Chủ tịch Triều Tiên thị sát tàu ngầm hạt nhân, cảnh báo mối đe dọa từ Mỹ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra tàu ngầm hạt nhân mới, cảnh báo về các kế hoạch của Seoul và Washington, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 25/12, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát nơi đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, có lượng giãn nước 8.700 tấn và khả năng phóng tên lửa phòng không. Hãng không nêu rõ địa điểm cũng như thời điểm chuyến thăm.

Dự án tàu ngầm này là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa hải quân, nằm trong 5 chính sách trọng điểm mà đảng đang thúc đẩy để tăng cường năng lực quốc phòng, theo KCNA.

KCNA cho biết, trong chuyến thị sát, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kiểm tra thân tàu và các cấu trúc bên trong, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân đã trở thành nhiệm vụ cấp bách, trong bối cảnh môi trường an ninh xung quanh bán đảo Triều Tiên mà Bình Nhưỡng cho là ngày càng xấu đi.

anh-man-hinh-2025-12-25-luc-1159.jpg
Triều Tiên lần đầu công bố tàu ngầm hạt nhân do nước này tự chế tạo. Ảnh: KCNA.

Trước đó Triều Tiên cũng đã thành lập quân đoàn đầu tiên gồm các tàu ngầm chiến lược mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân do trong nước sản xuất, được công bố trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới xưởng đóng tàu Pongdae.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu hoàn thiện đúng như mô tả, tàu ngầm này có thể mang tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân, qua đó mở rộng năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Bình Nhưỡng, với những hệ lụy tiềm tàng đối với an ninh của Mỹ và khu vực.

Triều Tiên vừa công bố dự án tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên do trong nước tự chế tạo, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chương trình hiện đại hóa hải quân và năng lực răn đe chiến lược.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích những diễn biến gần đây liên quan đến Hàn Quốc và Mỹ, đặc biệt là các kế hoạch của Seoul về việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự chấp thuận của Washington.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên coi đây là hành động mang tính tấn công, xâm phạm nghiêm trọng an ninh và chủ quyền hàng hải của nước này, đồng thời là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia cần phải đáp trả.

Các nhà quan sát được truyền thông Hàn Quốc dẫn lời cho rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách biện minh cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bằng cách viện dẫn các kế hoạch của Seoul. Hàn Quốc từng công khai thảo luận về việc đóng tàu ngầm sử dụng lò phản ứng hạt nhân làm động lực, nhưng chỉ mang vũ khí thông thường – điểm mà Seoul luôn nhấn mạnh trong các tuyên bố chính thức.

723733ed-6b64-4246-9ad5-929fcda4cf63.jpg
Tàu ngầm hạt nhân đang được Triều Tiên hoàn thiện trước khi hạ thủy. Ảnh: KCNA.

Theo ông Lim Eul-chul, chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Đại học Kyungnam, chương trình tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên, được công bố tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII năm 2021, dường như đã đạt được những bước tiến đáng kể. Ông nhận định rằng các tàu ngầm của Triều Tiên đang dần trở thành mối đe dọa hiện hữu, không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn có thể vươn tới lục địa Mỹ.

Cách tiếp cận này khác biệt rõ rệt so với kế hoạch của Hàn Quốc, quốc gia được cho là sẽ hoàn thành tàu ngầm hạt nhân đầu tiên vào khoảng năm 2035, với sự hỗ trợ của Mỹ về nhiên liệu. Các thiết kế của Seoul dự kiến sử dụng uranium làm giàu thấp (khoảng 20%), đòi hỏi tiếp nhiên liệu định kỳ và nhấn mạnh rằng chương trình không nhằm tới việc trang bị vũ khí hạt nhân.

Ngược lại, Triều Tiên được cho là đang hướng tới nền tảng tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân, qua đó mở rộng đáng kể năng lực răn đe hạt nhân trên biển, vượt ra ngoài các tàu ngầm diesel-điện hiện có.

Uy lực tên lửa mang “đầu đạn siêu lớn” của Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5 là một trong hàng loạt phiên bản tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Bình Nhưỡng phát triển, có khả năng mang đầu đạn thông thường siêu lớn nặng 4,5 tấn.

Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien
Dòng Hwasongpho-11 nguyên bản, còn gọi là KN-24, có tầm bắn ước tính 410 km và mang được đầu đạn thông thường nặng 400-500 kg. 
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-2
Tên lửa này được cho là có đầu đạn thông thường nặng 4,5 tấn và hình ảnh truyền thông nhà nước cho thấy nó tấn công mục tiêu trên mặt đất bằng một vụ nổ lớn. 
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-3
 Trả lời phỏng vấn NK News, ông Ankit Panda, nghiên cứu viên cao cấp của Stanton tại Chương trình chính sách hạt nhân thuộc Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, cho rằng, Triều Tiên đã phát triển loại tên lửa này để đạt được mức độ ngang bằng với Hàn Quốc.
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-4
 Ngày 01/7/2024, Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa Hwasong-11C với đầu đạn nặng 4,5 tấn với tầm bắn tối đa là 310 dặm (500 km) và tối thiểu là 56 dặm (90 km). 
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-5
 Vào thời điểm đó, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin rằng, Triều Tiên sẽ thử nghiệm "đặc điểm bay, độ chính xác và sức nổ" của tên lửa ở tầm trung 155 dặm (250 km) vào cuối tháng 7, nhưng không đưa tin về bất kỳ vụ phóng nào khác cho đến tận bây giờ.
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-6
 Theo ông Panda, ngoài mục đích gửi thông điệp tới Seoult các cuộc thử nghiệm tên lửa ở nhiều tầm bắn khác nhau chủ yếu nhằm mục đích đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động. Yang Uk, một nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, đồng ý rằng, vụ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasongpho-11-Da-4.5 là nhằm mục đích thử nghiệm khả năng mang đầu đạn siêu lớn trong một phạm vi nhất định. Ông Yang Uk gọi cuộc thử nghiệm là một “hoạt động thực tế”.
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-7
 Hwasongpho-11-Da-4.5 là phiên bản thứ ba của Hwasong-11, một tên lửa tầm ngắn lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2019 dựa trên tên lửa lskander của Nga, giống như loại tên lửa này, có khả năng bay theo quỹ đạo gần như đạn đạo. Hwasongpho -11, hay Hwasong-11, là một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) do Triều Tiên phát triển, còn được gọi là KN-23 và KN-24. Tên lửa đầu tiên trong hai tên lửa do Triều Tiên phóng dường như là KN-23, bay được khoảng 600 km (373 dặm).
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-8
 Hwasongpho-11 Da-4.5 có tầm bắn ước tính cho phép có thể vươn tới các mục tiêu tiềm năng xa hơn nhiều so với biên giới của Bắc Triều Tiên. Tầm bắn này có thể tương tự như các tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm trung khác . Tên lửa này được cho là sử dụng hệ thống dẫn đường tiên tiến để tăng độ chính xác khi nhắm mục tiêu.
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-9
Ban đầu, hệ thống động cơ đẩy của tên lửa Triều Tiên dựa trên nhiên liệu lỏng, nhưng những tiến bộ gần đây cho thấy sự chuyển dịch sang công nghệ nhiên liệu rắn, giúp tên lửa sẵn sàng phóng nhanh hơn và cải thiện độ ổn định. Đối với Triều Tiên, việc phát triển các tên lửa như vậy là một thành phần quan trọng trong chiến lược ngăn chặn các mối đe dọa từ đối thủ. Bằng cách tăng cường năng lực tên lửa, Triều Tiên đặt mục tiêu củng cố thế trận phòng thủ của mình. 
Uy luc ten lua mang “dau dan sieu lon” cua Trieu Tien-Hinh-10
Sự hiện diện của Hwasongpho-11 Da-4.5 ảnh hưởng đến tính toán an ninh của các nước láng giềng, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. Các quốc gia này có thể buộc phải tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình. Sự phát triển liên tục của công nghệ tên lửa đạn đạo ở Bắc Triều Tiên đặt ra thách thức đối với nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Điều này đòi hỏi phải có phản ứng từ các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc để giải quyết những rủi ro tiềm ẩn. (Nguồn: Indian Express, KCNA, Aljazeera, KCT). 

Triều Tiên trình làng tên lửa không đối không mới

Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.

1-8922.png
Triều Tiên đã tận dụng lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Không quân Nhân dân Triều Tiên để công bố một loại tên lửa không đối không mới. Ảnh: @KCNA.
2-3503.png
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã công bố những bức ảnh cho thấy tên lửa không đối không mới này khá giống với tên lửa không đối không IRIS-T của Đức. Ảnh: @KCNA.

Triều Tiên "sẽ trang bị" khí tài quân sự chiến lược mới cho Không quân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh lực lượng Không quân nước này sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược để thực thi "nhiệm vụ quan trọng mới."

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/11 đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae ngày 28/11 tới sân bay Kalma, Wonsan dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân nước này và chứng kiến các loại chiến đấu cơ biểu diễn trên bầu trời, trong đó có máy bay cảnh báo sớm mà Bình Nhưỡng công bố hồi đầu năm.

"Không quân Triều Tiên sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới và được giao nhiệm vụ quan trọng mới. Không quân cần kiên quyết đẩy lùi và đối phó mọi hành vi gián điệp, khiêu khích quân sự tiềm tàng từ kẻ thù", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời ông Kim phát biểu tại buổi lễ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới