Israel tham vấn Mỹ, quyết tâm tiếp tục tấn công Iran

Israel rất muốn tấn công Iran một lần nữa, nhưng lần này Tel Aviv tỏ ra thận trọng hơn khi tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ.

Nhiều tờ báo quốc tế đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu sẽ sớm thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một cuộc tấn công mới có thể xảy ra nhằm vào Tehran.

Chính quyền Israel tin rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đe dọa đến sự tồn tại của nước này, do đó cần thiết phải tiến hành thêm các cuộc tấn công chống lại Tehran.

Vấn đề trên sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa ông Netanyahu và ông Trump; Thủ tướng Israel muốn nhận được sự chấp thuận chính thức cho một cuộc chiến mới ở Trung Đông từ "người hòa giải chính".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẵn sàng phát động chiến dịch tấn công Iran lần thứ hai.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẵn sàng phát động chiến dịch tấn công Iran lần thứ hai.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng Iran không chỉ là mối đe dọa riêng của Israel mà còn đối với toàn bộ Trung Đông, và đe dọa "lợi ích của Mỹ". Tel Aviv coi sự can thiệp của Washington vào một cuộc xung đột mới là lý tưởng, nhưng cũng sẽ đồng ý với việc hỗ trợ quân sự từ xa.

"Thủ tướng Netanyahu dự định thuyết phục Tổng thống Trump về sự cần thiết phải hành động khẩn cấp do mối đe dọa từ việc Iran mở rộng chương trình tên lửa và hạt nhân" NBC News nói thêm.

Cần nhắc lại trong chiến dịch quân sự diễn ra vào giữa năm nay, máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit của Mỹ đã dùng bom phá boongke hạng nặng GBU-57/B MOP để đánh sập các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran - nhiệm vụ mà Không quân Israel tỏ ra bất lực khi thiếu công cụ cần thiết.

Israel cho rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Iran đe dọa sự tồn vong của đất nước.

Theo một nguồn tin trực tiếp nắm rõ kế hoạch và bốn cựu quan chức Mỹ được thông báo về kế hoạch này, các quan chức Israel ngày càng lo ngại rằng Iran đang mở rộng chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo, vốn đã bị thiệt hại do các cuộc tấn công quân sự của Israel hồi đầu năm nay, và đang chuẩn bị báo cáo với Tổng thống Donald Trump về các phương án tấn công Iran một lần nữa.

Các quan chức Israel cũng lo ngại rằng Iran đang tái thiết các địa điểm làm giàu uranium mà Mỹ đã ném bom hồi tháng 6, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng các quan chức này coi nỗ lực của Iran trong việc xây dựng lại các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và sửa chữa hệ thống phòng không bị hư hại là những mối lo ngại cấp bách hơn.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến ​​sẽ gặp nhau vào ngày 29/12 tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Theo các nguồn tin, tại cuộc gặp đó, ông Netanyahu dự kiến ​​sẽ trình bày với Trump rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo tiềm ẩn mối đe dọa cần phải có hành động nhanh chóng.

Thiệt hại nặng nề của Israel sau màn đáp trả tên lửa của Iran.

Đọc nhiều nhất

Tin mới