Mỹ, đầu tháng 8, tàu chiến cỡ lớn BRP Ramon Alcaraz (PF-16) mà Philippines đã về tới nước này. Buổi lễ đón tàu đã diễn ra tại căn cứ ở vịnh Subic vào ngày hôm qua. Trong ảnh là tàu đang tiến vào cầu cảng với sự chào đón nồng nhiệt, vui mừng của lực lượng binh lính và người dân Philippines.
  Sau thời gian hành trình dài từ Mỹ, đầu tháng 8, tàu chiến cỡ lớn BRP Ramon Alcaraz (PF-16) mà Philippines đã về tới nước này. Buổi lễ đón tàu đã diễn ra tại căn cứ ở vịnh Subic vào ngày hôm qua. Trong ảnh là tàu đang tiến vào cầu cảng với sự chào đón nồng nhiệt, vui mừng của lực lượng binh lính và người dân Philippines.
Theo AP, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã dẫn đầu quan chức chính phủ và sĩ quan cấp cao hải quân ra đón tàu.
 Theo AP, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã dẫn đầu quan chức chính phủ và sĩ quan cấp cao hải quân ra đón tàu.

Tiêm kích hạm Su-33 Nga “áp sát” Ukraine

(Kiến Thức) - Các máy bay tiêm kích hạm Su-33 và máy bay tuần tra chống ngầm Il-38 đã được nhìn thấy ở căn cứ thành phố Yeisk, vùng Krasnodar gần lãnh thổ Ukraine. 

Các nhiếp ảnh gia đã chụp được những bức ảnh 4 tiêm kích hạm Su-33 thuộc phi đội tiêm kích 279 Hạm đội Biển Bắc hạ cánh xuống căn cứ không quân hải quân ở thành phố cảng Yeisk (vùng Karasnodar) nằm bên bờ biển Azov ngăn cách Nga và Ukraine, ngày 10/3.
 Các nhiếp ảnh gia đã chụp được những bức ảnh 4 tiêm kích hạm Su-33 thuộc phi đội tiêm kích 279 Hạm đội Biển Bắc hạ cánh xuống căn cứ không quân hải quân ở thành phố cảng Yeisk (vùng Karasnodar) nằm bên bờ biển Azov ngăn cách Nga và Ukraine, ngày 10/3.

PZL W-3: trực thăng “lỡ hẹn” với Không quân Việt Nam

(Kiến Thức) - Việt Nam được cho là đã từng lên kế hoạch mua 8 máy bay trực thăng hải quân W-3RM của hãng PZL-Swidnik, Ba Lan.

Theo tài liệu nghiên cứu chương trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam của Học giả Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia), tháng 2/2005, Việt Nam đã quyết định mua 4 trực thăng hải quân PZL Swidnik W-3RM Anakonda từ Ba Lan.
  Theo tài liệu nghiên cứu chương trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam của Học giả Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia), tháng 2/2005, Việt Nam đã quyết định mua 4 trực thăng hải quân PZL Swidnik W-3RM Anakonda từ Ba Lan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới