Chảy máu tiêu hóa nặng vì thói quen thức khuya lướt điện thoại

Thói quen thức khuya lướt điện thoại mỗi tối, người phụ nữ trẻ ở Hưng Yên phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Ngày 18/9 Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân 29 tuổi (ở Hưng Yên) trong tình trạng choáng ngất, da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Tại Khoa Cấp cứu, nhận thấy tình trạng nguy kịch, ê-kíp hồi sức nhanh chóng truyền dịch, thở oxy và làm các xét nghiệm chẩn đoán, khám trực tràng cho người bệnh, nghi ngờ chảy máu tiêu hóa. Các bác sĩ hội chẩn và tiến hành nội soi dạ dày cấp cứu cho bệnh nhân.

Ê-kíp nội soi dạ dày cấp cứu cho ca bệnh. Ảnh SKĐS

Theo gia đình, người bệnh đại tiện phân đen và mệt lả nên xin nghỉ làm ở nhà. Khi tình trạng của cô nặng hơn, gia đình đưa đi cấp cứu. Người bệnh là nhân viên văn phòng, hằng ngày thức khuya xem điện thoại.

Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân bị loét tá tràng gây chảy máu. Các bác sĩ đã can thiệp kịp thời bằng kẹp clip cầm máu và truyền thuốc liên tục để phòng tái phát. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và chính xác, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh hiện đang được tiếp tục theo dõi, dự kiến xuất viện sau 3–5 ngày và được tư vấn phòng ngừa tái phát.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh VTV

Theo ThS.BS Lê Xuân Hà (Khoa Nội Tổng hợp A – Bệnh viện Hữu Nghị), chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc do lối sống thiếu lành mạnh như uống rượu bia, dùng thuốc giảm đau, chất kích thích, stress, ăn uống thất thường…. Trường hợp của nữ bệnh nhân trên là một ví dụ điển hình, với nguyên nhân được xác định là do stress công việc kết hợp với thói quen thức khuya sử dụng điện thoại.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa, người trẻ cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, hạn chế rượu bia, tránh dùng thuốc giảm đau hoặc kháng viêm tùy tiện, kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống...

Người dân cần cảnh giác với các triệu chứng cảnh báo như: Nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, choáng ngất. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Trước khi bị loét gây chảy máu, người bệnh sẽ có triệu chứng của viêm loét dạ dày như:

  • Đau bụng thượng vị, thường là đau khi đói nhưng cũng có người đau sau khi ăn, rối loạn tiêu hóa.
  • Ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở khu vực trước xương ức.
  • Khi đánh răng có cảm giác buồn nôn, ọe…

Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến chảy máu tiêu hóa với biểu hiện đi ngoài phân đen màu bã cà phê, mùi thối khó chịu. Trong phân có thể lẫn máu tươi nếu chảy máu nhiều. Biểu hiện toàn thân có thể gặp là: Mệt mỏi nhiều, choáng ngất do mất nhiều máu. Người bệnh khi có các biểu hiện bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân.

Cứu sống bệnh nhân K thực quản giai đoạn cuối, chảy máu dạ dày ồ ạt

Với người bệnh cao tuổi, thể trạng gầy yếu, không đảm bảo sức khoẻ, thì phương pháp nút mạch cầm máu tiêu hoá với nhiều ưu điểm là lựa chọn tốt nhất.

Với phương pháp nút mạch cầm máu cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã cấp cứu thành công bệnh nhân 66 tuổi chảy máu từ dạ dày.

nut-mach-dd4.jpg
Ổ chảy máu trên màn hình - Ảnh BVCC

Bé 6 tuổi xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng.

Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi ở Phú Thọ bị xuất huyết tiêu hoá do viêm loét dạ dày – tá tràng.

Bé nhập viện trong tình trạng nôn nhiều lần ra dịch màu nâu đen, đau bụng thượng vị, mệt lả, khát nước, da nổi ban đỏ kèm cảm giác đau rát họng và tức ngực. Theo gia đình, trước đó bé đã được đưa đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân và được cho sử dụng men tiêu hóa, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Ngậm tăm ngủ quên gây thủng dạ dày tạo ổ áp xe

Để tránh nguy cơ nuốt phải dị vật và những hậu quả đáng tiếc, các bác sĩ khuyến cáo không ngậm tăm tre sau khi ăn, đặc biệt khi nằm hoặc đi ngủ.

Mới đây các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị đã tiến hành nội soi và gắp dị vật là chiếc tăm dài gần 7cm trong dạ dày một người bệnh trú tại Hà nội.

Theo người bệnh cho biết, trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người này ngủ quên và không biết đã nuốt chiếc tăm vào bụng lúc nào. Sau khoảng 2 ngày, người bệnh thấy đau bụng nên đã đến Bệnh viện để kiểm tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới