Bé 6 tuổi xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng.

Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi ở Phú Thọ bị xuất huyết tiêu hoá do viêm loét dạ dày – tá tràng.

Bé nhập viện trong tình trạng nôn nhiều lần ra dịch màu nâu đen, đau bụng thượng vị, mệt lả, khát nước, da nổi ban đỏ kèm cảm giác đau rát họng và tức ngực. Theo gia đình, trước đó bé đã được đưa đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân và được cho sử dụng men tiêu hóa, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và nội soi, phát hiện thực quản của bệnh nhi bị viêm, có giả mạc trắng, dạ dày chứa nhiều dịch đen và máu đông. Đặc biệt, tại vùng hang vị xuất hiện hai ổ loét đang rỉ máu, trong khi niêm mạc hành tá tràng sưng nề, xung huyết – biểu hiện điển hình của viêm loét dạ dày – tá tràng gây xuất huyết tiêu hóa. Đây là tình trạng hiếm gặp ở trẻ em nhưng lại rất nguy hiểm, có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Nhờ sự chẩn đoán chính xác và phác đồ điều trị kịp thời của đội ngũ bác sĩ, sức khỏe của bệnh nhi đã dần ổn định, hiện đang được theo dõi tại khoa Nhi.

BSCKI. Hà Anh Tuấn - Trưởng Khoa Nhi cảnh báo, phụ huynh tuyệt đối không tự ý mua thuốc cho trẻ, nhất là thuốc giảm đau, chống viêm vì có thể làm bệnh nặng hơn hoặc che lấp triệu chứng. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng dữ dội hoặc mệt lả, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ không chủ quan trước những biểu hiện tiêu hóa bất thường ở trẻ, nên đưa con đi khám sớm để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ bệnh nhi/Ảnh VTV

Có không ít nguyên nhân dẫn tới xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng, liên quan tới ăn uống, thần kinh. Cụ thể bao gồm:

Chế độ ăn uống không hợp lý

Chế độ ăn uống tiêu thụ nhiều chất béo, ăn không đúng bữa, ăn quá no/ nhịn đói, sử dụng thực phẩm kém vệ sinh, dùng nhiều bia rượu hoặc chất kích thích… sẽ khiến dạ dày và tá tràng bị ảnh hưởng xấu dẫn tới nguy cơ bị viêm, bị loét tăng cao.

Do vi khuẩn HP gây ra

Nhiễm khuẩn HP (H.Pylori) là nguyên nhân hàng đầu gây loét dạ dày. Nhiễm khuẩn HP thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Do yếu tố thần kinh (stress, mất ngủ…)

Không liên quan tới tiêu hóa nhưng các yếu tố thần kinh như căng thẳng, lo lắng quá mức hay stress/trầm cảm cũng có khả năng tác động tới hoạt động tiêu hóa. Đau dạ dày, viêm loét hoặc chảy máu dạ dày, tá tràng là các tình trạng thường gặp phải.

Tác dụng phụ của thuốc

Các loại thuốc giảm đau, kháng viêm hay có thành phần corticoid nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương lớp niêm mạc dạ dày. Các loại thuốc này khiến việc tổng hợp prostaglandin – có vai trò bảo vệ tế bào dạ dày – bị ức chế. Một khi prostaglandin bị ức chế sẽ khiến dạ dày giảm lưu thông máu tới niêm mạc dẫn tới các vấn đề như xung huyết. Các thuốc điều trị chống hay phòng ngừa huyết khối cũng có thể gây xuất huyết tiêu hóa.

Người viêm loét dạ dày cần tránh ngay những thói quen này

Viêm loét dạ dày thường nặng thêm bởi những thói quen hằng ngày tưởng chừng vô hại, khiến bệnh dễ tái phát và biến chứng.

Viêm loét dạ dày là một trong những bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất hiện nay. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có đến 10–20% dân số từng trải qua tình trạng viêm hoặc loét dạ dày ít nhất một lần trong đời. Tại Việt Nam, số ca bệnh có xu hướng tăng nhanh do thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu khoa học và áp lực cuộc sống hiện đại.

Điều đáng lo ngại là nhiều người bệnh chỉ tập trung vào điều trị bằng thuốc, mà bỏ qua yếu tố quan trọng không kém: lối sống hằng ngày. Chính những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể khiến tình trạng viêm loét nặng thêm, khó điều trị dứt điểm và dễ tái phát.

Cách ăn uống phòng viêm loét dạ dày

Lựa chọn thực phẩm phù hợp, xây dựng thói quen ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Viêm loét dạ dày – tá tràng là bệnh lý tiêu hóa phổ biến, dễ gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực và thói quen ăn uống thiếu khoa học. Bên cạnh điều trị y tế, chế độ ăn uống hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh.

3.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Sự thật ít biết về vi khuẩn HP

HP sống dai trong dạ dày, dễ lây qua ăn uống và khó trị dứt điểm. Đây là lý do bệnh dễ tái phát, biến chứng nặng.

Vi khuẩn HP - thủ phạm gây viêm loét dạ dày, ung thư dạ dày không dễ bị tiêu diệt như nhiều người nghĩ. Dù đã điều trị theo phác đồ, không ít bệnh nhân vẫn tái nhiễm. Vậy đâu là lý do khiến loại vi khuẩn này cứng đầu và dễ quay trở lại?

z6851000743573-4bcd97bc21e765b08fa5d0c7a775e7c2.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Đọc nhiều nhất

Tin mới