Trong một thời gian dài, Hải quân Philippines chỉ nhận được các tàu chiến được cho từ nước ngoài hoặc mua lại các tàu chiến cũ để bổ sung cho Hải quân của mình.
Ngày 18/11, Chính phủ Philippines cáo buộc Cảnh sát biển Trung Quốc xả vòi rồng vào hai tàu tiếp vận quốc gia này trên vùng nước tranh chấp Biển Đông, tuyên bố các tàu Philippines đã bị ngăn chặn và buộc phải quay đầu.
Những căng thẳng khu vực, đặc biệt là sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông, cũng như sự kình địch đang nổi lên giữa Bắc Kinh và Washington đã buộc Philippines hiện đại hóa các khả năng hải quân của mình.
Israel vừa tuyên bố đã "chốt đơn" bán tàu cao tốc vũ trang Shaldag Mk V cho một khách hàng Đông Nam Á, tuy nhiên lại không tiết lộ cụ thể là quốc gia nào.
(khoahocdoisong.vn) - Hải quân Philippines (PN) đang chờ sự chấp thuận chính thức của chính phủ Mỹ về việc chuyển giao các tàu tuần tra lớp Cyclone (mới ngừng hoạt động), nhằm tăng cường khả năng kiểm soát vùng nước ven bờ của quốc gia này.
(khoahocdoisong.vn) - Theo Hãng thông tấn Philippines (PNA) đăng tải, hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh tầm trung BrahMos sẽ đóng vai trò then chốt cho dự án tên lửa chống hạm phóng từ bờ biển của Hải quân Philippines (PN).
(Kiến Thức) - Quân đội Philippines từng để xảy ra những vụ ném bom nhầm vị trí rất đáng tiếc nên rất có thể, gói vũ khí, bom dẫn đường mới mà Mỹ vừa tặng cho Philippines có thể giúp phần nào những tai nạn trong quá khứ không còn lặp lại.
(Kiến Thức) - Tàu tuần tra mới của Philippines dài 84m, là con tàu đóng bằng nhôm dài nhất thế giới hiện tại, tầm hoạt động 8000 hải lý, với thủy thủ đoàn đoàn 40 thủy thủ, 26 người hành khách/VIP, phòng chứa người sống sót có thể chứa 35 người.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 3/11, trong một chiến dịch truy quét hải quân, quân đội Philippines đã tiêu diệt 7 phần tử khủng bố thuộc nhóm Abu Sayyaf (ASG) khét tiếng, được coi là IS Đông Nam Á.
(Kiến Thức) - Trong số các lực lượng Hải quân Đông Nam Á, có một số quốc gia hải quân đã thành lập và hoạt động được hơn 120 năm. Tuy nhiên, sức mạnh của các lực lượng này lại không tương đồng với số năm mà họ hoạt động.
(Kiến Thức) - Là một bên tranh chấp trực tiếp trên biển Đông, Philippines cũng đã chú trọng cho mình một đội tàu tuần duyên khá phát triển dù cho vẫn còn rất lép vế trước hai đối thủ lớn là Việt Nam và Trung Quốc.
(Kiến Thức) - Nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân của mình, Philippines từ năm 2016 đã ráo riết mua các tàu chiến mới để nâng cao nâng lực trên biển. Tuy nhiên những thương vụ mua bán của nước này lại rất lãng phí trong khi hiệu quả mà những con tàu này lại rất thấp.
(Kiến Thức) - Là quốc gia biển, nhưng Hải quân Philippines thuộc loại yếu kém nhất khu vực, khi các tàu của nước này hết sức cũ nát, không được quan tâm đầu tư, khi hiện nay họ chỉ có 2 tàu tuần duyên do Mỹ sản xuất, 3 tàu hộ tống và một số tàu tuần tra được sản xuất từ thời Thế chiến II.
(Kiến Thức) - Là quốc gia có liên quan tình hình phức tạp ở Biển Đông, khi mà các nước xung quanh như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia,… chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hải quân khiến cho Philippines không thể đứng yên. Năm 2016, họ đã quyết định mua 2 khinh hạm hiện đại từ Hàn Quốc…
Tưởng như hợp đồng mua sắm tàu ngầm tấn công diesel-điện trang bị động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) Type 212 sắp được hải quân Philippines ký kết đến nơi thì bất ngờ lại có diễn biến mới.